Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Công đoàn Viên chức Thành phố. Theo đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ định đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều dấu ấn tốt đẹp trong năm Đại hội Công đoàn các cấp Giải ngân hơn 62 tỷ đồng cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Trường, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội chỉ định đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 18/12/2023.

Trao quyết định, chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, năng lực, kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Chính Hữu trong suốt quá trình công tác, qua nhiều vị trí từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quyết định và chúc mừng tân Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị với cương vị mới, trách nhiệm nhiều hơn, đồng chí Nguyễn Chính Hữu sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ cho bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phục tùng sự hướng dẫn, chỉ đạo và tranh thủ sự ủng hộ của Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội và Đảng ủy Khối Các cơ quan Thành phố.

Nhấn mạnh khối Công đoàn Viên chức có những đặc thù rất riêng, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn đồng chí Nguyễn Chính Hữu sẽ vận dụng những kinh nghiệm của mình để dấu ấn của Công đoàn Viên chức, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng thể hiện rõ nét, được phát huy hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Với vị trí đứng đầu đơn vị, đồng chí sẽ mang đến sự đổi mới mạnh mẽ hoạt động Công đoàn của khối cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội sẽ ban hành các chương trình hoạt động cụ thể, thực chất, bám chặt với nắm bắt tâm tư, tư tưởng của gần 9.000 đoàn viên; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội sẽ đồng hành, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Chính Hữu sớm bắt nhịp làm quen với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chính Hữu bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được Công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Chính Hữu hứa sẽ đồng hành cùng cán bộ Công đoàn cơ sở đổi mới phương thức, nội dung hoạt động công đoàn trong hình mới; nắm bắt tâm tư, đời sống việc làm của đoàn viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XIII Công đoàn, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đề ra; khẳng định vị thế của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội và góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục tự rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ nhận được hỗ trợ, tạo điều kiện của Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Thành phố và tập thể cơ quan để hoạt động Công đoàn có hiệu quả, giữ vững vị thế là lá cờ đầu của Công đoàn Thành phố; chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động