Đầu tư vào mã ngành nào để tài khoản tím ngắt năm 2022?

Đầu tư vào đâu trong năm mới luôn là một bài toán đau đầu với các nhà đầu tư.
Nguồn tiền từ chứng khoán đổ vào bất động sản dịp gần Tết Chứng khoán: Chọn lọc cơ hội đầu tư trong thị trường phân hóa
Đầu tư vào đâu trong năm mới luôn là một bài toán đau đầu với các nhà đầu tư.
Đầu tư vào đâu trong năm mới luôn là một bài toán đau đầu với các nhà đầu tư.

Dựa trên 2 tiêu chí chính là ngành còn dư địa tăng trưởng (hưởng lợi từ vĩ mô, chu kỳ ngành phục hồi,…); định giá ngành còn đủ hấp dẫn, 5 nhóm ngành chính được khuyến nghị đầu tư chứng khoán năm 2022 gồm: Doanh nghiệp (DN) xây dựng xây lắp hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công; DN bất động sản thương mại, DN bất động sản khu công nghiệp; dầu khí; bảo hiểm.

1. Doanh nghiệp xây dựng xây lắp được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công

Với tổng quy mô các gói kích thích kinh tế từ lúc có dịch Covid đến nay chỉ khoảng gần 3% GDP khá khiêm tốn so với các nước khác. Trong khi các quốc gia khác đều tung ra những gói kích thích khổng lồ như Nhật gần 45% GDP, Thái Lan 15.6% GDP, Malaysia 8.7% GDP, Sing 14.6 %GDP…

Thêm vào đó, việc GDP quý 3.2021 ở mức (-6.17%) và quý 4 dự kiến ở mức 5.22% kéo theo GDP cả năm 2021 chỉ ở khoảng 2.58% khiến chính phủ càng có nhiều lý do kích thích kinh tế hơn trong 2022.

Nợ công theo cách tính mới chỉ ở mức 45% GDP và trần nợ công được đặt ở mức 60% GDP. Lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam đang ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử khiến chúng ta có nhiều dư địa để vay nợ và tung ra các gói hỗ trợ hơn.

Do vậy, những doanh nghiệp xây dựng cầu đường, xây lắp vẫn sẽ được hưởng lợi lớn trong 2022. Một số dự án lớn đáng chú ý như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam, Metro Bến Thành - Suối Tiên…

Những doanh nghiệp thuộc dạng này có thể kể đến họ Licogi, Cienco, Sông Đà, các DN xây lắp điện,... Ngoài ra, có một ngành cũng được hưởng lợi gián tiếp từ đầu tư công và sự hồi phục của thị trường bất động sản đó chính là ngành xây dựng cơ bản.

2. Doanh nghiệp bất động sản thương mại

Năm 2021 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng cổ phiếu bất động sản Thương mại. Chúng tôi tin rằng, điều này sẽ tiếp tục tiếp diễn trong 2022. Lý do, bất động sản Thương mại cũng là một ngành được hưởng lợi gián tiếp từ các dự án đầu tư công.

Khi các công trình hạ tầng được xây dựng, giá đất xung quanh cũng sẽ có xu hướng tăng và thu hút được nhiều sự quan tâm hơn. Nhất là trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay nhiều nhà đầu tư vẫn sẽ ưu tiên những kênh như bất động sản, chứng khoán… để tối ưu dòng tiền.

3. Doanh nghiệp bất động sản Khu công nghiệp

Đầu tiên, với việc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid lần thứ 4 phải lockdown 19 tỉnh phía Nam, Hà Nội…, các doanh nghiệp FDI đã gặp rất nhiều trở ngại khi khảo sát và đầu tư thêm vào Việt Nam.

Tuy nhiên, khi quyết định mở cửa nền kinh tế trở lại, sống chung với nó thay vì chiến lược Zero Covid. Dòng vốn FDI đăng ký lập tức tăng trở lại. Lũy kế 11 tháng 2021, vốn FDI đăng ký vẫn tăng 11% so với cùng kỳ đã minh chứng điều này

Từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, khủng hoảng Covid-19 và mới đây là cuộc khủng hoảng thiếu điện trầm trọng ở Trung Quốc và Ấn Độ. Rất nhiều các DN quốc tế đã nhận ra rằng, họ đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Chỉ cần đất nước tỷ dân này hắt hơi là tình hình kinh doanh của họ gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng sang các nước thứ 3 khác chắc chắn sẽ tiếp diễn không chỉ trong 2022. Tất nhiên việc chuyển dịch này không thể diễn ra ngay trong một sớm một chiều mà sẽ tiếp tục diễn ra trong vài năm tới.

Việt Nam với vị trí thuận lợi, vĩ mô ổn định, mặt bằng chi phí lao động phổ thông ở mức thấp đang là điểm đến hấp dẫn với rất nhiều các tập đoàn đa quốc gia. Minh chứng là đầu tháng 12 vừa rồi LEGO đã quyết định đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy ở Việt Nam.

Với ngành này, ưu tiên những doanh nghiệp có quỹ đất sạch lớn giá rẻ, ở vị trí thuận lợi gần huyết mạch giao thông với những trung tâm kinh tế, đã giải phóng mặt bằng và sẵn sàng cho thuê.

4. Ngành Dầu khí

Với việc giá dầu tăng mạnh trên 65% từ 45$ đầu 2021 đến 75 USD đầu 2022 dự kiến sẽ có rất nhiều DN dầu khí được hưởng lợi khi mà tất cả kế hoạch vẽ ra đầu năm chỉ ở mức giá dầu 45-50 USD/ thùng.

Nếu quan sát tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN dầu khí, các doanh nghiệp dầu khí khác đặc biệt là các DN thượng nguồn như PVD, PVS, PVB,… chưa thể hiện được gì trong doanh thu lợi nhuận.

Hy vọng, những thông tin tích cực từ giá dầu sẽ bắt đầu phản ánh vào trong kết quả kinh doanh năm 2022, theo đó, giá cổ phiếu sẽ có những chuyển biến tích cực.

5. Ngành Bảo hiểm

Nếu nhìn vào tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm dễ dàng nhận ra đó đều là những tài sản có giá và tính thanh khoản cao như tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp,… Và đặc biệt những tài sản này rất nhạy với lãi suất.

Mặt bằng lãi suất hiện nay đang ở mức thấp và không thuận lợi cho các cổ phiếu Bảo hiểm. Tuy nhiên để lãi suất tiếp tục hạ là điều rất khó mà theo quan sát của Lynch nó sẽ có xu hướng tăng nhẹ trong 2022.

Đây cũng là nhóm ngành hiếm hoi đang có mức định giá thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất. Thêm vào đó chất xúc tác của ngành đến từ những câu chuyện thoái vốn của BVH hay BMI trong 2022 nên bảo hiểm cũng là ngành rất đáng quan sát trong 2022.

Theo Phan Linh/kinhtedothi.vn

https://kinhtedothi.vn/dau-tu-vao-ma-nganh-nao-de-tai-khoan-tim-ngat-nam-2022.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động