Việt Nam đa sắc và sâu lắng qua góc nhìn của họa sỹ Nhật Bản
Vẻ đẹp Việt Nam 3 gây bất ngờ khi có mặt 56 vị Đại sứ quán | |
Chính thức khởi động chuỗi chương trình "Vẻ đẹp Việt Nam" |
Những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm lần này lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên cùng sự cổ kính, tĩnh lặng của những di sản văn hóa Việt Nam; và được thể hiện bằng kỹ thuật tranh nhuộm Katazome truyền thống của Nhật Bản.
"Phố cổ Hội An" qua cảm nhận của họa sỹ Nhật Bản. (Ảnh: BTC) |
Kỹ thuật này sử dụng những nguyên liệu đặc biệt như giấy Nhật làm thủ công, chất chống thấm màu là hồ gạo Nhật với 18 công đoạn, chu trình công phu, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về kỹ thuật. Trong lịch sử, kỹ thuật này được người Nhật Bản sử dụng để tạo sắc màu đa dạng cho những trang phục truyền thống như: gia huy của dòng họ võ sỹ, những tấm áo hay phục sức của các nghệ sỹ trong nghệ thuật biểu diễn Kyogen, các bộ kimono…
“Qua đó, tác giả muốn khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam với nhiều mảng màu đan xen, vừa có sự chuyển động, đổi thay vừa lắng đọng trong mình sự sâu sắng của trầm tích thời gian,” đại diện Menard Nhật Bản - đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện cho biết.
Họa sỹ Toba Mika là một trong những gương mặt nổi bật của mỹ thuật đương đại Nhật Bản, từng được nhận bằng khen của chính phủ Nhật Bản cho những hoạt động văn hóa đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản.
Nữ nghệ sỹ đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994. Từ đây, bà bắt tay vào sáng tác hàng loạt tác phẩm khổ lớn, phác họa những phong cảnh, vùng đất của Việt Nam đang chuyển mình trước làn sóng đô thị.
Họa sỹ Toba Mika từng có nhiều triển lãm thu hút sự chú ý của giới mộ điệu tại Việt Nam như: “Huế - Cố đô luôn tràn đầy tình thương” (năm 2005) tại Huế, “Nara và Hà Nội - Kết nối những kinh đô vĩnh hằng” (năm 2010) tại Hà Nội…
Hình ảnh một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:
"Giấc mơ phương Đông" của họa sỹ Toba Mika. (Ảnh: BTC) |
"Huế buổi sáng sớm" qua góc nhìn riêng của họa sỹ Nhật Bản. (Ảnh: BTC) |
"Mỹ Sơn nhiệt tỏa" với những mảng màu bắt mắt. (Ảnh: BTC) |
"Nhiệt tỏa lung linh" và sự chuyển mình của một vùng đất theo làn sóng đô thị. (Ảnh: BTC) |
Tác phẩm "Phố Aung-San." (Ảnh: BTC) |
Theo An Ngọc/ vietnamplus.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32