Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn của một năm không thể nào quên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thành phố Hà Nội đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tạo nền tảng để bước vào năm 2022 tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Khơi dậy sức mạnh văn hóa, đưa Hà Nội phát triển lên tầm cao mới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thủ đô sẽ vươn lên mạnh mẽ Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Nhìn lại năm 2021, một năm ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, cũng là năm Thủ đô Hà Nội phải vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn, chưa có tiền lệ. Dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Quang cảnh hội nghị
Hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác toàn khóa. (Ảnh: Nhật Nam)

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở chủ động dự báo sớm, nhận định đúng diễn biến dịch bệnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ rất sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đến nay có thể khẳng định, Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo điều kiện quan trọng để Thủ đô phục hồi sản xuất kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, năm 2021, kinh tế Thủ đô đã đạt tăng trưởng 2,92%; thu ngân sách đạt 112,3% dự toán Trung ương giao.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, có thêm 18 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hà Nội đã triển khai hiệu quả các giải pháp kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Trần Long)

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội cũng đạt được những kết quả toàn diện. Nổi bật, Thành ủy Hà Nội đã có những bước chuẩn bị từ rất sớm trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt rất chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Thành phố kết hợp truyền hình trực tiếp nhằm triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nổi bật là Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Quy định số 04-QĐ/TU về “Quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 07-QĐ/TU về “Luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố”; Kế hoạch số 56-KH/TU về “Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, giai đoạn 2022-2025”; Quy định số 05-QĐ/TU về “Trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội”; Quyết định số 1841-QĐ/TU về “Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”… Đây là những văn bản quan trọng, làm cơ sở để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ trong cả nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển. (Ảnh: NC)

Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ thành phố Hà Nội; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chủ trương thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Bên cạnh đó, các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xây dựng Đảng, nội chính, tuyên giáo, dân vận, văn phòng cấp ủy đều tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Nhờ vậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, có những chuyển biến rõ nét.

Bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, bài bản, toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhằm hoàn thành cao nhất những chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Đảng bộ Thủ đô - đảng bộ lớn nhất cả nước.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác xây dựng Đảng của Hà Nội đạt được những kết quả toàn diện
Nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô Hà Nội trong năm mới là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống kiểm soát dịch bệnh đồng bộ các cấp, đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời, hiệu quả dịch bệnh; cân đối ngân sách kịp thời cho các hoạt động chống dịch và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, ứng phó linh hoạt với dịch bệnh, Hà Nội cũng sẽ đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế. Thành phố sẽ chú trọng triển khai thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách của Trung ương về tài chính, ngân sách; triển khai các gói kích cầu phục hồi phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, nhất là các dự án lớn, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2022 có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu 100% số huyện của Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động