Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Bằng những hoạt động, hành động thiết thực, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động Thủ đô đã và đang thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Tự hào quá khứ, viết tiếp trang sử mới Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng LĐLĐ Thành phố nhân Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội dự “Bữa cơm Công đoàn” cùng hơn 23.500 công nhân

Nỗ lực cống hiến trong công việc

Là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền sản xuất thuốc và các sản phẩm y tế, chị Trần Thị Dung - công nhân Phân xưởng Nang mềm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây hiểu rằng, từng viên thuốc, từng sản phẩm đi qua tay mình đều mang theo hy vọng và sức khỏe của biết bao người bệnh. Chính vì thế, tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và lòng yêu nghề luôn được chị đặt lên hàng đầu trong công việc hằng ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, chị Dung đã có 18 năm gắn bó tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Với sự sáng tạo và chỉn chu trong từng phần việc nên trong nhiều năm công tác, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo Công ty đánh giá cao. “Công việc pha chế đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ các thông số như: Độ mịn tiểu phân, nhiệt độ, tỷ trong dịch thuốc... Vì vậy, tôi luôn tập trung cao độ, nghiêm ngặt tuân thủ các quy định trong quy trình sản xuất để đảm bảo các lô thuốc được pha chế đúng công thức, đạt tiêu chuẩn chất lượng”, chị Dung chia sẻ.

Không chỉ chỉn chu trong công việc, là nhân viên pha chế lâu năm, chị Dung còn phối hợp với nhóm nghiên cứu tại Công ty thực hiện thành công nhiều mẫu sản phẩm mới, đặc biệt một số sản phẩm khó bào chế, dễ tạo bọt trong quá trình pha dịch làm khối lượng viên sau khi đóng không đồng nhất, dễ bị vỡ viên.

Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
Đội ngũ công nhân lao động Thủ đô đã và đang thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Dù là công nhân lao động trực tiếp, chị Dung chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đã biết. Chị không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi những cách làm mới để cải tiến chất lượng sản phẩm. Nhiều sáng kiến của chị đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng - những đóng góp lặng thầm nhưng thiết thực, thể hiện sâu sắc tinh thần “lao động là vinh quang”.

Điển hình, từ năm 2023 tới nay, chị Dung đã tham gia thực hiện 21 mẫu nghiên cứu, triển khai sản xuất 4 sản phẩm mới cùng nhóm nghiên cứu của Công ty. Sự nhiệt huyết, giản dị và tận tâm của chị đã truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, làm lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề trong mỗi người lao động.

“Bén duyên” với Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội từ cuối năm 2017, trong suốt quá trình làm việc, anh Phan Ngọc Vũ luôn chủ động tìm tỏi, học hỏi để nâng cao kỹ năng tay nghề, đáp ứng yêu cầu công việc. Đặc biệt, với việc trực tiếp được tham gia vào quá trình sản xuất, anh Vũ luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình sản xuất theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của đơn hàng; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc tuân thủ quy định an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; giám sát định kỳ thiết bị hàn, đồ bảo hộ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia đóng góp các ý kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, anh Vũ cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua, hội thi tay nghề và đã đạt được nhiều thành tích, như: Danh hiệu “Bàn tay vàng”, “Tuổi trẻ sáng tạo” tại Công ty; nhiều năm liền đạt giải tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội; được nhận Bằng khen “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”… Ghi nhận, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng tay nghề và những đóng góp của anh Vũ, Ban lãnh đạo Công ty đã tin tưởng giao cho anh đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng hàn (bao gồm: hàn robot, hàn tig, hàn CO2). Với vai trò là Tổ trưởng, anh Vũ luôn ý thức phải cố gắng hơn nữa trong việc nâng cao kỹ năng tay nghề để có thể hướng dẫn cho các thành viên trong tổ; đồng thời, luôn nỗ lực để gắn kết các thành viên, vì một mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao.

