Công đoàn quận Long Biên: Dấu ấn đổi mới, sáng tạo vì đoàn viên phục vụ

Từ ngày đầu mới thành lập (năm 2003) với 93 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và 3.500 đoàn viên công đoàn, đến nay, LĐLĐ quận Long Biên đã có 415 CĐCS với 21.239 đoàn viên (tăng 362 CĐCS và tăng hơn 17 nghìn đoàn viên). Trong 22 năm qua, với sự chủ động, trách nhiệm và không ngừng sáng tạo, LĐLĐ quận Long Biên đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định rõ nét.
Hoạt động công đoàn khối Giáo dục quận Long Biên: Sáng tạo, hiệu quả, thiết thực vì đoàn viên Công đoàn quận Long Biên: Dấu ấn 22 năm đồng hành vì đoàn viên, người lao động Có một thời màu áo xanh như thế

Luôn lấy đoàn viên làm trung tâm của mọi hoạt động

Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, vì việc làm và đời sống người lao động, vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm triển khai nhiều hoạt động mới và phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điển hình là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (ĐV,NLĐ) được triển khai tốt trong các dịp Lễ, Tết; các hoạt động chăm lo được đổi mới, hướng về cơ sở, đối tượng chăm lo được quan tâm và mở rộng hơn so với trước đây.

Công đoàn quận Long Biên: Dấu ấn đổi mới, sáng tạo vì đoàn viên phục vụ
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Điều này được thể hiện rõ qua chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành LĐLĐ quận lựa chọn hàng năm đều tập trung đến đối tượng CĐCS và lấy đoàn viên làm trọng tâm trong các hoạt động như năm 2024 là “Năm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng hoạt động về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động” và năm 2025 là “Tận tâm chăm lo, vững vàng bảo vệ, phát huy sức mạnh đoàn kết và phát triển tổ chức Công đoàn”.

Các hoạt động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ này được các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện cụ thể hóa bằng nhiều mô hình mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả như: Ra mắt 8 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tổ chức Giải bóng đá khối phường, Giải bóng chuyền hơi nữ CNVCLĐ quận Long Biên; ra mắt 200 mô hình Góc thư giãn Công đoàn; phối hợp với UBND quận tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay quận Long Biên; thi viết bài, sáng tác thơ, bài hát với chủ đề “Công đoàn quận Long Biên - niềm tin của ĐV,NLĐ” đã thu hút được hơn 3.000 bài viết, 115 bài thơ, 7 bài hát; các cuộc thi qua ảnh: Duyên dáng áo dài Việt Nam và Nét đẹp NLĐ; Ra mắt 3 tuyến đường tuyên truyền trực quan bằng các baner cứng trên cột điện dọc tuyến đường Mai Chí Thọ và tuyến đê Giang Biên về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; trao tặng 550 ghế đá cho nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà văn hóa Tổ dân phố tại 11 phường trên địa bàn quận; phối hợp với Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức 3 lớp hạt nhân văn hóa cơ sở (khiêu vũ, thanh nhạc và võ tự vệ); tham gia chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) với sự tham gia trình diễn Áo dài của 70 đoàn viên công đoàn...

Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 9/12/2003, LĐLĐ thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 479 về việc thành lập LĐLĐ quận Long Biên trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên lâm thời gồm 21 đồng chí, đồng chí Ngô Văn Tuyến được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ Quận.

Đến tháng 7/2023, Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ quận Long Biên khóa V gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trường Giang được bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, các đồng chí Cao Thanh Huyền và đồng chí Đặng Thị Ánh Nguyệt được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên.

22 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự cố gắng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNCVLĐ, LĐLĐ quận Long Biên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Công đoàn quận Long Biên các nhiệm kỳ đề ra.

Công đoàn quận Long Biên: Dấu ấn đổi mới, sáng tạo vì đoàn viên phục vụ
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm, tặng quà công nhân lao động không về quê đón Tết.

Với những kết quả đã đạt được trong gần 22 năm qua, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn quận Long Biên vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2012); 14 năm liên tục được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc (2011 - 2024). Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Long Biên khen thưởng trong các chuyên đề công tác.

Đánh giá về 22 năm xây dựng, phát triển của tổ chức Công đoàn quận, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết: Thực tiễn 22 năm xây dựng và phát triển quận Long Biên nói chung và LĐLĐ quận nói riêng đã để lại 5 bài học kinh nghiệm quý báu, đó là: (1) Hoạt động của Công đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ Thành phố, của Quận ủy và cơ sở vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV,NLĐ; (2) Lấy ĐV,NLĐ và CĐCS là trung tâm, hướng hoạt động về cơ sở với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế và từng đối tượng. Luôn lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, tham gia giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của CĐCS, những bức xúc của CNVCLĐ;

(3) Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đặc biệt đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách, Chủ tịch CĐCS có đủ bản lĩnh, tâm huyết, trình độ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; (4) Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với Chính quyền và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ; (5) Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả.

22 năm, một chặng đường không dài nhưng những thành tựu của các cấp Công đoàn trên địa bàn quận đã đạt được thật đáng phấn khởi và tự hào. Con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên, vững bước xây dựng và phát triển kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới thịnh vượng, hùng cường.

Những con số ấn tượng trong 2 năm gần đây (2024, 2025)

Số ĐV,NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi: 6.556 người; số ĐV,NLĐ được thụ hưởng chương trình “Phúc lợi cho ĐV,NLĐ là 10.607 lượt người; số sáng kiến được công nhận 618; số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận 162; số người đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 523; số người được khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà: 253; số đoàn viên công đoàn được Công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp 376; số đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng 139. LĐLĐ quận đã nghiên cứu đưa ứng dụng chuyển đổi số vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đưa kết quả phát triển đoàn viên đạt 105%; thành lập Công đoàn cơ sở đạt 245%; đặc biệt trong quý I/2025 LĐLĐ quận, đã thành lập được 57 Công đoàn cơ sở và phát triển 2.242 đoàn viên công đoàn (gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024).

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động