Củng cố tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn

(LĐTĐ) Chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội đã góp phần củng cố tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức Công đoàn Thủ đô hai nước Việt Nam- Lào, đồng thời  là dịp để hai bên trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn, góp phần thúc đẩy hoạt động Công đoàn mỗi nước trong điều kiện hội nhập và phát triển.  
cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan Đoàn đại biểu Tổng Công hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội
cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan Bệnh viện Đa khoa Đức Giang: Tiếp đoàn ADCV sang thăm và làm việc
cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan Đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Được sự đồng ý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, và thực hiện Chương trình ký kết giữa LĐLĐ Thành phố Hà Nội với Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, mới đây, đoàn đại biểu LĐLĐ thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan
Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã có buổi hội đàm với lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn. Tại buổi hội đàm, đồng chí Lê Đình Hùng Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã gửi lời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế của đất nước Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Với tinh thần hữu nghị, cởi mở hai bên đã vui mừng thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô 2 nước 11 tháng đầu năm 2019 đã có có những bước phát triển vượt bậc.

Hai bên cũng giới thiệu về mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công đoàn hai nước, trao đổi những kinh nghiệm quý báu, những mô hình mới, những các làm hay, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của mỗi nước như: ảnh hưởng của kinh tế thế giới đến hoạt động của các doanh nghiệp; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động tăng ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động; các giải pháp của tổ chức công đoàn góp phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động v.v…

cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan
Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội hội đàm với Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn

Đặc biệt hai bên đã trao đổi sâu về công tác vận động thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, quan tâm đến hoạt động của các công đoàn có số lượng đoàn viên ít, hoạt động khó khăn; công tác tuyên truyền giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua, vận động công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và việc tổ chức biểu dương sáng kiến sáng tạo hàng năm; công tác thu kinh phí, Đoàn phí công đoàn, tạo nguồn kinh phí cho công đoàn hoạt động; công tác đối ngoại với các nước trên toàn thế giới.

Hai bên còn trao đổi tìm hiểu thêm hoạt động công đoàn như quy trình thành lập công đoàn cơ sở, luật pháp quy định Doanh nghiệp phải thành lập công đoàn, quy trình ngừng việc tập thể, Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn hoạt động...Qua các ý kiến trao đổi, giúp hai bên có được những kinh nghiệm quý báu để vận dụng cụ thể vào hoạt động Công đoàn của mỗi nước.

Ngoài buổi hội đàm với lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã đến chào xã giao lãnh đạo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Viêng Chăn; thăm và giao lưu với một số công đoàn cơ sở trực thuộc: Sở Tài Chính, Công ty Liên doanh 100% vốn nước ngoài SCAV, thăm và làm việc với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luôngprabang.

cung co tinh cam huu nghi hop tac giua ldld thanh pho ha noi va lien hiep cong doan thu do vieng chan
Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Viêng Chăn

Tại buổi làm việc giữa Đoàn đại biểu với Liên hiệp Công đoàn các tỉnh bạn, hai bên trao đổi tình hình hoạt động công đoàn, chúc mừng những thành tựu kết quả phía bạn đã đạt được; động viên, chia sẻ khó khăn của hai bên. Cũng tại buổi làm việc Đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã thông báo Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn lý luận nghiệp vụ công đoàn năm 2020 cho 25 đồng chí cán bộ Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và Luông Phrabăng để phía bạn chủ động lựa chọn bố trí cán bộ và hoàn thiện các thủ tục theo tiến độ.

Lê Hoàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động