Xuất phát điểm là công nhân gò hàn, với tinh thần “không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo” anh Vương Như Thao được giao nhiệm vụ Phó ca sản xuất của Xưởng cơ khí Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn. Trong công việc, anh Thao luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, sáng tạo được áp dụng tại doanh nghiệp giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, bảo vệ môi trường. Điển hình là “Sáng kiến làm sạch mối hàn bằng máy mài cải tiến” giúp công nhân lao động dễ thao tác, dễ thực hiện hơn trong không gian hẹp, đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ mối hàn.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân lao động ngành Công Thương
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao quà cho công nhân.

Với vị trí “đầu tàu” của Xưởng cơ khí, trong quá trình làm việc, anh Thao luôn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình cho các đồng nghiệp cũng như những người lao động mới vào Công ty. Nhờ sự tận tâm và trách nhiệm, anh góp phần nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất của Xưởng cơ khí diễn ra ổn định, hiệu quả. Anh Thao đã trở thành tấm gương sáng được nhiều đồng nghiệp trong Công ty yêu quý và kính trọng.

Gia nhập Công ty TNHH Hanwha Aero Engines từ năm 2017, khi nhà máy mới bắt đầu đi vào hoạt động, anh Nguyễn Xuân Tráng từng bước được giao trọng trách quản lý bộ phận sản xuất. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, anh nhanh chóng làm chủ thiết bị, quy trình và quy chuẩn kỹ thuật.

Nhưng điều khiến anh nổi bật không chỉ là khả năng quản lý sản xuất hay chuyên môn kỹ thuật, mà chính là tư duy cải tiến và tinh thần không ngừng đổi mới trong công việc hàng ngày. Những sáng kiến của anh không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, mà còn giúp cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh được ví như “cây sáng kiến” của nhà máy, người không ngừng ươm mầm những ý tưởng đổi mới từ những điều nhỏ bé nhất.

Với anh Tráng, mỗi chi tiết máy, mỗi công đoạn sản xuất đều là một cơ hội để cải tiến. Không chấp nhận sự lặp lại máy móc hay những quy trình thiếu tối ưu, anh luôn dành thời gian quan sát, phân tích các điểm nghẽn trong sản xuất. Từ đó, anh đưa ra những đề xuất cụ thể, có thể ứng dụng ngay để giảm lãng phí, tiết kiệm vật tư, thời gian và nhân lực.

Chỉ tính từ tháng 1/2024 - 3/2025, anh Tráng đã có 20 sáng kiến cải tiến. Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh là “Cải tiến phương pháp bảo quản và kiểm soát vật tư lắp ráp giảm thời gian gia công”. Trước đây, công nhân phải mất nhiều thời gian tìm kiếm và kiểm tra vật tư trước khi lắp ráp, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và phát sinh sai sót. Nhận thấy bất cập này, anh Tráng đã nghiên cứu và thiết kế lại hệ thống sắp xếp, phân loại vật tư theo mã sản phẩm và vị trí lắp ráp. Việc này không chỉ giúp rút ngắn 40% thời gian thao tác, mà còn giảm đáng kể tỷ lệ lỗi phát sinh do nhầm lẫn vật tư. Sáng kiến này đã giúp Công ty tiết kiệm hơn 3,8 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một con số không nhỏ trong bối cảnh doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt và liên tục tối ưu chi phí.

Điểm qua một vài tấm gương điển hình trong lao động sản xuất để thấy rằng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô đã và đang không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Điểm chung của đội ngũ công nhân lao động là tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ để cùng doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Với vai trò của mình, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, nổi bật là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… Từ đó, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, cải thiện đời sống người lao động.

Trong đó, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được các cấp Công đoàn và công nhân lao động Thủ đô tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Qua phong trào thi đua đã góp phần động viên, khai thác tiềm năng, trí tuệ, tâm huyết của từng công nhân lao động trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Khi có “Mái ấm Công đoàn”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên.

Phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” với điểm nhấn là tổ chức Hội thi thợ giỏi đã tạo cơ hội để đông đảo công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Thủ đô và quốc gia trong quá trình hội nhập.

Theo ghi nhận tại các Hội thi, ở phần thi lý thuyết, mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc ôn lý thuyết, bởi các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất, ít có điều kiện cập nhật lý thuyết một cách thường xuyên, liên tục. Song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao các thí sinh đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để ôn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, do đó kết quả làm bài khá tốt. Ở phần thi thực hành, mặc dù thời gian tiếp cận, làm quen với máy tại khu vực thi chưa được nhiều, áp lực tâm lý, song các thí sinh dự thi đã bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề thực hiện tốt nhất phần thi thực hành của mình, chính vì vậy nhiều thí sinh đạt kết quả rất cao ở phần thi này.

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” do tổ chức Công đoàn Thủ đô phát động cũng đã và đang thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động ở mọi lĩnh vực, ngành nghề tham gia hưởng ứng bằng những sáng kiến có giá trị làm lợi lớn. Phong trào này ngày càng có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, số lượng và lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý Nhà nước; góp phần quan trọng trong giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Công ty Cổ phần FECON là một trong những doanh nghiệp nổi bật trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động, nổi bật là phong trào “Sáng kiến cải tiến”. Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON Phùng Nguyệt Hà cho biết, từ sự ủng hộ và chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Công ty, hằng năm, Công đoàn đều phối hợp với Ban Kỹ thuật và Nghiên cứu Phát triển phát động phong trào “Sáng kiến cải tiến” trong cả hệ thống; đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn của các Công ty thành viên phát động phong trào tại đơn vị, động viên cán bộ, công nhân viên phát huy sáng kiến cải tiến trong quá trình làm việc, lao động sản xuất.

Sau khi tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến của cán bộ, công nhân viên, Hội đồng Khoa học của Công ty sẽ thẩm định về giá trị làm lợi, tính khoa học và tính mới, tính ứng dụng vào thực tế, tính xây dựng hình ảnh và thương hiệu, tính an toàn… của từng sáng kiến. Từ đó, lựa chọn các sáng kiến đạt giải và đề xuất lên Ban lãnh đạo Công ty để ghi nhận, khen thưởng các sáng kiến này. Thực tế cho thấy, các sáng kiến của cán bộ, công nhân viên đã giúp tăng năng suất, tăng chất lượng, giảm giá thành trong quá trình thi công và quản lý; giúp các công trình của Công ty luôn đạt và vượt tiến độ đã đề ra.

Phải khẳng định rằng, với việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động; tích cực góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò kỹ năng nghề nghiệp của người lao động trong việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất và phục vụ đời sống; động viên, khích lệ, tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng tay nghề, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp để đáp ứng đòi hỏi yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” do tổ chức Công đoàn Thủ đô phát động cũng đã và đang thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động ở mọi lĩnh vực, ngành nghề tham gia hưởng ứng bằng những sáng kiến có giá trị làm lợi lớn. Phong trào này ngày càng có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, số lượng và lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý Nhà nước; góp phần quan trọng trong giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quốc hội thông qua các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển năng lượng quốc gia

Quốc hội thông qua các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển năng lượng quốc gia

Ngày 11/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với đa số phiếu tán thành.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn

Quốc hội thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 11/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.
Những gương mặt nghệ sĩ mới mở rộng ảnh hưởng trong năm 2025

Những gương mặt nghệ sĩ mới mở rộng ảnh hưởng trong năm 2025

Cuối năm 2025, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của một thế hệ nghệ sĩ trẻ, những gương mặt mới đang trở thành tâm điểm chú ý với lịch trình biểu diễn và tham gia sự kiện dày đặc.
Báo Anh: Phú Quốc sẽ trở thành “thiên đường mới” của du khách quốc tế

