Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).
Công đoàn Trường Mầm non Việt - Bun thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa năng suất lao động Thủ đô đứng đầu cả nước Cán bộ Công đoàn phải luôn đặt mình vào vị trí của người lao động

Góp những “viên gạch” xây mái ấm

Trong giai đoạn 2018 - 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 345 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện tổ chức lễ khánh thành nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Kim Thị Thanh Thuỳ - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non A Vạn Phúc, với trị giá công trình gần 300 triệu đồng.

Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng và các ngành đoàn thể, xã Vạn Phúc, đoàn trường đã hỗ trợ, tặng quà trị giá hàng chục triệu đồng. Đây là một công trình rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn cao cả; là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ đoàn viên tiếp tục phấn đấu, vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào của tổ chức Công đoàn phát động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Chị Kim Thị Thanh Thuỳ, người nhận hỗ trợ mái ấm chia sẻ: “Nhờ chương trình “Mái ấm Công đoàn” mà giờ đây gia đình tôi được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang, sạch đẹp. Đó là nhờ sự quan tâm của LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì và các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã Vạn Phúc và Công đoàn nhà trường nơi tôi công tác.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Trì trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Kim Thị Thanh Thùy.

Các cấp Công đoàn đã luôn sát cánh, chia sẻ những khó khăn với NLĐ. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với NLĐ. Nhờ có mái ấm, tôi sẽ luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác, đóng góp vào sự phát triển của huyện, của Thành phố và đất nước”.

Tiếp tục chăm lo cho đoàn viên và NLĐ, đầu năm 2024, LĐLĐ huyện trợ cấp 1.072 suất tiền, quà cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); 200 voucher và 379 vé xe cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cùng với đó, từ nguồn vận động xã hội hóa đã tặng 356 suất tiền và quà cho đoàn viên khó khăn.

Đồng hành cùng LĐLĐ huyện, các CĐCS đã tặng 5.315 suất quà và tiền cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Các cấp Công đoàn tặng quà và tiền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn với tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng; tổ chức chợ Tết Công đoàn với 5 gian hàng phục vụ đoàn viên, NLĐ; tổ chức chương trình tặng hơn 1.000 áo dài miễn phí cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn huyện.

Nỗ lực trong công tác chăm lo

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ, khám chuyên khoa tầm soát phát hiện ung thư cho 50.257 lượt nữ CNVCLĐ. Qua đó phát hiện ra CNVCLĐ mắc bệnh nghề nghiệp để kịp thời hỗ trợ và thăm hỏi động viên, góp phần đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cũng như giúp NLĐ gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam như: Biểu dương trên 21 nghìn gia đình cấp cơ sở, 599 gia đình cấp huyện, đề xuất LĐLĐ Thành phố biểu dương 15 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”.

Phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì quyết tâm đổi mới tổ chức và hoạt động. Từ việc thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện hiện đại, lớn mạnh.

Qua đó, giúp CNVCLĐ hiện thực hoá khát vọng xây dựng quê hương Thanh Trì văn minh, thịnh vượng, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Xứng đáng là lực lượng đại diện cho giai cấp tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ 24 đã đề ra.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Các chị em luôn cần cù lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với cơ chế thị trường.

Để tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhiều chị làm tốt công tác tham mưu giúp chủ doanh nghiệp trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh, bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cao góp phần đưa doanh nghiệp ngày một phát triển.

Qua phong trào đã có trên 18,3 nghìn lượt nữ CNVCLĐ được biểu dương tại cơ sở; 598 lượt cá nhân được biểu dương cấp huyện và 3 tập thể, 10 cá nhân được tặng cờ, bằng khen của LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

​Với những nỗ lực của các tập thể, cá nhân và cả hệ thống Công đoàn huyện Thanh Trì, trong 5 năm qua đã có 250 lượt tập thể, 1.258 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen và hàng nghìn CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.​

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Techcombank là Ngân hàng Việt Nam tiên phong đón đầu xu hướng, kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, chuẩn quốc tế, nơi hội tụ của những nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước, thu hút người Việt toàn cầu trở về đóng góp cho hành trình đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp…
"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Hiện nay, tại Việt Nam, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu. Việc phổ cập tri thức số cho toàn dân đóng vai trò quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bỏ không ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động, lan tỏa nhằm tăng năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công đoàn các cấp đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ.
Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất

Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất

Những năm qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã phối hợp cùng với chuyên môn làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ; vận động cán bộ viên chức, người lao động trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác.
Quận Thanh Xuân: Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các phường

Quận Thanh Xuân: Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các phường

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, công tác triển khai thực hiện xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn quận đã được triển khai, đảm bảo theo đúng quy định.
Nhất trí trình Quốc hội xem xét miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông

Nhất trí trình Quốc hội xem xét miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tin khác

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công đoàn các cấp đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ.
Đoàn viên huyện Quốc Oai nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Đoàn viên huyện Quốc Oai nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Hảo - Công đoàn Trường Mầm non Cấn Hữu, thuộc LĐLĐ huyện Quốc Oai.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên biểu dương 46 Công nhân giỏi năm 2025

Liên đoàn Lao động quận Long Biên biểu dương 46 Công nhân giỏi năm 2025

Từ hơn 1.200 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã quyết định suy tôn, khen thưởng 46 Công nhân giỏi cấp quận năm 2025.
Quận Long Biên: Huy động sự vào cuộc của các cấp cùng chăm lo tốt hơn cho người lao động

Quận Long Biên: Huy động sự vào cuộc của các cấp cùng chăm lo tốt hơn cho người lao động

Ngày 24/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025; tuyên dương Công nhân giỏi năm 2025; khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2024.
Chú trọng công tác chăm lo cho lao động nữ

Chú trọng công tác chăm lo cho lao động nữ

Chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động nhất là chăm lo sức khỏe và đời sống cho lao động nữ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng.
Khẳng định vai trò của Công đoàn trong chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên

Khẳng định vai trò của Công đoàn trong chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên

Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025 đã khép lại thành công tốt đẹp. Đằng sau thành công này là sự nỗ lực không ngừng của Ban tổ chức và các đội bóng, thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức một sân chơi thể thao ý nghĩa, góp phần chăm lo đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe cho công đoàn viên, đồng thời khẳng định sức mạnh của phong trào thể thao quần chúng.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại về chế độ và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Đối thoại về chế độ và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng nay (23/4), trên 300 đoàn viên, người lao động quận Hoàn Kiếm tham gia buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến và truyền thông chính sách năm 2025 với chủ đề: “Chế độ tiền lương, Bảo hiểm xã hội và chính sách mới liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy”. Chương trình được truyền từ Trung tâm chính trị quận Hoàn Kiếm.
Chương Mỹ: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Chương Mỹ: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, trong Tháng Công nhân năm 2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ tay nghề, trau dồi bản lĩnh, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao kỹ năng hội nhập... góp phần tăng năng suất lao động, hiệu suất công tác, nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.
Sơn Tây: Đa dạng hóa tuyên truyền, lan tỏa ý thức an toàn vệ sinh lao động

Sơn Tây: Đa dạng hóa tuyên truyền, lan tỏa ý thức an toàn vệ sinh lao động

Làm việc an toàn, về nhà bình an - đó không chỉ là mong muốn của người lao động, mà còn là mục tiêu mà Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây luôn hướng tới trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động. Không dừng lại ở những khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền khô cứng, thời gian qua, LĐLĐ thị xã đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, mang thông điệp về an toàn, vệ sinh lao động đến gần hơn với từng công nhân, từng phân xưởng, từng mái nhà.
Xem thêm
Phiên bản di động