Tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc trả lương hưu tại nhà

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị cách ly xã hội, hạn chế tụ tập đông người, bảo đảm an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, ngày 16/4, tại Tổ dân phố 6 (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) nhân viên Bưu điện Trung tâm 2 đã gõ cửa từng nhà để chi trả lương cho người hưởng. Cách chi trả này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều người dân đang hưởng lương hưu, trợ cấp.    
nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha Đảm bảo chi trả lương hưu an toàn tới hơn 440.000 người dân Thủ đô
nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha Đi từng ngõ, gõ từng nhà để chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội
nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha Hướng dẫn đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nhà

Trước đây, hàng tháng ông Nguyễn Văn Dũng (90 tuổi, là cán bộ hưu trí ngành điện ảnh) trú tại số nhà 1, ngõ 1, phố Hoàng Diệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông phải cất công đến điểm phát lương hưu tại nhà văn hóa tổ dân phố 6 để nhận lương. Nhưng tháng này, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, thì việc nhận lương hưu của ông đã trở nên dễ dàng hơn.

nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha
Ông Nguyễn Văn Dũng, 90 tuổi, sức khỏe yếu nên đi lại gặp khó khăn, được nhân viên bưu điện chi trả hai tháng lương hưu tại nhà khiến ông xúc động

Trong chiều ngày 16/4, ông được nhân viên Bưu điện Trung tâm 2 đến tận nhà chi trả lương hưu khiến ông rất xúc động. Ông Dũng cho biết: “Chúng tôi tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại cũng khó khăn, già rồi chỉ mong đến tháng lĩnh lương để lấy tiền chi tiêu sinh hoạt. Mọi tháng đến ngày phát lương tôi đều ra nhà văn hóa nhận, lần nào cũng thấp thỏm không dám ngủ trưa, chỉ sợ ngủ quên, quá giờ phát lương.

Nhưng khi dịch bệnh đang còn nhiều phức tạp, tôi đã được nhận hai tháng lương hưu tại nhà, chúng tôi vui lắm. Cách làm này đã giúp chúng tôi có thêm niềm động viên, an ủi. Tôi cảm ơn chính quyền Thành phố, cảm ơn Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện Trung tâm 2 đã tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ hưu trí trong mùa dịch này”.

Cùng chung niềm vui như ông Dũng, ông Nguyễn Xuân Bảng, cán bộ hưu trí ngành văn hóa, trú tại tổ dân phố 6 phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cho biết: “Khi được Tổ trường tổ dân phố thông báo sẽ có nhân viên bưu điện đến trả lương hai tháng tận nhà tôi mừng vô cùng. Sức khỏe đã yếu, khả năng miễn dịch kém, chúng tôi là những người có nguy cơ dễ lây nhiễm bệnh, giờ được các cấp tạo điều kiện để không phải đến nơi đông người, không phải chờ đợi lâu, chúng tôi phấn khởi lắm. Đặc biệt mặc dù vất vả, phải đến từng nhà để trả lương nhưng cán bộ bưu điện luôn niềm nở, làm việc rất nhiệt tình, nhanh gọn, chính xác chúng tôi rất yên tâm”.

nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha
Ông Nguyễn Xuân Bảng cho biết, việc chi trả lương hưu tại nhà khiến ông rất yên tâm khi mùa dịch này không phải đến nơi đông người để nhận lương

Đó là 2 trong số 165 người được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hai tháng 4 và 5 tại nhà trên địa bàn tổ dân phố 6 (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông).

Để quá trình chi trả lương hưu tại nhà được thuận lợi, đảm bảo đúng người, nhanh gọn có phần đóng góp rất lớn của các Tổ trưởng tổ dân phố. Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày chi trả tại tổ dân phố 6, ông Nguyễn Thế Vinh (Tổ trưởng tổ dân phố) đã lên danh sách những người được nhận lương hưu, trợ cấp trên địa bàn tổ, bố trí dẫn nhân viên bưu điện chi trả theo từng dãy, từng nhà…

Ông Nguyễn Thế Vinh cho biết: “Trước chưa có dịch lương hưu được chi trả tại khu vực hội trường của nhà văn hóa, mỗi người đến nhận lương sẽ được phát số thứ tự, chi trả theo lần lượt từng người. Thời gian này, để phòng dịch, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố đã tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân bằng tiền mặt tại nhà, để giúp nhân viên bưu điện thực hiện chi trả được thuận lợi tôi đã tham gia cùng họ.

Trước ngày chi trả, chúng tôi đã thu thẻ, rồi thông báo đến người dân, nên người dân đều nắm, hiểu rõ về cách chi trả này. Tổ dân phố số 6 có 16 dãy, chúng tôi bố trí phát theo từng dãy, sau đó đến từng nhà. Mỗi dãy chúng tôi báo trước 15 phút để họ bố trí, chuẩn bị có mặt tại nhà. Sau ngày đầu tiên triển khai, nhân viên bưu điện làm rất nhanh, gọn, đảm bảo tiến độ, giữ được sự an toàn trong mùa dịch, người dân đều hài lòng”.

nguoi dan vui mung khi duoc tra luong huu nhanh chong tai nha
Ông Nguyễn Thế Vinh, Tổ trưởng Tổ dân phố 6 phường Nguyễn Trãi, vừa là một trong số những người được nhận lương hưu tại nhà trong đợt chi trả này, cũng là người trực tiếp dẫn đường cho nhân viên bưu điện đến từng nhà trả lương

Thông tin về đợt chi trả lương hưu, chế độ tại nhà cho người hưởng, bà Trương Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Bưu điện Trung tâm 2 cho biết đối với địa bàn quận Hà Đông, Bưu điện Trung tâm 2 chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 2.000 đối tượng được hưởng.

“Đơn vị đã xây dựng phương án chi trả căn cứ vào các hướng dẫn của Bưu điện Thành phố cũng như Bảo hiểm Hà Nội. Bên cạnh đó chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn của chính quyền địa phương, các Tổ trưởng tổ dân phố để chúng tôi xây dựng được tuyến đi chi trả sao cho thuận lợi, nhanh chóng.

Để thực hiện, chúng tôi xây dựng phương châm chi trả nhanh nhất cho người hưởng mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Bưu điện Trung tâm 2 sẽ cố gắng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt tại nhà cho người hưởng xong trước ngày 30/4. Đối với những trường hợp đăng ký lĩnh lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM đơn vị đã thực hiện chuyển tiền trả cho khách từ ngày 7 -10/4, đến nay đã chi trả xong cho các trường hợp này”, bà Vân cho hay.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động