Công nhân lao động với nỗi lo con nghỉ hè

(LĐTĐ) Trái ngược với niềm vui của con trẻ khi được nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại lo lắng về việc tìm nơi gửi con để an tâm đi làm. Đặc biệt, với những bậc phụ huynh là công nhân lao động điều kiện về nơi ở, thời gian làm việc, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn thì nỗi lo ấy càng tăng lên gấp nhiều lần. Do đó đối với họ, việc gửi con ở đâu để an toàn, thuận tiện và bản thân được yên tâm làm việc là nỗi lo hàng đầu mỗi khi mùa hè đến.
cong nhan lao dong voi noi lo con nghi he Đồng hành với người lao động vượt qua mùa dịch
cong nhan lao dong voi noi lo con nghi he Phát triển văn hóa đọc trong công nhân lao động
cong nhan lao dong voi noi lo con nghi he Bạn đồng hành cùng công nhân lao động
cong nhan lao dong voi noi lo con nghi he
Nhiều gia đình công nhân chọn giải pháp đón bà ở quê lên hỗ trợ chăm cháu trong những ngày đi làm (Ảnh: N. Hoa)

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kỳ nghỉ hè của học sinh các cấp đến muộn hơn so với mọi năm. Khi con trẻ “rục rịch” nghỉ hè cũng là lúc phụ huynh lo lắng lên các phương án tìm nơi gửi con. Đặc biệt với phụ huynh là công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất với đặc thù công việc làm ca, kíp, tăng ca, ít có thời gian trông con, việc gửi con ở đâu để an toàn, thuận tiện và bản thân được yên tâm làm việc luôn là nỗi lo lắng hàng đầu.

Chị Nguyễn Thị Hồng (đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa – Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ chị đã làm việc hơn 5 năm tại khu công nghiệp, chồng chị đi làm xa ở Lai Châu, chị và con gái 7 tuổi thuê trọ gần nơi chị làm việc. Cho con học tại trường gần nơi ở trọ, hàng ngày chị vẫn tranh thủ thu xếp thời gian đưa – đón con đi học mỗi ngày nhưng khi đến kỳ nghỉ hè là chị phải đau đầu để tính toán, sắp xếp sao cho hợp lý chuyện gửi con.

“Hè đến, không chỉ riêng tôi mà hầu hết công nhân lao động có con trong độ tuổi đi học đều rất lo lắng về chuyện gửi con. Một số người chọn cách gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp. Riêng tôi, ông bà quê ở xa nên hè vẫn phải cho cháu ở cùng mẹ, có hôm tranh thủ gửi sang hàng xóm, có hôm cho cháu tham gia các lớp học ngoại khóa”, chị Hồng chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều công nhân lao động lựa chọn giải pháp đón ông, bà từ dưới quê lên trông cháu hoặc gửi con về quê nhờ ông, bà trông hay chọn những lớp cho con học thêm trong hè, vừa bổ sung kiến thức, vừa có nơi để gửi con. Do đó nhiều gia đình cho con đi học thêm các môn năng khiếu, thậm chí nhiều công nhân lao động chấp nhận lựa chọn giải pháp đầy mạo hiểm là để con ở nhà chơi một mình.

Anh Phạm Đức Phiện (công nhân khu công nghiệp Nội Bài) cho hay: “Vợ chồng tôi đều làm công nhân, trong những tháng đầu năm phòng, chống dịch đã nghỉ rất nhiều, hơn tháng nay công việc mới trở lại đều đặn như trước, để sản xuất kịp các đơn hàng, người lao động bắt đầu phải tăng ca, vợ chồng tôi không có nhiều thời gian đưa đón, chăm sóc các con.

Bên cạnh đó, thu nhập của hai vợ chồng chỉ hơn 10 triệu đồng/tháng, trong khi đó, 2 đứa con đang độ tuổi ăn, học nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hè này, các con được nghỉ ít hơn nhưng vợ chồng tôi vẫn tính toán đưa cháu về quê nhờ ông bà chăm sóc giúp, con được sống cùng ông bà, lại sống trong môi trường lành mạnh ở quê chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn để lao động sản xuất. Mặc dù chắc chắn sẽ nhớ con nhưng không còn giải pháp nào khác nên đành chấp nhận”, anh Phiện bộc bạch.

