Để nông sản không còn bị “giải cứu”!

(LĐTĐ) Việc dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương diễn ra trong thời gian dài khiến việc tiêu thụ, lưu thông mặt hàng nông sản gặp khó khăn phải tiến hành “giải cứu” là đương nhiên và không bàn cãi. Tuy nhiên, cùng thời điểm này một số địa phương ở miền Tây, thậm chí cả huyện Mê Linh của Hà Nội cũng phải kêu gọi giải cứu nông sản lại tiếp tục là câu chuyện dài về chủ đề nông nghiệp!
Hà Nội: Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiêu thụ nông sản Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

“Giải cứu” liệu có trở thành mãn tính?

Hơn một năm qua, không chỉ ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rõ nét tới nhiều ngành, nghề như: du lịch, sản xuất công nghiệp, vận tải, xuất nhập khẩu, nông nghiệp,… thậm chí, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh phá sản, người lao động mất việc làm. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cách phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã vượt khó, thậm chí tìm được cơ hội phát triển trong giai đoạn dịch bệnh; qua đó, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế trong năm 2020.

Để nông sản không còn bị “giải cứu”!
Giải cứu nông sản là cần thiết, nhưng trong cơ chế thị trường người dân cần tuân thủ nghiêm “luật chơi” của thị trường thế giới.

Nói vậy để thấy rằng, trong khó khăn chúng ta vẫn thể hiện được sự đoàn kết, sẻ chia, chung sức chung lòng; điều đó được thể hiện rõ nhất khi những ngày qua, không chỉ có người dân Thủ đô Hà Nội, mà tại nhiều địa phương trong cả nước đã đồng lòng, sẻ chia cùng người dân Hải Dương và các địa phương giáp ranh “giải cứu” nông sản giúp người nông dân. Đơn cử như ở Hà Nội, trên nhiều tuyến phố chính, không khó để người dân bắt gặp các điểm bán hàng nông sản hỗ trợ người dân Hải Dương, thậm chí tại các hệ thống phân phối, siêu thị, cửa hàng tiện ích,… việc “giải cứu” nông sản cũng được các doanh nghiệp vào cuộc mạnh mẽ.

Đề cập đến câu chuyện “giải cứu” nông sản tại Hải Dương, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng, đây là hành động cần thiết và kịp thời; tuy nhiên, cũng cần phải hiểu rõ nguyên nhân khiến nông sản Hải Dương rơi vào cảnh “giải cứu” đó chính là việc “ngăn sông, cấm chợ” tại một số địa phương. Cùng với đó, việc xuất khẩu nông sản của Hải Dương lại phụ thuộc hoàn toàn vào đường biển, qua Hải Phòng, khiến cho Hải Dương trở nên thụ động khi các phương tiện vận tải gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển.

“Kết thúc sự việc giải cứu nông sản ở Hải Dương cho thấy, cần phải có những kịch bản sẵn sàng cho những tình huống cần giải cứu hàng hóa lúc có dịch, hay không có dịch ở các tỉnh thành phố trên cả nước. Từ đó, cứ theo kịch bản để thực hiện, đồng thời giảm bớt các công văn báo cáo không cần thiết, tốn thời gian chi phí mà đem lại những kết quả tức thời”, ông Vũ Vinh Phú nhấn mạnh.

Trong khi câu chuyện “giải cứu” nông sản Hải Dương chưa lắng xuống, những ngày này, tại một số địa phương ở Hà Nội như: Mê Linh, Chương Mỹ, Bắc Từ Liêm,… nhiều người dân cũng rơi vào cảnh “mong chờ giải cứu” khi nông sản được mùa, nhưng rớt giá thê thảm; thậm chí, một số nơi người dân phải ngậm ngùi nhổ bỏ.

Trước thực trạng này, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đã đề nghị, các địa phương có nông sản ùn ứ khẩn trương cung cấp đầu mối các mặt hàng có giá bán thấp trên địa bàn để từ đó, Sở Công Thương sẽ kết nối với các đơn vị doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, chợ đầu mối… để hỗ trợ hướng ra cho nông sản.

Phải tự giải cứu chính mình

“Giải cứu” nông sản là cần thiết, đặc biệt, trong những lúc khó khăn câu chuyện giải cứu còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc, khích lệ người dân vượt qua khó khăn. Ðiều đó càng góp phần khẳng định các giá trị truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách” của dân tộc,… vẫn luôn được phát huy. Đặc biệt, đó còn là sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ người dân kết nối, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc giải cứu nông sản chỉ là giải pháp ngắn hạn và nếu áp dụng thường xuyên sẽ vô tình biến “một căn bệnh cấp tính thành mãn tính” đối với ngành nông nghiệp.

Bởi thực tế, câu chuyện “giải cứu” nông sản không phải là vấn đề mới. Nhiều năm qua, mỗi khi “được mùa mất giá”, thiên tai, dịch bệnh, khó khăn do tình hình xuất nhập khẩu,… nông sản trong nước lại rơi vào tình trạng như vậy. Hiện tượng này lặp đi lặp lại khiến không ít người nhận định, nông sản Việt Nam cứ “đến hẹn lại… chờ giải cứu”.

Để nông sản không còn bị “giải cứu”!
Người dân cần chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp thực tế.

Trong khi đó, một nghịch lý khác khiến người tiêu dùng cảm thấy chạnh lòng đó là, trong khi nông sản Việt phải giải cứu hoặc rớt giá thê thảm, thì sản phẩm tương tự từ Trung Quốc, Thái Lan vẫn tràn ngập thị trường Việt Nam. Có thể thấy rõ điều đó khi dạo quanh các chợ từ thành thị đến nông thôn và ngay cả trong các siêu thị, nông sản ngoại nhập vẫn hiện diện với số lượng lớn. Tuy nhiên, một vấn đề cũng cần phải lưu ý rằng, khi người nông dân phải bán sản phẩm với giá rẻ, thì người tiêu dùng vẫn phải sử dụng với giá đắt,...

Trước thực trạng này, không ít hội nghị, hội thảo được các cấp, ngành tổ chức nhằm tìm hướng đi và đầu ra cho nông sản, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Thực tế cho thấy, nông sản Việt Nam không thể mãi trông chờ “giải cứu”, mà phải tự “giải cứu” chính mình. Bởi, giải cứu không chỉ để bán vài chục tấn rau bắp cải, vài ba chục tấn hành lá, củ cải,… mà đó phải là chuỗi hoạt động quy củ, khép kín và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 còn phức tạp, có khả năng chưa sớm kết thúc, xét ở phương diện tích cực, những khó khăn hiện tại đối với sản xuất và tiêu thụ nông sản Việt Nam sẽ tạo động lực để người nông dân, doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành cùng các địa phương phải nhìn nhận lại và thay đổi để tự cứu chính mình.

Trong đó, các cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm tổ chức lại sản xuất, cung cấp thông tin đầy đủ cho các bên tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ, kết nối chặt chẽ giữa sản xuất, phân phối và tiêu thụ; quy hoạch lại vùng sản xuất nông sản; mở rộng thị trường, tránh phụ thuộc vào một thị trường, đa dạng hóa nông sản thay vì chỉ khuyến khích sản xuất một vài loại nông sản thế mạnh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản,…

Đặc biệt, trong cuộc cạnh tranh thị trường hiện nay, người nông dân cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt "luật chơi" của thị trường thế giới, qua đó mới hy vọng mở rộng đầu ra cho sản phẩm của mình, nếu không người chịu thiệt hại trước nhất là chính bản thân họ. Bởi thẳng thắn nhìn nhận, để xảy ra tình trạng "giải cứu" nông sản trách nhiệm thuộc về chính người nông dân, khi hầu hết mọi người vẫn giữ thói quen sản xuất nhỏ lẻ, chậm ứng dụng khoa học - kỹ thuật, ít quan tâm đến thông tin thị trường nên nhiều người sản xuất, nuôi trồng ồ ạt.

Trước thực trạng đó, tại buổi làm việc nhằm nắm bắt thông tin sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho một số vùng sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đã lưu ý, về lâu dài để tránh tình trạng phải “giải cứu” nông sản trong những vụ thu hoạch sắp tới, các địa phương phải chủ động làm việc, thông tin tới các đơn vị phân phối về sản lượng, giá, nhu cầu để hai bên kết nối, tiêu thụ ổn định về lâu dài. Đồng thời, cần nắm bắt diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp thực tế, không để dư thừa nông sản, gây lãng phí của cải xã hội. Đặc biệt, cần xem xét đầu tư xây dựng hoặc liên kết với các đơn vị sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch./.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay tại thời điểm 6h sáng, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn quanh mức 75,15 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mỗi năm giảm tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 200 nghìn tỷ đồng

Mỗi năm giảm tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 200 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Bên cạnh việc tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách đã đề ra, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển

Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Năm 2024, mặc dù thị trường thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, song công tác xúc tiến thương mại đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Trong đó, với việc chương trình xúc tiến thương mại liên tục được tổ chức, được xem là “đòn bẩy” giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Hà Nội vươn ra thị trường thế giới.
Sơn Tây: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.324 tỷ đồng

Sơn Tây: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.324 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.
Giá vàng thị trường quốc tế vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce

Giá vàng thị trường quốc tế vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay (12/7), thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh, vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce.
Doanh nghiệp rượu, bia kiến nghị lùi thời gian áp Thuế tiêu thụ đặc biệt

Doanh nghiệp rượu, bia kiến nghị lùi thời gian áp Thuế tiêu thụ đặc biệt

(LĐTĐ) Theo các doanh nghiệp rượu, bia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ làm tăng giá bán sản phẩm và dẫn đến giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh thu nhập của người tiêu dùng giảm trong giai đoạn năm 2024 - 2025. Vì vậy, cần xem xét giảm mức tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt và giãn lộ trình tăng.
6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD

6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hà Nội ước đạt 8,9 tỷ USD, tăng 11%; trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 6 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thủ đô đạt 28,6 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ 2023

Hà Nội: Sản xuất công nghiệp quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ 2023

(LĐTĐ) Nhờ có nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nên bước sang quý II/2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều tín hiệu tích cực khi các đơn hàng tiếp tục tăng. Qua đó, đưa chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý II/2024 tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Sức bật từ phục hồi sản xuất - kinh doanh

Sức bật từ phục hồi sản xuất - kinh doanh

(LĐTĐ) Báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của S&P Global công bố đầu tháng 7/2024 ghi nhận ngành sản xuất của Việt Nam gia tăng mạnh vào cuối quý II và có bốn tháng duy trì ngưỡng hơn 50 điểm.
Giá vàng nhẫn tăng liên tục

Giá vàng nhẫn tăng liên tục

(LĐTĐ) Giá vàng ngày (7/7), thị trường quốc tế đánh dấu một tuần tăng vọt áp sát mốc 2.400 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng có một tuần tăng liên tục.
Xem thêm
Phiên bản di động