Phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây sau 3 năm hoạt động:

Đánh thức tiềm năng du lịch và công nghiệp văn hóa xứ Đoài

Từ khi đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần. Không chỉ mang lại không gian vui chơi, giải trí đậm bản sắc văn hóa địa phương, tuyến phố đi bộ còn tạo cú hích quan trọng cho phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa tại thị xã Sơn Tây - vùng đất địa linh nhân kiệt nơi cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Trang sử mới, sức sống mới trên miền trầm tích lịch sử, văn hóa xứ Đoài Giữ mạch nguồn hiếu học xứ Đoài Sức hút của Sơn Tây Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón trên 130 vạn lượt khách

Phát huy giá tr Thành c

Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó thị xã xác định rõ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực.

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn thị xã, phát huy được lợi thế của di tích Thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây đã triển khai xây dựng Đề án “Tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây”. Đề án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 1673/UBND-ĐT ngày 1/6/2021 và được Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/10/2021.

Đánh thức tiềm năng du lịch và công nghiệp văn hóa xứ Đoài
Phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây là nơi sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần của người dân Sơn Tây và các vùng lân cận. Ảnh: Đinh Luyện

Theo Ban Quản lý tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, tuyến phố chính thức khai trương và đi vào hoạt động từ tối 30/4/2022. Tuyến phố có tổng chiều dài 820m, diện tích sử dụng 34.550m2 kéo dài từ cổng cũ trụ sở UBND thị xã (phố Phó Đức Chính) đến cầu Cửa Tiền (ngã 3 Quang Trung - Nguyễn Thái Học). Thời gian hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ tối thứ Bảy hằng tuần. Đây là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội, sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn và là tuyến phố đi bộ tại ngoại thành đầu tiên của Thủ đô Hà Nội.

Tại thị xã Sơn Tây, qua 3 năm triển khai thí điểm hoạt động tuyến phố đi bộ, lượng khách đến với tuyến phố ước đạt trên 130 vạn lượt khách. Trung bình, mỗi tối hoạt động tuyến phố đi bộ thu hút khoảng gần 1 vạn lượt khách, cá biệt có những buổi tối tăng mạnh lên 2,5 - 3 vạn lượt khách. Khi Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, việc phát triển không gian phố đi bộ hiệu quả như ở Sơn Tây sẽ là tiền đề góp phần thúc đẩy văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đáng chú ý, qua 3 năm triển khai thí điểm hoạt động tuyến phố đi bộ, lượng khách đến với tuyến phố đi bộ ước đạt trên 130 vạn lượt khách (trung bình mỗi tối hoạt động thu hút khoảng gần 1 vạn lượt khách, cá biệt có những buổi tối tăng mạnh lên 2,5 - 3 vạn lượt khách do hiệu ứng của các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Một số hoạt động nghệ thuật được đầu tư gây chú ý có thể kể đến như: Chương trình khai mạc năm du lịch Sơn Tây và khai trương tuyến phố, Live show của ca sỹ Tuấn Hưng; Đêm trung thu Thành cổ; Lễ kỷ niệm 200 năm Thành cổ, chương trình kỷ niệm 100 năm Thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Giải phóng Sơn Tây, 555 năm danh xưng Sơn Tây gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Cuộc thi tiếng hát giai điệu quê hương thị xã Sơn Tây năm 2024, Cuộc thi hoa hậu áo dài Việt Nam…

Bên cạnh đó, hằng tuần, hằng tháng, hằng quý Sơn Tây đều sẽ có các hoạt động văn hóa liên quan tới các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước, của Thành phố và của Thị xã như Hội thi áo dài (gắn với kỷ niệm ngày 8/3, 20/10), Hội diễn của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã (gắn với kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12), Nhà nông đua tài, thi tuyên truyền sách, các triển lãm nhiếp ảnh, cổ vật, hoa lan, sinh vật cảnh… kết hợp với các chương trình biểu diễn khiêu vũ, nhảy hiện đại.

