Đầu hè cuộc đua các sản phẩm "giải nhiệt" bắt đầu "nóng"

(LĐTĐ) Sau thời điểm “nằm im” bởi tác động của dịch Covid-19, những ngày này, nhiều người tiêu dùng bắt đầu đổ xô đi mua sắm các thiết bị làm mát. Nắm bắt được tâm lý này, các hệ thống siêu thị, cửa hàng điện máy cũng bắt đầu tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, cải thiện sức mua.
dau he cuoc dua cac san pham giai nhiet bat dau nong Hóa đơn tiền điện, chủ đề lại nóng vào đầu hè
dau he cuoc dua cac san pham giai nhiet bat dau nong Hãy thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu
dau he cuoc dua cac san pham giai nhiet bat dau nong Đầu hè, xăng tăng, nhu cầu điện cao đột biến, nhiều hàng hoá đội giá

Đón đầu nhu cầu khách hàng, tại hàng loạt các siêu thị và các cửa hàng điện máy trên địa bàn Thành phố Hà Nội như Mendiamart, Pico, Điện máy xanh…bắt đầu bày bán nhiều sản phẩm làm mát với mẫu mã phong phú, nhiều chủng loại. Trong đó, nhiều mặt hàng như quạt phun sương, hơi nước của các hãng như Sunhouse, Midea, Kangaroo...các sản phẩm điều hòa không khí của Panasonic, LG, Daikin vẫn là những lựa chọn được nhiều người tiêu dùng săn đón hàng đầu.

dau he cuoc dua cac san pham giai nhiet bat dau nong
Sản phẩm điều hòa chạy đua kích cầu tiêu dùng đầu hè

Song song với sự đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng… điều khiến người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy đó là sự chạy đua về kích cầu tiêu dùng. Trong đó, nhiều siêu thị, cửa hàng điện máy đã tung ra những gói kích cầu mua sắm với mức khuyến mãi giảm giá từ 5-50% cho các sản phẩm điện máy, điện lạnh. Với chương trình kích cầu đó, nhiều mặt hàng quạt hơi nước, quạt phun sương có giá chỉ dao động từ 1,2 – 4 triệu đồng/chiếc. Với sản phẩm quạt điều hòa, tùy công suất, thương hiệu giá bán cũng chỉ dao động từ 1,5 – 8 triệu đồng/chiếc. Đặc biệt, giá bán của các sản phẩm điều hòa không khí trong những ngày đầu hè nắng nóng như đổ lửa, có nhiều dòng khuyến mại rẻ hơn với mức từ 4-6 triệu đồng/chiếc.

Cụ thể tại siêu thị điện máy Mediamart, với chương trình kích cầu “hàng hè giảm sốc, cơn lốc quà tặng” đã có các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng như: Tặng vật tư và công lắp đặt lên đến 2 triệu đồng; miễn phí giao hàng và lắp đặt trong 2 giờ; 1 đổi 1 trong vòng 2 năm. Trong đó, sản phẩm điều hòa Sharp sau giảm giá chỉ còn gần 4,5 triệu đồng/chiếc.

Tại siêu thị Điện máy xanh nhiều chương trình ưu đãi cũng được tung ra cho các sản phẩm điện lạnh như lắp đặt trong ngày, bao phí ống đồng… nhiều sản phẩm khuyến mãi có giá bán khá cạnh tranh như sản phẩm điều hòa TCL chỉ có giá bán 5.790 nghìn đồng/chiếc… Ngoài ra, đối với các sản phẩm làm mát ở mức trung bình thấp như quạt điện thông thường, tùy xuất xứ và thương hiệu mà giá bán cũng dao động ở mức từ 299.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Trước sức “nóng” của các chương trình kích cầu, cũng như sức nóng của thời tiết đầu hè, anh Lê Thanh Tùng (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, các chương trình ưu đãi mạnh đầu hè khiến nhiều người tiêu dùng lăn tăn về việc lựa chọn sản phẩm làm mát và gia đình tôi cũng vậy. “Hiện nay nhiều dòng quạt, điều hòa có giá rất phù hợp, điều khó khăn là mình nên lựa chọn sản phẩm nào vừa tiết kiệm tiền, lại vừa tiết kiệm điện. Do đó, tôi phải tham khảo thị trường xem như thế nào rồi mới quyết định mua sắm”, anh Tùng phân vân.

dau he cuoc dua cac san pham giai nhiet bat dau nong
Các sản phẩm làm mát đa dạng về kiểu dáng, chất lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng

Cũng phân vân như anh Tùng, tuy nhiên nhiều khách hàng khi đến các siêu thị điện máy cho biết, mặc dù mới đầu hè nhưng theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm nay sẽ là một năm nắng nóng cao độ. Do đó, rút kinh nghiệm các năm trước không nên chờ vào “chính vụ” mới mua sắm để tránh tình trạng “cháy hàng” “khan hàng” giá cả đẩy nên cao. Bởi chính tâm lý đó, năm nay mặc dù mới đầu hè nhưng theo chia sẻ của nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị điện máy, số lượng lớn người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm điện lạnh, sản phẩm làm mát đã bắt đầu đông lên từ khá sớm.

Tín hiệu vui từ thị trường là vậy, đặc biệt là không có quá nhiều các đợt giảm giá sản phẩm trong thời gian cao điểm của nắng nóng. Do đó, đây là cơ hội tốt để người tiêu dùng “săn” được sản phẩm làm mát ưng ý. Tuy nhiên, theo anh Trần Văn Toản, thợ sửa chữa điện máy, điện lạnh cho biết, trước sự khuyến mãi rầm rộ của các siêu thị điện máy người tiêu dùng cần phải tìm hiểu thật kỹ các thiết bị, sản phẩm được chào bán. Bởi thực tế, các sản phẩm giảm giá thường là dòng điều hòa một chiều, công suất làm mát không lớn…

“Người tiêu dùng cũng không nên quá lo lắng về việc giá thành rẻ, chất lượng sẽ kém, bởi thực tế ưu điểm của chúng là giá và việc sửa chữa, thay thế linh kiện nếu hỏng thì chi phí thấp. Tuy nhiên, cần chọn mua tại các trung tâm uy tín, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ…thì sản phẩm có thể sử dụng tốt trong thời gian dài. Đặc biệt, phù hợp với những gia đình diện tích sử dụng nhỏ, tài chính ở mức trung bình. Trong thời buổi kinh tế khó khăn thì giá thành như vậy là khá phù hợp”, anh Toản cho hay.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Xem thêm
Phiên bản di động