Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ thường xuyên của Cảnh sát giao thông Hà Nội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm, nhất là các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm...
Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích ra quân bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng năm 2025 Cẩn trọng khi sử dụng gas, đảm bảo an toàn cháy nổ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên

Mới đây, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám (đối diện Công viên Bách Thảo), kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm đã bị Tổ công tác lập biên bản để xử lý, đồng thời xác minh hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Trường hợp xác định có vi phạm, người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị xử phạt 9 triệu đồng.

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Cảnh sát giao thông xử lý trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Hoàng Hoa Thám.

Trong buổi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng xử lý nhiều phụ huynh chở con nhưng không đội mũ bảo hiểm. Theo quy định, người điều khiển phương tiện vẫn bị xử phạt khi chở người không đội mũ bảo hiểm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng tổ công tác, cho biết đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong nhóm lứa tuổi học sinh. Ngoài việc xử phạt, Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các hành vi vi phạm phổ biến đối với học sinh như: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không dàn hàng ngang, lạng lách trên đường; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, không vượt đèn đỏ; nhường đường cho người đi bộ, tuân thủ quy định khi qua đường tại các khu vực có vạch kẻ dành cho người đi bộ.

Điển hình, ngay từ đầu tháng 3/2025, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với Trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân) tổ chức buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho hơn 1.700 học sinh và giáo viên nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình, nhấn mạnh: “Nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh, bởi đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nền tảng để hình thành thói quen tham gia giao thông đúng luật ngay từ khi còn nhỏ. Chúng tôi mong rằng, thông qua buổi tuyên truyền, các em sẽ nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành để bảo vệ chính mình và cộng đồng”.

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh
Những hoạt động tuyên truyền pháp luật được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức thường xuyên.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã truyền tải những quy định quan trọng liên quan đến lứa tuổi học sinh, như đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện; không đi hàng ba, lạng lách, đánh võng; chú ý quan sát khi sang đường. Những tình huống thực tế được minh họa qua hình ảnh, video giúp học sinh dễ dàng tiếp thu và áp dụng vào thực tế. Không khí buổi tuyên truyền sôi nổi với nhiều câu hỏi giao lưu, giúp các em kiểm tra lại kiến thức và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 7 cho biết: “Học sinh THCS đang trong giai đoạn hình thành ý thức, vì vậy, việc trang bị kiến thức về an toàn giao thông là rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn mỗi em học sinh không chỉ nắm vững quy định mà còn trở thành tuyên truyền viên cho gia đình, bạn bè, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn”.

Những hoạt động tuyên truyền pháp luật được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hướng đến một môi trường giao thông an toàn, văn minh.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Tiêu chí khen thưởng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Các cấp Công đoàn Thủ đô đang đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề ra những tiêu chí thi đua và hình thức khen thưởng cụ thể.
Nhận định bóng đá Wales và Kazakhstan, 1h45 ngày 23/3: "Những chú Rồng" thắng dễ

Nhận định bóng đá Wales và Kazakhstan, 1h45 ngày 23/3: "Những chú Rồng" thắng dễ

Wales sẽ bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với đầy sự tự tin khi tiếp đón Kazakhstan trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Craig Bellamy, "Những chú Rồng" đang trải qua giai đoạn thăng hoa, trong khi Kazakhstan vẫn loay hoay trong khủng hoảng và chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa vào ngày 20/6

Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa vào ngày 20/6

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Thông báo số 296/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi

Ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 20/3, cả nước ghi nhận rải rác 42.488 trường hợp nghi sởi tại 63 tỉnh, thành phố; trong đó có 4.027 trường hợp dương tính với sởi tại 62 tỉnh, thành phố; 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh lao

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh lao

Ngày 21/3, Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội - Chương trình chống lao Quốc gia tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao 24/3 với chủ đề năm 2025 là “Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao”.
Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Hà Nội trao bằng xếp hạng cho 17 di tích lịch sử đợt 1 năm 2025

Ngày 21/3, được ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị trao Bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đợt 1 năm 2025.
Moldova và Na Uy, 00h00 ngày 23/3: Chủ nhà không dễ “nuốt”

Moldova và Na Uy, 00h00 ngày 23/3: Chủ nhà không dễ “nuốt”

Nhận định bóng đá trận đấu giữa Moldova và Na Uy diễn ra vào lúc 00h00 ngày 23/3, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Tin khác

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an Thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên cán bộ Tổ công tác 141 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã; sắp xếp đội ngũ chỉ huy và cán bộ các phòng theo đúng chuyên môn, công việc đang thực hiện và các tiêu chí.
Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo rõ các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố.
Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Ngày 28/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện trong Công an Thành phố; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện. 59 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an Thành phố đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn; 10 đồng chí lãnh đạo Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.
Công an Hà Nội  sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo 3 giai đoạn

Công an Hà Nội sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo 3 giai đoạn

Trên tinh thần khẩn trương “vừa chạy, vừa xếp hàng”, toàn lực lượng Công an Thủ đô chủ động nghiên cứu, dự thảo các Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Hà Nội không xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội không xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào trong dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp nghỉ lễ, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 26 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 31 vụ= 54,4 % so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2024). Đặc biệt, sau nhiều năm, trên địa bàn Thành phố không xảy ra vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm"... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.
Công an Hà Nội ứng trực 100% lực lượng phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

Công an Hà Nội ứng trực 100% lực lượng phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

Từ chiều 28/1 (29 Tết) đến sáng 29/1 (mùng 1 Tết), Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động 100% các lực lượng trực, ứng trực làm nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón Tết bình yên.
Xem thêm
Phiên bản di động