Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Nam Bộ

Các tỉnh Đông Nam Bộ như: Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bình Dương, Đồng Nai đang thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.
“Thúc”… giải ngân vốn đầu tư công Đồng Nai: Phấn đấu đến hết tháng 6/2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch

Đầu năm tỷ lệ giải ngân có nhiều khởi sắc

Theo kế hoạch giao vốn năm 2024, TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 79.263 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 3.686 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 75.577 tỷ đồng. Tính đến hết quý I/2024, Thành phố đã giải ngân được 5.969,15 tỷ đồng, đạt 7,5% tổng số vốn được giao.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công khu vực Đông Nam Bộ
Dự án Vòng xoay An Phú, thành phố Thủ Đức TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Minh Tuấn

Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM đánh giá, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,5% như nói ở trên là tín hiệu đáng mừng. Bởi, năm 2023, TP. HCM được Thủ tướng Chính phủ giao 68.634 tỷ đồng vốn đầu tư công, gồm vốn ngân sách trung ương 14.996 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Thành phố, tính đến hết ngày 1/12/2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Thành phố đã giải ngân là 31.050 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45% kế hoạch giao.

Trong khi đó, tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công năm 2023 là 12.182 tỷ 893 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 3.142 tỷ 500 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 9.040 tỷ 393 triệu đồng. Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/1/2024 là 18.787 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần vốn giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, đạt 154,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt 86,1% kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh. Tính đến hết quý I/2024, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương đạt 1.471 tỷ đồng, chiếm 6,7% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao (cùng kỳ đạt 2,9%) và đạt 10,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại tỉnh Đồng Nai, theo UBND tỉnh, tính đến hết tháng 4/2024, tổng số vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.000 tỷ đồng, chiếm hơn 12% kế hoạch năm. Theo kế hoạch đề ra, đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh này phải đạt 50% kế hoạch. Trong đó, đến cuối tháng 5/2024, nguồn vốn đã giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đạt gần 1,2 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 19% kế hoạch năm. Riêng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 - TP.HCM vừa giải ngân được thêm khoảng 3,4 ngàn tỷ đồng, tổng nguồn vốn giải ngân cho hai dự án là 84% kế hoạch. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công là hơn 15.000 tỷ đồng, trong đó, số vốn bố trí cho các công trình, dự án trọng điểm đạt gần 5.000 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng số vốn đầu tư công của tỉnh. Được biết, năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai được Chính phủ giao là 11,7 ngàn tỷ đồng nhưng tỉnh này chỉ giải ngân được 5.458 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch đề ra, thấp hơn bình quân cả nước khoảng 60%.

Thực hiện nhiều cú hích

Trước đó, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công trên địa bàn năm 2024, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở ngành, các địa phương và các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trước ngày 20/6/2024. Trong trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; phải khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM để có hướng giải quyết.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP.HCM về rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án đầu tư công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ vì lý do chủ quan. Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố tập trung chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện; trực tiếp kiểm tra, giám sát, bám sát tiến độ thực hiện dự án và tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan của các sở ngành; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố để đôn đốc, giám sát và chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời, bảo đảm tiến độ đã đề ra…

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công cho các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn năm 2024, tỉnh Đồng Nai đã mở chiến dịch tăng tốc 30 ngày đêm cho công tác giải phóng mặt bằng từ ngày 20/4 đến 20/5. Tuy nhiên sau đó kết quả đem lại không như mong đợi nên đã gia hạn thời gian đến 30/6/2024. Cũng trước đó, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành, UBND các địa phương nỗ lực hơn nữa, ưu tiên phát triển những lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tương tự, nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị chủ đầu tư cần tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, ngay từ đầu năm tỉnh Bình Dương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chủ đầu tư trong từng quý…, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/1/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao… Để làm được điều này, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, có phương án bố trí vốn; huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác đầu tư công năm 2024; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác phân cấp, phân quyền; quan tâm ổn định đời sống người dân sau tái định cư.

Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Xem thêm
Phiên bản di động