Dắt nhau vào tù vì buôn bán pháo nổ trái phép

(LĐTĐ) Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều đối tượng đã bị đưa ra xét xử vì hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, nhưng vì lợi nhuận, coi thường pháp luật, các đối tượng cố tình vi phạm và đã phải trả giá đắt…
Công an Thường Tín bắt giữ 1 vụ mua bán trái phép pháo nổ Triệt phá đường dây mua bán pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai Lĩnh án tù 6 tháng vì tàng trữ pháo nổ

Gần đây nhất, ngày 6/2, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên mở phiên xét xử công khai đối với bị cáo Nguyễn Văn Bốt về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo cáo trạng, khoảng 15h15 ngày 19/12/2023, tại khu vực thôn Phú Nhiêu, xã Quang Trung, Phú Xuyên, Tổ Công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế Công an huyện Phú Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bốt (sinh năm 1997, trú tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên) có hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Tổ công tác đã thu giữ 251 khối trụ hình hộp màu đỏ, nghi là pháo. Đồng thời lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật nêu trên và đưa Nguyễn Văn Bốt về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Bốt khai nhận, số hàng trên là pháo nổ và được Bốt sản xuất tại nhà trọ thuê ở số 4, ngõ 10, đường Lê Duẩn, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Công an huyện đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ của Bốt, thu giữ 66 khối hình trụ hộp màu đỏ và các tang vật liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép. Qua trưng cầu giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, kết quả xác định số tang vật trên là pháo nổ có tổng trọng lượng là 9,155kg.

Công an huyện Phú Xuyên đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố, đưa ra xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên đã tuyên án 15 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Bốt.

Trả giá đắt vì buôn bán pháo nổ trái phép
Phiên toà xét xử một bị cáo về tội buôn bán pháo nổ trái phép.

Trong các ngày 5 và 6/2, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn đã xét xử 5 vụ án liên quan đến tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ.

Trước đó, ngày 29/12/2023, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Sóc Sơn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét nhà Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1992, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) thu giữ 50,62 kg pháo hoa nổ. Cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Sóc Sơn tiến hành kiểm tra, khám xét nhà Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn) phát hiện 25,35 kg pháo hoa nổ.

Cơ quan điều tra xác định do có nhu cầu buôn bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2024, nên Nguyễn Văn Hiếu đặt mua pháo trên mạng với giá 650.000 đồng/giàn về để bán cho khách, với giá từ 900.000 đồng - 1.000.000 đồng/giàn. Hiếu đã bán được 07 giàn pháo cho khách, tự sử dụng 5 giàn pháo, còn 18 giàn pháo cơ quan Công an thu giữ. Còn Nguyễn Thanh Tú khai nhận mua pháo hoa trên mạng về để sử dụng và cho tặng bạn bè trong dịp Tết Nguyên Đán.

Cũng trong Ngày 11/12/2023, tại xã Phù Lỗ, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Nông Văn Vĩnh (sinh năm 1989, trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) có hành vi buôn bán 8,367 kg pháo hoa nổ. Ngày 1/1/2024, tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Trần Văn Hoàng (sinh năm 1987, trú tại xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi buôn bán 8,2 kg pháo hoa nổ.

Ngày 9/1/2024, tại thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện Bùi Văn Nam (sinh năm 1987, trú tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) có hành vi tàng trữ 11 kg pháo hoa nổ…

Tại phiên tòa xét xử, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn tuyên phạt Nguyễn Thanh Tú 24 tháng tù, Bùi Văn Nam 6 tháng tù về tội Tàng trữ hàng cấm; tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 18 tháng tù, Nông Văn Vĩnh 12 tháng tù, Trần Văn Hoàng 20 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) cũng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên mức án 6 tháng tù giam đối với một bị cáo về hành vi Tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Mới có 95 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường ở vụ án Trịnh Văn Quyết

Mới có 95 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường ở vụ án Trịnh Văn Quyết

(LĐTĐ) Cơ quan điều tra xác định bị can Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư, nhưng hiện chỉ có 95 người đòi bồi thường với giá trị mua ban đầu gần 1.4 tỷ đồng.
Tuyên án cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Tuyên án cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

(LĐTĐ) Chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội, trong đó có 2 cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm

Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
Tuyên án tài xế taxi tông bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park tử vong

Tuyên án tài xế taxi tông bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park tử vong

(LĐTĐ) Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park).
Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành lĩnh án 5 năm tù

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Chiều muộn ngày 5/4, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 53 bị cáo trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại nhiều tài sản có giá trị lớn cho người thân của ông trùm Nguyễn Minh Thành.
Xem thêm
Phiên bản di động