Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Nhiều cơ quan xây dựng ở vị trí mới nhưng không trả trụ sở cũ
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội): Phải kiên định với "5K + vắc xin" Cần cân nhắc áp dụng cơ chế hậu kiểm với gói hỗ trợ dịch Covid-19 Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và an sinh xã hội |
Tại phiên thảo luận về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Chính phủ, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) cho rằng, Chính phủ đã trình báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khá chi tiết và đã trình bày rất rõ các nội dung được thực hiện theo 8 quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ việc là ban hành các định mức, rồi mua sắm tài sản công, phê duyệt các dự toán cho đến các dự án đầu tư, rồi quản lý trụ sở, quản lý nhân sự và đến tiêu dùng của người dân.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Nhiều cơ quan xây dựng ở vị trí mới nhưng không trả trụ sở cũ. |
Bên cạnh những kết quả đạt được, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng thẳng thắn cho biết, những việc đang gây lãng phí trong báo cáo mới chỉ điểm danh, gọi là kể tên thôi chứ chưa đánh giá một cách sâu sắc, cụ thể như những việc chúng ta đã làm tiết kiệm. Điển hình như, vấn đề lãng phí mà hiện nay cử tri và nhân dân rất bức xúc là lãng phí trong việc đầu tư công, trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Khi chúng ta thực hiện giải ngân đầu tư công chậm, đây sẽ là một việc gây lãng phí khi chúng ta đã huy động tiền vốn.
“Chúng ta đã phải trả lãi tiền vốn đó, nhưng vốn đấy cứ để ở trong Kho bạc, trong ngân hàng, không giải ngân được, không đưa vào công trình. Đấy là phần lãng phí do việc chúng ta phải trả tiền lãi. Khi công trình triển khai mà chậm tiến độ thì toàn bộ vốn đưa vào công trình đó không trở thành tài sản đưa vào sử dụng. Như vậy, chúng ta vẫn trả tiền lãi cho toàn bộ vốn huy động này. Đấy là phần lãng phí của xã hội”, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.
Một trong những vấn đề gây lãng phí được đại biểu Đoàn Hà Nội nêu ra thứ hai đó là, trong đầu tư công chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là, có những dự án đầu tư xong không có hiệu quả hoặc là hiệu quả không cao. Điển hình, chúng ta nhìn thấy rất nhiều các đường phố, con đường hôm nay, công trình làm việc này thì đào lên lấp xuống, ngày mai công trình khác lại đào lên lấp xuống. Đó chính là những lãng phí do chúng ta không có sự phối hợp, không có sự tính toán một cách chắc chắn về bước đi.
Một lãng phí rất lớn được đại biểu Đoàn Hà Nội đề cập đó là, lãng phí trong việc sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc, tài sản của các doanh nghiệp. Rất nhiều các trụ sở làm việc của cơ quan ở những vị trí đất vàng, nhưng sử dụng không hiệu quả, thậm chí có những cơ quan đã được xây dựng ở những vị trí mới nhưng vẫn không trả những trụ sở cũ. Đó chính là việc tạo ra lãng phí, không phải chỉ phần đất đai đó mà còn mất cơ hội cho những người khác có khả năng khai thác, sử dụng những các nguồn tài nguyên đó tốt hơn.
“Cử tri và nhân dân đang bức xúc trong chuyện chúng ta để lãng phí khi tài sản nằm ở các doanh nghiệp nhà nước không có hiệu quả, những doanh nghiệp yếu kém, những doanh nghiệp thua lỗ, điển hình như 12 đại dự án thua lỗ. Khi chúng ta không xử lý được chúng ta để ở đó thì hằng năm tiếp tục lỗ thêm, tài sản tiếp tục hư hỏng. Đó sẽ là một lãng phí vô cùng lớn của xã hội, nhưng trong báo cáo này vẫn chưa chỉ ra. Chúng ta phải có các giải pháp mạnh để dứt điểm những việc lãng phí những nguồn lực rất lớn này”, đại biểu Đoàn Hà Nội nhấn mạnh.
Đề cập đến nội dung lãng phí liên quan đến đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, đánh giá cán bộ… đại biểu Hoàng Văn Cường đề cập, chúng ta biết rằng một vị trí quy hoạch tối đa đến 4 người, 1 người lại quy hoạch tối đa là 3 vị trí. Như vậy, người cán bộ phải luôn luôn đi học các chứng chỉ để sẵn đấy, chuẩn bị sẵn cho mình để chuẩn bị cho việc bổ nhiệm. Sau khi vào vị trí đó chúng ta mới cần phải học những thứ đấy để chúng ta có đủ các năng lực, đủ điều kiện, không phải chúng ta chuẩn bị trước. Việc này gây ra một sự lãng phí trong việc đào tạo cán bộ.
Bên cạnh việc lãng phí trong đào tạo cán bộ, đại biểu Đoàn Hà Nội cũng đề cập đến việc lãng phí trong tiêu dùng, trong đó đại biểu nhấn mạnh đến việc lãng phí trong vấn đề tổ chức ma chay. Bởi đây không chỉ là lãng phí về tiền bạc bỏ ra, (ví dụ như số lượng các vòng hoa, mà thậm chí vòng hoa đấy nó không phải là hoa tươi mà là những hoa bằng ni lông, bằng các chất không thể phân hủy) lại còn gây lãng phí về vấn đề xử lý môi trường.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?
Tin khác
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn
Thời sự 26/04/2024 11:46
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tin mới 26/04/2024 11:30
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát
Tin mới 26/04/2024 07:57
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả
Sự kiện 25/04/2024 20:22
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 25/04/2024 19:04
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ
Sự kiện 25/04/2024 18:59
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin mới 25/04/2024 17:07
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
Tin mới 25/04/2024 16:36
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Sự kiện 25/04/2024 13:55
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
Sự kiện 25/04/2024 13:49