Đà Nẵng cấm một số phương tiện giao thông trong thời gian diễn ra APEC

Để đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, phối hợp Công an thành phố, Sở Du lịch, Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất phương án phân luồng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
tin nhap 20171020150513 Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC 2017 tại Quảng Nam
tin nhap 20171020150513 Tổng thống Vladimir Putin sẽ tới Việt Nam dự APEC
tin nhap 20171020150513 Việt Nam đa sắc và sâu lắng qua góc nhìn của họa sỹ Nhật Bản
tin nhap 20171020150513 Cận cảnh quà tặng độc đáo cho đại biểu dự APEC 2017 ở Hội An
tin nhap 20171020150513
(Ảnh minh họa. Văn Sơn/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng cấm các loại xe ôtô tải tự đổ (ôtô tải ben) hoạt động 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố từ ngày 3/11 đến hết ngày 12/11; cấm xe ôtô tải (xe ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc, xe bêtông, xe cẩu tải...), xe ôtô khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ từ ngày 5/11 đến hết ngày 12/11 trên một số tuyến đường tại địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn.

Từ 5-12/11, thành phố cấm đỗ xe (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) trên một số đoạn, tuyến: Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Nguyễn Du), Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Du đến cầu Rồng), 2 tháng 9, Cách mạng tháng 8 (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý.

Ngoài ra, thành phố tạm dừng hoạt động phun lửa, phun nước cầu Rồng và không quay cầu sông Hàn trong các ngày 4, 5, 11, 12/11 và tạm dừng hoạt động các tàu du lịch trên sông Hàn trong các ngày 9, 10, 11/11 tới để đảm bảo an ninh, an toàn.

Đối với các loại xe tải gồm xe ôtô đầu kéo, ôtô kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc, xe bêtông, xe cẩu tải... (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) ra vào Cảng Tiên Sa (trừ ngày l0 và 11/11) thì lưu thông theo các tuyến đã được thông báo. Đối với các loại xe ôtô trên 16 chỗ ngồi đi thành phố Hội An (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) thì lưu thông theo các tuyến đã được thông báo.

Các loại xe tải, xe ôtô khách trên 16 chỗ ngồi ra, vào Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC) lưu thông theo các hướng đã có biển chỉ dẫn và thông báo. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm đường hoặc cho phép lưu thông một số đoạn tuyến để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao thông tạm thời.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, cho biết cùng với việc phối hợp với các sở, ban ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các ngành đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai nâng cấp, cải tạo cảnh quan các tuyến đường giao thông nội, ngoại thành...; trong đó, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành cải tạo chỉnh trang vỉa hè 20 tuyến đường và thay thế các cây xanh, bổ sung trồng mới cây xanh trên một số tuyến đường.

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã được mở rộng, đưa vào khai thác nhà ga quốc tế. Hiện nay, thành phố đang tiếp tục triển khai xây dựng khu VIP, nâng cấp sân đỗ máy bay và đã hoàn thành vào cuối tháng 9/2017. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng, sửa chữa một số nút giao thông trọng điểm, hoàn thành nút giao phía tây cầu Sông Hàn, đã thông xe vào ngày 30/4; khẩn trương triển khai nút giao Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 29/10; hoàn thành cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu nút giao Cách mạng Tháng 8, Xuân Thủy.

Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp Cục Quản lý đường bộ 3 đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho cải tạo, sửa chữa các tuyến đường liên tỉnh phục vụ chương trình tham quan của các đoàn đại biểu.

Theo kế hoạch, từ tháng Tám đến hết tháng 10/2017, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các hiệp hội vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe buýt, xe điện triển khai tuyên truyền nâng cao ý thức văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe; kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử văn minh với du khách.

Các đơn vị vận tải đã xây dựng kế hoạch phối hợp chuẩn bị trang thiết bị, cung cấp danh sách xe khách phục vụ cho việc tổ chức APEC 2017. Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp các Tiểu ban APEC xây dựng phương án phân bố, thuê xe ôtô phục vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức; phối hợp các cơ quan Trung ương, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ để triển khai các bãi đỗ xe cho các xe phục vụ đại biểu APEC./.

Theo Văn Sơn/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động