Bên cạnh đó, mặc dù luôn phải thấp thỏm, lo âu về gánh nặng cơm áo, gạo tiền nhưng hầu hết công nhân sống tại các xóm trọ trong các khu công nghiệp lại có sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Trong bất kể hoàn cảnh nào, họ luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Có mặt tại xóm trọ của gia đình bà Lê Thị Miều (đội 4, thôn Bầu xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), cả một dãy trọ với 30 phòng nhưng giữa chủ trọ và người thuê luôn có những tình cảm thân thiết đặc biệt dành cho nhau.

cong nhan lao dong voi noi lo con nghi he
Trẻ con tại khu trọ của gia đình bà Miều vui chơi cùng nhau ngoài sân (Ảnh: N. Hoa)

Bà Lê Thị Miều, chủ xóm trọ cho biết dãy trọ của gia đình bà hầu hết là các hộ gia đình làm trong khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Những người thuê trọ ở đây, nhà nào ít cũng được 2 -3 năm, có những gia đình đã ở đây gần chục năm. Nhiều gia đình đón ông, bà ở quê lên trông cháu, đối với những trường hợp này bà Miều không thu tiền nước giảm gánh nặng cho công nhân thuê trọ. Vào dịp hè, dãy trọ của bà càng đông vui hơn, bởi hàng chục trẻ nhỏ của các gia đình đều không về quê, nhà thì đón ông bà lên chăm cháu, nhà thì gửi con sang phòng bên cạnh.

“Những người công nhân lao động đều có điểm chung là sống xa gia đình, mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, đời sống vật chất khó khăn nên dễ cảm thông, chia sẻ và gắn bó thân thiết với nhau. Kỳ nghỉ hè cũng như các ngày nghỉ cuối tuần, các cháu nội của tôi thường chơi cùng các cháu nhỏ trong khu trọ, lúc thì chơi dưới phòng công nhân, khi thì chúng kéo nhau lên nhà tôi chơi, cứ vậy mà chúng thân thiết với nhau như anh chị em.

Đối với trẻ nhỏ chưa đến tuổi đi học tiểu học, bố mẹ thường đón ông bà lên chăm con, còn những gia đình con đã lớn học lớp 2, lớp 3, những ngày đi làm họ thường gửi con tôi trông giúp, chúng đã quen với tôi nên bé nào cũng chơi ngoan, đứa lớn tự trông đứa nhỏ, tôi cũng không vất vả gì nhiều”, bà Miều chia sẻ.

Qua chia sẻ của những công nhân lao động cũng như chủ trọ, có thể thấy tình người ấm áp trong khu trọ đã giúp những công nhân lao động vơi bớt khó khăn, vượt qua mọi hoàn cảnh để yên tâm làm việc. Bên cạnh đó xuất phát từ nỗi lo của công nhân lao động về vấn đề gửi con trong dịp hè, thêm vào đó là phần lớn con công nhân lao động ít khi được vui chơi giải trí, do bố mẹ phải làm ca, kíp, tăng ca, ít có điều kiện và thời gian cho con đi chơi, thiết nghĩ ngoài việc quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động thì tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động trong mỗi doanh nghiệp cần có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho con em của công nhân lao động trong dịp hè.

Ngoài ra nhiều công nhân cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chung tay của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện xã hội hóa xây dựng thêm các khu vui chơi dành cho con công nhân tại các khu công nghiệp, có cơ chế đặc thù đối với các trường mầm non dành riêng cho con công nhân theo hướng hỗ trợ tối đa việc trông giữ trẻ…

Qua những hoạt động đó vừa mang lại niềm vui cho con công nhân lao động vừa tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của họ, giúp họ ngày càng tin yêu tổ chức công đoàn và gắn bó, nỗ lực cống hiến cho doanh nghiệp.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động