Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra

(LĐTĐ) Ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu mối tại các tỉnh ngừng thu mua khiến các mặt hàng nông sản thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) bị tồn đọng. Để giải quyết vấn đề này, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao đã và đang kêu gọi nhân dân Thủ đô hỗ trợ tiêu thụ nông sản, cùng người dân Đông Cao vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thấm đậm tình người Thủ đô Giải cứu nông sản nhưng vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch Vận động đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ Hải Dương, Quảng Ninh tiêu thụ nông sản

Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh được biết đến là vùng cung cấp rau, củ lớn của Thủ đô. Thôn có khoảng 5.000 dân khẩu với hơn 600 hộ dân đang canh tác nông nghiệp. Những năm gần đây, củ cải và cà chua đã trở thành mặt hàng nông sản thế mạnh đưa lại thu nhập ổn định, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra
Ông Võ Văn Yên (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) bên ruộng cà chua chín đỏ chưa tìm được thị trường tiêu thụ.

Việc tiêu thụ nông sản những năm trước dễ dàng bao nhiêu thì năm nay người dân thôn Đông Cao gặp khó bấy nhiêu. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thọ (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19, thương lái từ Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên… không về thu mua nông sản, do đó, nhiều loại nông sản không tìm được đầu ra dẫn tới tình trạng ùn ứ, bán không ai mua.

Cùng đó, cà chua không chỉ được trồng tại thôn Đông Cao mà còn được trồng ở nhiều địa phương lân cận, do đó, thị trường Thủ đô cũng không thể tiêu thụ được hết số lượng cà chua lớn như hiện tại.

Cùng chia sẻ với bà Thọ, ông Võ Văn Yên (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) cho hay, trải qua gần 50 năm gắn bó với nghề trồng cà chua, chưa năm nào ông thấy thị trường tiêu thụ chậm như hiện nay. “Cà chua được gia đình tôi trồng từ cuối tháng 7 âm lịch, trước Tết đã cho thu hoạch nhưng không được nhiều. Giờ đến lúc thu hoạch nhiều nhất thì không có nơi để bán. Nhà tôi mọi năm đều xuất vào Nam nhưng năm nay không thể đẩy hàng đi được”- ông Yên bần thần tâm sự.

Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra
Ruộng củ cải của vợ chồng chị Yến, anh Vân phải nhổ bỏ vì quá lứa.

Củ cải vốn là nông sản thế mạnh của thôn Đông Cao, thế nhưng, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều diện tích củ cải của người dân đến lứa vẫn không thể thu hoạch. Trên cánh đồng củ cải rộng khoảng 5 sào, vợ chồng chị Yến, anh Vân (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) đang tiến hành công việc nhổ bỏ do củ cải đã quá lứa, xuất hiện tình trạng thối, hỏng, nếu cố tình bán ra sẽ làm mất thương hiệu củ cải của thôn Đông Cao.

Không chỉ có vợ chồng chị Yến, anh Vân, theo quan sát, trên cánh đồng củ cải thôn Đông Cao còn khá nhiều diện tích đang đến thời gian thu hoạch. Nếu không tìm được thị trường tiêu thụ, chỉ một thời gian nữa, cánh đồng củ cải trắng nõn sẽ phải nhổ bỏ vì quá lứa như 3 sào củ cải của gia đình chị Yến. Theo tính toán, với mỗi sào cà chua, củ cải nếu không tiêu thụ kịp thời, người dân sẽ bị lỗ từ 4 - 5 triệu đồng.

Nhằm san sẻ khó khăn với bà con nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ khoảng 1 tuần nay, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao đã tiến hành thu mua nông sản và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các mặt hàng trên.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đàm Văn Đua, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao cho biết, do ảnh hưởng của dịch nên các mặt hàng nông sản chủ lực đang bị tồn đọng. Nếu như trước kia, mỗi ngày Hợp tác xã xuất đi khoảng 20 – 30 tấn các loại rau củ thì khoảng 1 tháng trở về đây, các mặt hàng rau củ không có thị trường tiêu thụ nên tồn đọng rất nhiều, nhất là khi các trường học, nhà hàng đóng cửa.

Nhiều mặt hàng nông sản ở Đông Cao (Mê Linh) bị ùn ứ, không tìm được đầu ra
Các thành viên Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao vận chuyển nông sản đến các điểm tiêu thụ trên địa bàn huyện và các quận, huyện Thủ đô.

Để giúp bà con giải quyết được vấn đề trên, Hợp tác xã đã tiến hành thu mua nông sản của bà con xã viên. Không giống như những lần hỗ trợ khác, trong đợt hỗ trợ này, Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao sẽ trực tiếp thu mua và vận chuyển nông sản tới các điểm bán. Việc làm này sẽ hạn chế tình trạng một số thương lái lợi dụng về giá cả, bán hàng kém chất lượng cho người mua. Toàn bộ nông sản sẽ được Hợp tác xã kiểm tra trước khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm kém chất lượng sẽ được tiêu hủy hoàn toàn.

Trong đợt hỗ trợ này, thôn Đông Cao có các mặt hàng như củ cải, cà chua cần sự hỗ trợ của người tiêu dùng. Theo chia sẻ của Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao, số lượng củ cải cần hỗ trợ vào khoảng trên 200 tấn, cà chua khoảng 100 tấn.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Giám đốc Hợp tác xã Đông Cao cho biết, Hợp tác xã sẽ hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản đến khi nông sản chất lượng được tiêu thụ hết, dự kiến cần khoảng trên 10 ngày.

“Thời điểm hiện tại rất mong muốn người dân hỗ trợ thôn Đông Cao tiêu thụ nông sản để vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh. Sau khi các bếp ăn tại trường học, nhà hàng mở cửa thì hoạt động tiêu thụ nông sản của thôn Đông Cao sẽ quay trở lại bình thường, ổn định về giá cả”- ông Đua nói.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động