Đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản

(LĐTĐ) Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hơp với các đơn vị đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Đây được xem là giải pháp góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch trong tài chính, nhằm phục vụ người hưởng chế độ ngày càng tốt hơn.  
Người dân phấn khởi được chi trả lương hưu an toàn trong mùa dịch
Tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc trả lương hưu tại nhà

Nhiều tiện ích cho người sử dụng

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho hay, Hà Nội là địa phương có số đối tượng, số tiền chi trả chế độ hằng tháng lớn nhất cả nước, với tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo các hình thức là trên 566 ngàn người. Trong đó, chi bằng tiền mặt, chi qua tài khoản cá nhân với các phương thức tổ chức thực hiện như chi tại cơ quan Bảo hiểm xã hội, chi qua đơn vị sử dụng lao động (chế độ ốm đau, thai sản…); ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ công (cơ quan bưu điện); chi qua tổ chức dịch vụ cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng thương mại).

5734 bao hiem xa hoi 87
Việc tiến hành rà soát được Hà Nội triển khai từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, tháng 5/2020. Ảnh: B.D

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại văn bản số 3984/UBND-KGVX, từ ngày 1/10/2019, việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện 100% qua thẻ ATM và công văn 2031/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực triển khai thực hiện phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều biện pháp quản lý được tăng cường như ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp đồng bộ, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đến đúng người thụ hưởng chế độ, quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các quy trình, thủ tục chi trả, quản lý người hưởng được đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua thẻ ATM so với hình thức chi lương hưu tại phường, xã hoặc bưu điện đã thể hiện được tính ưu việt, mang đến nhiều tiện ích cho người hưởng. Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội khi đăng ký sử dụng nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, sẽ nhận được nhiều tiện ích như: Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù hợp; đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh rủi ro trong quá trình đi lại.

Bên cạnh đó, người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM. Đặc biệt, thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí…

Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Để tạo thuận lợi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội, các Ngân hàng thương mại và cơ quan Bưu điện có trách nhiệm hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM, phát hành thẻ ATM cho người hưởng khi làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội và tại điểm chi trả của cơ quan Bưu điện.

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã làm việc với các Ngân hàng thương mại bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM, đặc biệt là các vùng ngoại thành; giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho ngưởi hưởng khi nhận các chế độ bảo hiểm xã hội qua ATM.

Tiếp tục tập trung rà soát, triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội đang tiến hành rà soát, dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc tiến hành rà soát được bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4, tháng 5/2020 và các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các tháng tiếp theo.

Những tiện ích của ATM khi người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đăng ký sử dụng:

- Được mở thẻ ATM miễn phí và được lựa chọn ngân hàng thuận tiện, phù hợp.

- Đến kỳ nhận lương hưu, ngân hàng tự động chuyển tiền vào tài khoản ATM của người hưởng nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời.

- Việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ATM sẽ đảm bảo an toàn, giúp người hưởng không phải mang tiền mặt theo người, tránh rủi ro trong quá trình đi lại.

- Người hưởng có thể thanh toán các hóa đơn, dịch vụ thông qua thẻ ATM.

- Thanh toán viện phí qua hình thức ATM đang được ứng dụng và triển khai tại các bệnh viện giúp người bệnh không cần xếp hàng hay mang theo tiền mặt khi trả viện phí.

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, việc rà soát nhằm đảm bảo công tác chi trả, quản lý người hưởng được chặt chẽ, chính xác, đúng người, đúng quy định của pháp luật; nắm bắt thực trạng người hưởng để báo giảm kịp thời các trường hợp người hưởng chết; đồng thời việc rà soát thông tin người hưởng phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dữ liệu thông tin chính xác và hoàn thành đúng thời gian quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, việc rà soát dữ liệu lần này tập trung thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin của người hưởng như: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; số điện thoại; địa chỉ nơi nhận lương hưu và nơi cư trú hiện tại của người hưởng(ghi đầy đủ số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố,tổ/thôn/xóm, xã/ phường /thị trấn, huyện/quận/thị xã) của người hưởng tiền mặt; thực hiện việc xác minh thông tin người hưởng/người ủy quyền cho người khác nhận thay tại nơi cư trú đồng thời thực hiện kiểm tra toàn bộ giấy ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

Kết quả, tính đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Thành phố đã thực hiện cập nhật kết quả xác minh thông tin người hưởng đạt tỷ lệ 39,27%. Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bưu điện Hà Nội đang tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin người hưởng đảm bảo đúng kế hoạch cũng như chất lượng rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận bằng tiền mặt xong trước ngày 30/11/2020.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và Thường trực HĐND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17 HĐND Thành phố và sau kỳ họp HĐND quận Đống Đa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Thời gian tới, ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị về công nghệ thông tin; hoàn thành triển khai thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử…
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, 8h ngày mai (17/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn” của NESCAFÉ thu hút sự tham gia, trải nghiệm của hàng nghìn người

Chuỗi hoạt động “Khơi mở thế giới của bạn” của NESCAFÉ thu hút sự tham gia, trải nghiệm của hàng nghìn người

(LĐTĐ) Mới đây, NESCAFÉ tổ chức chuỗi hoạt động thú vị dành cho người tiêu dùng với thông điệp “Khơi mở thế giới của bạn” diễn ra tại 4 thành phố lớn, gồm sự kiện tại TP.HCM vào ngày 14/7 và tại Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng liên tục từ ngày 22/6 đến ngày 24/6.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.

Tin khác

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động