Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và văn hóa Peru

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến thương mại du lịch và văn hóa, hôm nay, 7.7.2016, Đại sứ quán Peru tại Việt Nam đã tổ chức một chuỗi các sự kiện nhằm tiếp tục quảng bá sâu rộng hơn văn hóa, gia tăng quan hệ thương mại và du lịch giữa Peru và Việt Nam.
day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru Hội thảo xúc tiến sản phẩm tự nhiên từ Peru
day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru Thưởng thức văn hóa ẩm thực Peru
day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Các sự kiện diễn ra chào mừng Quốc khánh Peru (28/7), kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Peru và Việt Nam. 

Chuỗi sự kiện này diễn ra với sự đồng hành của các đối tác, bao gồm: Hiệp hội Café và Cacao Việt Nam (VICOFA) với hoạt động “Café Peru”; Công ty Vietravel với hoạt động “Hội thảo xúc tiến thị trường du lịch Peru”.

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Bên cạnh đó, ẩm thực và âm nhạc Peru sẽ được trình diễn trong tiệc tối “Peru Mucho Gusto” với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam, đại diện các cơ quan chính phủ Việt Nam, tổ chức quốc tế và nước ngoài và đông đảo các cá nhân yêu thích khám phá văn hóa Peru.

Cụ thể, sáng 7.7 đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Café Peru tại Nhà hàng Hemisphere, Khách sạn Sheraton Hà Nội, 11 Xuân Diệu. Đối tác phối hợp tổ chức: Hiệp hội Café và Cacao Việt Nam (VICOFA).

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp rang xay, nhà nhập khẩu café ngoại, các chủ quán café và người yêu thích café, các cơ quan truyền thông đã nghe giới thiệu về Café Peru và thưởng thức các đồ uống từ café đặc biệt (Specialty coffee). 

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Buổi chiều ngày 7.7, đã diễn ra Hội thảo giới thiệu thị trường du lịch Peru với sự tham dự của Đại diện Đại Sứ Quán Peru, đại diện Tổng cục Du lịch, Hiệp Hội Du lịch Hà Nội, Sở du lịch Hà Nội, đại diện các hãng lữ hành, các khách hàng du lịch tiềm năng... Thông qua đó góp phần qảng bá về đất nước con người Peru nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch tới Peru cho các khách hàng ưa khám phá vùng đất mới.

Buổi tối cùng ngày đã diễn ra Liên hoan ẩm thực “Perú Mucho Gusto”. Các đại biểu tham dự đã chứng kiến không khí vui nhộn từ các bài hát, điệu nhảy đặc sắc của Peru. Những món ăn Peru rất đặc trưng, ngon và hấp dẫn do chính các đầu bếp Peru trổ tài.

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Sự kiện tiếp nối sự kiện dù chỉ trong một ngày, nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách mời, đối tác... Du lịch Peru luôn là mong ước cháy bỏng của nhiều người cho dù để đến được đất nước Peru xinh đẹp phải trải qua những chặng đường bay dài, nối chuyến qua nhiều nước và đương nhiên là chi phí không rẻ, đắt hơn nhiều so với đi châu Âu.

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

Hiện đến được Peru có 4 chặng đường bay để du khách lựa chọn: Bay từ Việt Nam qua Nhật- Mỹ- Peru; Bay từ Việt Nam qua Pháp- Peru; Bay từ Việt Nam- Thái Lan- Peru; Bay từ Việt Nam- Quatar- Brazin- Peru.

Có những đường bay yêu cầu có visa của nước trung chuyển như Mỹ...

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại http://www.peru.travel.

day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru
day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peruday manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru
day manh xuc tien thuong mai du lich va van hoa peru

 

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động