Đánh thức tiềm năng du lịch và công nghiệp văn hóa xứ Đoài
Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, quy tụ được nhiều nghệ sĩ, ca sĩ có tên tuổi, qua 3 năm triển khai thí điểm hoạt động tuyến phố đi bộ, lượng khách đến với tuyến phố đi bộ ước đạt trên 130 vạn lượt khách. Ảnh: Đinh Luyện

Ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cho biết, nhờ tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây, di tích Thành cổ Sơn Tây được du khách thập phương biết đến nhiều hơn. Đáng mừng hơn cả, nhờ không gian phố đi bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành riêng cho công nhân lao động trên địa bàn thị xã được tổ chức trong không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Mới đây nhất, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tổ chức thành công hội thao trong công nhân, viên chức, lao động thị xã năm 2025 với quy mô trên 1.000 người. Qua các môn thi như cầu lông, nhảy bao bố, kéo co… đời sống tinh thần người lao động được nâng cao.

Nghiên cu đổi mi không gian để hút khách

Trong những năm qua, có thể thấy những lợi ích thiết thực mà các không gian phố đi bộ đã đem lại cho Thủ đô. Cái lợi đối với người dân là rất rõ, đó là có thêm không gian rèn luyện “văn hóa đi bộ”. Bên cạnh đó, rất nhiều chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, trò chơi cộng đồng diễn ra tại phố đi bộ như: kéo co, nhảy dây, ô ăn quan… đều thu hút sự quan tâm của cộng đồng

Việc xây dựng các không gian đi bộ tại Hà Nội đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sống mới cho người dân Thủ đô.

Ở câu chuyện tuyến phố đi bộ Sơn Tây, khách quan nhìn nhận, dù đã tạo được điểm đến vui chơi cho người dân ở Sơn Tây và những vùng lân cận, nhưng tuyến phố đi bộ Sơn Tây vẫn bộc lộ không ít hạn chế như: Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đường phố - là linh hồn của tuyến phố còn hạn chế, chưa phong phú; việc xây dựng các chương trình nghệ thuật chưa thực sự kịp thời, đôi lúc các hoạt động còn chưa liên tục, chất lượng chưa đảm bảo; các hoạt động thể thao ban ngày chưa được chú trọng... dẫn tới chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách…

Đánh thức tiềm năng du lịch và công nghiệp văn hóa xứ Đoài
Lượng khách đổ về tuyến phố đi bộ luôn đông đảo. Ảnh: Đinh Luyện

Chị Đinh Thị Lệ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) chia sẻ, chị thường xuyên theo chồng lên phố đi bộ Sơn Tây mỗi dịp cuối tuần. Cá nhân chị thấy không khí ở phố đi bộ rất vui, trẻ nhỏ trong nhà thường rất thích lên đây dạo chơi. Tuy nhiên, các không gian mua sắm hay khu ẩm thực vẫn còn đơn điệu. Chủ yếu là vài hàng ăn vặt, nước giải khát nên chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Chị Lệ cho rằng, nếu có thêm những gian hàng thủ công, đặc sản địa phương hoặc khu trưng bày sản phẩm OCOP thì tuyến phố đi bộ của Sơn Tây sẽ thu hút hơn nhiều.

Ông Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, Trưởng Ban Quản lý tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây cho biết, thời gian tới để tuyến phố phát huy hiệu quả, một trong những nhiệm vụ triển khai là tiếp tục quản lý, duy trì tốt hoạt động của tuyến phố hiện có.

Tổ chức lại không gian hoạt động của tuyến phố đảm bảo khoa học, hiệu quả. Xây dựng phương án kết nối với các địa phương bạn để giao lưu quảng bá văn hóa của thị xã và các đơn vị bạn. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tuyến phố đi bộ và các hoạt động tuyến phố; đồng thời xây dựng các kế hoạch, khai thác thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn, hội, đơn vị quân đội, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,... trong việc xây dựng các chương trình văn hóa, văn nghệ) nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển tuyến phố, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Đánh thức tiềm năng du lịch và công nghiệp văn hóa xứ Đoài
Phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây góp phần thúc đẩy kinh tế đêm của thị xã Sơn Tây. Ảnh: Đinh Luyện

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cũng đề nghị Thành phố và các sở, ngành như Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm xúc tiến đầu tư Thành phố quan tâm ưu tiên tổ chức các sự kiện lễ hội du lịch, văn hóa, thể dục thể thao cấp Thành phố tổ chức tại phố đi bộ Sơn Tây nhằm thu hút khách du lịch đến với Sơn Tây.

