Đảm bảo an toàn tài sản cho người dân đi cách ly để phòng, chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung

(LĐTĐ) Ngày 2/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Trung triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung). Với những nhà đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng niêm phong, có thông báo và thường xuyên quan sát, kiểm tra để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.
Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có Bí thư mới Hà Nội: Di dời người dân khỏi "ổ dịch" ở phường Thanh Xuân Trung

Ghi nhận của phóng viên vào trưa 2/9, lối vào ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, phía ngoài luôn có Công an, Y tế... trực thường xuyên đảm bảo các phương án phòng dịch theo quy định.

Theo Công an quận Thanh Xuân, Công an quận phối hợp cùng chính quyền địa phương vừa tập trung di dời người dân, vừa triển khai ngay lập tức các biện pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại những khu nhà dân không có người ở.

Công an quận Thanh Xuân sẽ làm nhiệm vụ trong 14 ngày tại khu vực phong toả cho đến khi có chỉ đạo mới. Tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn người dân phối hợp, yên tâm phòng, chống dịch.

Đảm bảo an toàn tài sản cho người dân đi cách ly để phòng, chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung
Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại những khu nhà dân không có người ở. (Ảnh: Ngọc Bích)

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, tăng cường cán bộ chiến sĩ vừa vào "tâm dịch" đảm bảo thường trực sẵn sàng làm nhiệm vụ, vừa giúp đỡ bà con trong khu phong toả…

"Để hoàn thành nhiệm vụ, 14 cán bộ chiến sĩ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy được tăng cường cho khu vực này đều được quán triệt tư tưởng, động viên tinh thần với quyết tâm ngăn chặn các nguy cơ phát sinh cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng khác giúp người dân yên tâm phòng, chống dịch", Thượng tá Nguyễn Văn Thắng thông tin.

Theo kế hoạch, 14 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Xuân làm nhiệm vụ tại khu vực Sở Chỉ huy trong "tâm dịch" và các khu vực lân cận trên đường Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng đã tiến hành đưa các phương tiện chữa cháy tại chỗ, di chuyển xe máy chữa cháy… vào khu vực phong toả để đảm bảo ứng trực, xử lý ngay khi có tình huống phát sinh.

Đảm bảo an toàn tài sản cho người dân đi cách ly để phòng, chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung
Lực lượng chức năng đảm bảo ứng trực, xử lý ngay khi có tình huống phát sinh. (Ảnh: Ngọc Bích)

Đại úy Lê Ngọc Trung, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Thanh Xuân cho biết, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường, Công an phường Thanh Xuân Trung triển khai phương án thường trực ở khu vực Sở Chỉ huy phòng, chống dịch; triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở "ai ở yên đấy" khép kín theo ca từ sáng đến tối.

Theo Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, ngay từ đêm 1/9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ trong khu vực phong toả đã triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng phòng, chống dịch. Nội dung phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự được tuyên truyền gắn với nội dung phòng, chống dịch trên hệ thống loa phát thanh của phường. Cán bộ Công an quận phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện cũng đi từng ngách, quán triệt từng nhà về biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Với những nhà đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng niêm phong, có thông báo và thường xuyên quan sát, kiểm tra để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Đảm bảo an toàn tài sản cho người dân đi cách ly để phòng, chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân đã tổ chức đưa công dân trong khu vực phong toả tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đi cách ly tập trung tại khu Ký túc xã Đại học FPT (huyện Thạch Thất). (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trước đó, tối 1/9, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, quận Thanh Xuân đã tổ chức đưa công dân trong khu vực phong toả tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đi cách ly tập trung tại khu Ký túc xã Đại học FPT (huyện Thạch Thất).

Theo kế hoạch, việc tổ chức đưa 1.187 người dân đi cách ly thực hiện phòng, chống dịch được thực hiện trong 3 ngày, từ 20h ngày 1/9, dự kiến đến 21h ngày 3/9 sẽ hoàn thành.

Quận Thanh Xuân đã thành lập 3 Tổ công tác, gồm: Tổ tuyên truyền vận động; Tổ điều phối, hậu cần; Tổ đảm bảo an ninh trật tự.

Để làm tốt việc này, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (thông báo trực tiếp trên nhóm Zalo, tờ rơi, loa truyền thanh…) đến từng hộ dân để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch của quận và phường; vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ việc đi cách ly tập trung để thực hiện giãn cách trong khu vực phong toả.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động