Báo Anh: Phú Quốc sẽ trở thành “thiên đường mới” của du khách quốc tế

The Sun - tờ nhật báo có lượng độc giả hàng đầu tại Anh đã dành những lời ca ngợi dành cho vẻ đẹp của thiên nhiên Phú Quốc và các công trình tương lai sẽ giúp đảo Ngọc trở thành “thiên đường mới” của khách quốc tế.
Công đoàn Báo Lao động Thủ đô: Khẳng định vai trò "cầu nối" hài hòa

Công đoàn Báo Lao động Thủ đô: Khẳng định vai trò "cầu nối" hài hòa

Sáng 11/12, tại trụ sở, Công đoàn báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 34 đại biểu. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.
Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu

Phát hiện kho máy giặt, điều hòa không khí lớn thuộc diện cấm nhập khẩu

Kiểm tra điểm kinh doanh đồ điện tử cũ ở phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), Phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã phát hiện số lượng lớn máy giặt và điều hòa không khí đã qua sử dụng, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.
Quốc hội ban hành cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô

Quốc hội ban hành cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn Thủ đô

Sáng 11/12, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Minh chứng cho việc chuyển đổi số của Công đoàn Thủ đô

Minh chứng cho việc chuyển đổi số của Công đoàn Thủ đô

Chương trình đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với chủ đề “Những điểm mới về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và Công đoàn cơ sở”, là minh chứng cho sự đổi mới của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động Công đoàn, truyền thông Công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Công đoàn phường Ba Đình rà soát thực trạng hoạt động của Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Ba Đình rà soát thực trạng hoạt động của Công đoàn cơ sở

Thời gian qua, Công đoàn phường Ba Đình đã tổ chức rà soát, kiểm thực tế tại các đơn vị trực thuộc, nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn.
Nắm vững pháp luật - chìa khóa để cán bộ Công đoàn làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Nắm vững pháp luật - chìa khóa để cán bộ Công đoàn làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ người lao động

Sáng 9/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Công đoàn, Luật Việc làm và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Công đoàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm bảo đảm việc truyền đạt thông tin rộng rãi tới đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Công đoàn Trường Mầm non Văn Bình (xã Thường Tín, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn mới trong bối cảnh giáo dục mầm non đang tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Đại hội Công đoàn UNETI nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn UNETI nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Mới đây, Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ và trách nhiệm với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức. Đại hội đã hoàn thành toàn diện các nội dung theo chương trình, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định bước phát triển mới trong phong trào cán bộ, đoàn viên và người lao động của Nhà trường.
Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể

Sẽ tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể

Dự kiến tháng 4/2026, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức tuyên dương 100 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) có thành tích xuất sắc trong đối thoại và ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Chương trình nhằm tôn vinh những điển hình tiêu biểu ở cơ sở - nơi trực tiếp đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.
Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn giải pháp phát triển đoàn viên, hoàn thiện chương trình công tác năm 2026

Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn giải pháp phát triển đoàn viên, hoàn thiện chương trình công tác năm 2026

Chiều 8/12, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ mười lăm (Khóa XIII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Sức mạnh đoàn kết tạo nên dấu ấn của Công đoàn Trường Tiểu học Cát Linh

Sức mạnh đoàn kết tạo nên dấu ấn của Công đoàn Trường Tiểu học Cát Linh

Thời gian qua, Công đoàn Trường Tiểu học Cát Linh đã ghi dấu một hành trình đầy nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm. Theo đó, các phong trào, hoạt động chăm lo, văn hóa, thể thao, nữ công, từ thiện… đều đạt kết quả nổi bật. Những thành quả ấy không chỉ thể hiện vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong nhà trường mà còn tạo nên sức lan tỏa tích cực trong hoạt động giáo dục Thủ đô.
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Sơn Đồng, mới đây, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Ngày 5/12, Công đoàn Bệnh viện Da liễu Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong bối cảnh ngành Y tế Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động