Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển

Chiều 12/11, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 120 đại biểu chính thức.
Phường Kiến Hưng tập huấn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đại diện vững chắc, chăm lo thiết thực cho người lao động Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở

Tới dự Đại hội về phía Công đoàn cấp trên có: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch Công đoàn xã Gia Lâm Nguyễn Xuân Trường. Lãnh đạo Bệnh viện dự Đại hội có Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm Vũ Quang Hiển.

Chủ động sáng tạo, thực hiện tốt các mặt hoạt động

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm luôn có được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của đoàn viên, cán bộ, nhân viên, người lao động. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã chủ động, sáng tạo triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt hoạt động.

Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nổi bật, Công đoàn Bệnh viện đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc tham mưu, phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

Công đoàn cũng đã tham mưu với lãnh đạo Bệnh viện quan tâm cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động và thường xuyên duy trì thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp mang lại môi trường làm việc thân thiện cũng như diện mạo mới khang trang, sạch đẹp cho Bệnh viện.

Các hoạt động khác nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, viên chức, người lao động cũng được Công đoàn Bệnh viện phối hợp với chính quyền duy trì thường xuyên như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên… Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Bệnh viện đề nghị LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trợ cấp khó khăn cho trên 50 lượt đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn xã Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kết quả nổi bật nữa trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm phải kể đến việc tổ chức các phong trào thi đua. Tại Bệnh viện, các phong trào thi đua gắn với đặc thù ngành Y tế như phong trào “Nụ cười bệnh nhân - Niềm vui người thầy thuốc”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và phong trào “Thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”… diễn ra sôi nổi, trở thành động lực thúc đẩy tinh thần làm việc, cống hiến của các cán bộ viên chức.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bệnh viện và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bệnh viện đã nhận phần thưởng từ các cấp, ngành: Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội; Giấy khen của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đặt ra 9 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu thực hiện. Trong đó, Công đoàn Bệnh viện phấn đấu hàng năm có trên 90% cá nhân và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động đạt các danh hiệu thi đua, đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”; hàng năm có trên 90% cán bộ, viên chức tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; mỗi năm có ít nhất 10 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến sáng tạo được triển khai.

Hướng hoạt động về đoàn viên, người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thủy đồng tình với mục tiêu, những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã xác định, đồng thời gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để Công đoàn Bệnh viên nghiên cứu, triển khai.

Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm Vũ Quang Hiển phát biểu tại Đại hội.

Trong đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố gợi mở, Công đoàn Bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động; tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tương tác; phát huy hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại và mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư, ngyện vọng của đoàn viên Công đoàn, người lao động; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định từ cơ sở.

Công đoàn Bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn và ngành Y tế phát động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của doàn viên, người lao động. “Mọi hoạt động Công đoàn phải hướng mạnh về đoàn viên, người lao động, khắc phục triệt để tình trạng hành chính hoá trong hoạt động Công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm Vũ Quang Hiển chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác chuyên môn của Bệnh viện thời gian vừa qua và cho rằng, kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực, gắn bó, đồng hành của tập thể hơn 300 cán bộ, đoàn viên Công đoàn, viên chức, người lao động Bệnh viện, thông qua sự tập hợp, vận động và quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn đồng hành xây dựng Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm ngày càng phát triển
Lãnh đạo Công đoàn xã Gia Lâm và lãnh đạo Bệnh viện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Lãnh đạo Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của đoàn viên, người lao động, vai trò của tổ chức Công đoàn đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy tốt các chức năng, nhiệm vụ, quan tâm chăm lo, khích lệ đoàn viên Công đoàn, người lao động đồng lòng, vượt khó, an tâm công tác, gắn bó với Bệnh viện.

“Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, viên chức, người lao động luôn luôn nỗ lực, vượt khó, trau dồi trình độ chuyên môn, gieo tấm lòng nhân ái, từ đó tạo dựng niềm tin nơi người bệnh cũng như gia đình người bệnh, đưa Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm thực sự trở thành nơi gửi gắm sức khoẻ của nhân dân”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm Vũ Quang Hiển nhấn mạnh.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm khoá IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty TNHH Ngọc Sơn BR vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm tại Đồng Nai

Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm tại Đồng Nai

Amway Việt Nam, vừa chính thức đưa vào hoạt động Khu phức hợp Kinh doanh và Trải nghiệm - Đồng Nai Center tại 265 Trương Định, phường Tam Hiệp, Đồng Nai. Đây là một trong những bước đi trọng điểm trong chiến lược đầu tư dài hạn của Amway nhằm hiện đại hóa hệ thống vận hành, mở rộng độ phủ thị trường và củng cố mạng lưới phân phối trên toàn quốc.
Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Cầu Giấy: 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tính đến thời điểm hiện tại, 140/140 Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Cầu Giấy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo yêu cầu về nội dung và chất lượng.
Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Ngày 12/12, Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc - Cất cánh cùng APEC” được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn (An Thới, Phú Quốc), với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch... Hội thảo được kỳ vọng mở ra cơ hội để đảo Ngọc bứt phá mạnh mẽ trong vận hội mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Ngày 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. Đây là hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Theo Cục Hàng không, sản lượng hành khách năm 2025 có thể đạt 84 triệu lượt và chạm mốc 95 triệu vào năm 2026, trong khi hàng hóa hàng không vẫn giữ mức tăng trưởng 2 chữ số, vượt 1,6 triệu tấn.

Tin khác

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lấy ý kiến đoàn viên, người lao động về Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-TLĐ ngày 3/10/2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), như sau:
Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Dấu ấn Công đoàn Việt Nam qua 10 sự kiện, hoạt động nổi bật năm 2025

Năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động bằng hàng loạt hoạt động đổi mới, sáng tạo; tinh gọn tổ chức, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Phát động đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Phát động đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, hiệu quả là trọng tâm phong trào thi đua yêu nước năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động trong đoàn viên, người lao động cả nước.
Công đoàn phường Nghĩa Đô tăng cường phúc lợi, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động

Công đoàn phường Nghĩa Đô tăng cường phúc lợi, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động

Ngày 12/12, Công đoàn phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình “Phối hợp quan tâm chăm lo sức khỏe, bảo đảm phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”, mở ra thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên và người lao động trên địa bàn.
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ tám khóa XIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 12/12, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông qua Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám khóa XIII.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ tám khóa XIII diễn ra chiều nay (12/12), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã được bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới vì quyền lợi đoàn viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Đổi mới vì quyền lợi đoàn viên, nâng cao chất lượng giáo dục

Công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng mới nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm cao của đoàn viên.
Hai cán bộ Công đoàn vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Hai cán bộ Công đoàn vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ tám khóa XIII diễn ra sáng 12/12, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động