Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: "Xây" nên những điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua

Giai đoạn 2020 - 2025, đã có hơn 3.500 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh; 280 sáng kiến sáng tạo được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương khen thưởng; 121 sáng kiến tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và UBND Thành phố biểu dương… Kết quả này đã thúc đẩy đoàn viên, người lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch Lan tỏa phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu "Sáng kiến sáng tạo"

Ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cho biết, Công đoàn ngành hiện đang quản lý 75 Công đoàn cơ sở (CĐCS), với 10.006 đoàn viên; trong đó có 2 CĐCS hành chính, sự nghiệp; 2 CĐCS vốn đầu tư nước ngoài và 71 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. (Ảnh Đ.Đ)

Giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội đã được Ban Chấp hành Công đoàn từ cơ sở đến ngành đã tranh thủ được sự ủng hộ, chủ động phối hợp với chuyên môn để triển khai thực hiện, tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua do cấp trên phát động với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp nên đã động viên được đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, tạo động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã chú trọng triển khai sâu rộng đến Ban Chấp hành CