Cuối năm, cảnh giác với tội phạm cướp giật

(LĐTĐ) Cứ vào những tháng cuối năm, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản trên cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng lại diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Ngoài việc cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm… nhằm góp phần bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.
Cảnh giác tội phạm cướp giật cuối năm Phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản

Những vụ điển hình

Theo cơ quan Công an, thời gian qua, ngoài thủ đoạn lợi dụng những đoạn đường vắng vào ban đêm rồi ra tay cướp và cướp giật tài sản, các đối tượng còn thực hiện hành vi phạm tội một cách táo tợn giữa ban ngày. Điển hình như mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1991, trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) về tội “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai do vay nợ nhiều nên đối tượng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trước đó, trưa ngày 16/10, khi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3 - Đông Dư, Gia Lâm, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn một nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy con dao giơ lên uy hiếp với ý định cướp tài sản…

Cuối năm, cảnh giác với tội phạm cướp giật
Công an Hà Nội tuyên truyền phổ biến công tác phòng ngừa tội phạm cho người dân.

Cũng với lý do không có tiền ăn tiêu, nảy sinh ý định đi cướp tài sản, đối tượng Trần Khương Duy (sinh năm 2001, quê quán Giao Thủy, Nam Định, tạm trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) đã bị Công an huyện Gia Lâm khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng. Theo đó, khoảng 12h ngày 31/10, chị T. điều khiển xe máy từ chỗ làm ở quận Long Biên về đường dẫn lên cao tốc 5B, thuộc địa phận tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, thì bị Duy điều khiển xe máy đi từ sau vượt lên áp sát, dùng dao khống chế buộc chị T. phải đưa điện thoại iPhone 11...

Từ các vụ việc nêu trên cho thấy, tội phạm cướp giật tài sản xảy ra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu từ ý thức bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn còn chủ quan và mất cảnh giác. Chính vì thế, mọi người cần quan tâm hơn nữa trong việc giữ gìn tư trang cũng như tính mạng, nhất là vào dịp cuối năm khi tội phạm gia tăng hoạt động cướp giật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, qua công tác đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm, tội phạm có thể nhận thấy phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản là các đối tượng lợi dụng đường vắng, nạn nhân là người yếu thế (phụ nữ, người già…) có mang theo tài sản khi ra đường, điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên áp sát nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật và sử dụng hung khí, vũ lực tấn công nạn nhân để cướp tài sản…

Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành nhiều biện pháp để phòng chống, trấn áp loại tội phạm này thì có một bộ phận không nhỏ người dân chưa quan tâm, coi nhẹ hoặc thậm chí không chú trọng đến việc bảo vệ tài sản, sức khỏe… của chính bản thân và người khác cũng như phòng chống loại tội phạm này.

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Những ngày qua, trên hệ thống loa truyền thanh của phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phát đi bản tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản của các đối tượng xấu để người dân hiểu, nâng cao tinh thần cảnh giác. Bên cạnh đó, phường Trung Văn cũng đã phát đi nội dung cảnh báo trộm đêm tại các cửa hàng kinh doanh không có người trông giữ. Thủ đoạn của các đối tượng như: Lợi dụng vào đêm khuya, khi người dân ngủ say dùng lưỡi cưa, cưa đứt dây khóa, đột nhập vào bên trong thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Trung Văn - Nguyễn Đắc Long cho biết, không những trên hệ thống loa của phường, mà trên trang thông tin, nhóm Zalo của các tổ dân phố cũng đăng tải các nội dung cảnh báo, với mong muốn, người dân phải hết sức cảnh giác đối với nạn trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản những tháng cuối năm.

Còn theo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, trước tình trạng nạn cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp, thời gian qua Phòng Cảnh sát hình sự cũng như Công an các quận, huyện luôn luôn chú trọng công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các đối tượng cướp, cướp giật tài sản. Qua công tác điều tra, khám phá các vụ án cướp tài sản đã cho thấy, đa số các đối tượng gây án đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công cụ, phương tiện gây án và có sự bàn bạc, lên kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm giữa các đối tượng trong quá trình hoạt động phạm tội.

Cùng với đó, tội phạm còn lợi dụng những sơ hở của người dân để tiếp cận và thực hiện hành vi phạm tội như đợi sẵn tại các đoạn đường vắng, thiếu hệ thống chiếu sáng và ít người qua lại, chủ yếu là ban đêm, khi phát hiện “con mồi” thì đuổi theo khống chế để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng còn lang thang ở khu vực gần những nơi thường xuyên có hoạt động giao, nhận tài sản lớn như ngân hàng, hiệu vàng, cây rút tiền để quan sát, khi phát hiện người nào mang theo nhiều tài sản thì bám theo đến địa điểm vắng vẻ ra tay cướp tài sản. Thậm chí có đối tượng còn giả là khách thuê xe ôm, xe taxi rồi điều nạn nhân đến chỗ vắng để thực hiện hành vi cướp tài sản…

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, ngoài nỗ lực, tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng Công an, mỗi người dân cần theo dõi, quan tâm, cập nhật thông tin về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa. Hạn chế ra ngoài lúc đêm khuya, qua những đoạn đường vắng. Khi mang theo túi xách, hoặc trang sức, tài sản có giá trị cao phải bảo quản cẩn thận, để túi xách trong cốp xe khi di chuyển.

Trong mọi trường hợp, khi nhận thấy các đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn thực hiện tội phạm cướp tài sản, người dân cần nhanh chóng phản ánh đến lực lượng Công an nơi gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến “đường dây nóng” của Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 113, hay 069.2196.777, để lực lượng Công an kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả xấu.

Để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản và đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn, theo Trung tá Đoàn Thanh Tuyên - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông, người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, các tuyến đường, địa bàn hay xảy ra cướp, cướp giật tài sản để phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân đối với tội phạm cướp giật tài sản.

“Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản của mình. Khi đi ra đường, mang theo những tài sản có giá trị thì nên thận trọng và hạn chế đến mức thấp nhất đi đến đoạn đường vắng vào ban đêm. Những điểm kinh doanh, mua bán cũng phải hết sức cảnh giác, không nên phô trương những tài sản giá trị phía ngoài để tránh sự chú ý và tạo điều kiện cho tội phạm cướp tài sản có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội”, Trung tá Đoàn Thanh Tuyên thông tin./.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Thành phố ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên nhiều lĩnh vực. Kế hoạch gồm 2 giai đoạn, giai đoạn chuẩn bị (từ ngày triển khai kế hoạch, đến ngày 15/11/2022) và giai đoạn tấn công (từ 15/11/2022 - 5/2/2023).
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an Hà Nội sinh hoạt chính trị giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên Công an Thành phố.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

Lễ ký kết hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ buổi làm việc chính thức, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tổ chức long trọng và bài bản, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Thủ đô của hai nước cũng như quan hệ hợp tác, đối ngoại của hai cơ quan.
Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

Mốc son của tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ Mát-xcơ-va

(LĐTĐ) Chuyến bay chở đoàn công tác Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, do Thiếu tướng Nô-vi-cốp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích - Phó Tổng cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã đáp xuống sân bay Nội Bài, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến thăm hữu nghị tốt đẹp giữa Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va và Công an thành phố Hà Nội...
Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

Huyện Thanh Trì: Tổng rà soát, kiểm tra, xử lý xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Mới đây, Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 118/KH-BCĐ 197 ngày 22/3/2024 về "Tổng rà soát, tuyên truyền, vận động và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn".
Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

Lực lượng 141 xứng đáng là "Quả đấm thép" của Công an Thủ đô

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, lực lượng 141 là thương hiệu của Công an Hà Nội, được ví như "Quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm đường phố. Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, đến nay các Tổ công tác 141 đã phát huy hiệu quả trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho Thủ đô.
Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

Công an Hà Nội huy động hơn 8.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy cứu nạn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Công an Quý I/2024, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn; triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm Quý II/2024.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

Công an huyện Chương Mỹ: Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật về trấn áp tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động