Việc hình thành và phát triển tuyến phố đi bộ quanh hào Thành cổ Sơn Tây không chỉ góp phần “đánh thức” tiềm năng du lịch của vùng đất giàu truyền thống, mà còn là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương. Để tuyến phố thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, bền vững, cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các không gian chức năng, đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, từ đó lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Trong cuộc trò chuyện với Lao động Thủ đô khi bắt đầu thí điểm đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết: Mục tiêu mà Sơn Tây luôn bám sát và thực hiện đó là Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”… tất cả sẽ được cộng hưởng và giao thoa ở trong không gian di tích, di sản của Sơn Tây, đồng thời gắn với không gian phố đi bộ.

Phố đi bộ của Sơn Tây sẽ khác biệt. Phố đi bộ của Sơn Tây sẽ không giống với phố đi bộ ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, không giống với phố đi bộ Bùi Viện của Thành phố Hồ Chí Minh... Ở Hồ Hoàn Kiếm lượng người tham gia đông bởi không gian công cộng ở khu vực trung tâm Thủ đô còn ít. Thế nhưng Sơn Tây lại khác. Sơn Tây nhẹ nhàng, tiềm năng văn hóa nổi trội nên đối tượng mà Sơn Tây hướng tới ở Tuyến phố đi bộ chính là khách du lịch. Đó là người Hà Nội, người các tỉnh lân cận đến Sơn Tây vào dịp cuối tuần. Phố đi bộ của Sơn Tây sẽ thu hút người dân và khách du lịch bằng các giá trị văn hóa, bằng không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài và đang ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, đô thị xanh - thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI trở thành bước chuẩn bị then chốt để đón dòng đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Theo tinh thần Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Thủ đô 2024, Thành phố có thêm cơ sở để sẵn sàng đón các nhà đầu tư chất lượng, hướng dòng vốn vào đúng lĩnh vực ưu tiên và tạo nền tảng cho Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút FDI.
Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Ngành nghề nào được Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược?

Triển khai Luật Thủ đô 2024, Hà Nội bước vào giai đoạn mới của chiến lược thu hút đầu tư, hướng mạnh vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa, hàm lượng công nghệ cao và khả năng tạo đột phá về tăng trưởng dài hạn.
Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Tập huấn triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa xã, phường

Ngày 14/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thủ đô 2024 và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô cho công chức văn hóa 126 xã, phường năm 2025.
Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Góp phần “kiến tạo” chính sách để Thủ đô vươn mình

Với phương châm “Trách nhiệm, công tâm, vì dân, đổi mới”, ngành Tư pháp Thủ đô đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp Thành phố trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo hành lang pháp lý góp phần đưa Thủ đô cùng cả nước phát triển.
Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo động lực phát triển bền vững

Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội thông qua đã mở ra cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Hà Nội. Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã chủ động, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung của Luật, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai trong thực tiễn.
Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới

Lan tỏa niềm tự hào, khẳng định vị thế Thủ đô trong Kỷ nguyên mới

Sáng 8/10, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo các hoạt động văn hoá

Luật Thủ đô 2024 đã trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển văn hóa. Sau khi Luật có hiệu lực, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã ban hành các nghị quyết về phát triển Trung tâm công nghiệp văn hóa (TTCNVH), khu thương mại và văn hóa… nhằm khơi mở những “cơ hội mới - giá trị mới” cho xây dựng, phát triển văn hóa của Thủ đô.
Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Khu phát triển thương mại và văn hóa được thành lập tại các tuyến phố, làng nghề

Trong Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND, Thành phố cho phép triển khai thử nghiệm có kiểm soát các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ hoặc hoạt động văn hóa sáng tạo mới tại khu phát triển thương mại và văn hóa.
Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững trên địa bàn Thủ đô

Góp ý vào việc thành phố Hà Nội cấp giấy phép xây dựng, loại công trình xây dựng trên đất nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố, nhiều ý kiến đề nghị xem xét bổ sung thêm loại hình công trình giáo dục trải nghiệm. Đây là loại công trình được đề cập đến trong Điều 32 Luật Thủ đô và nhất là mới đây được đề cập đến trong Nghị quyết đổi mới giáo dục.
Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội

Hà Nội xây dựng 6 Nghị quyết thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để các Nghị quyết sau khi ban hành triển khai đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan phải xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết quan trọng này. Đồng thời, bảo đảm tính thực tiễn, xuất phát từ mong muốn, nhu cầu thực tế, điều kiện của Hà Nội để giải quyết “bài toán” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động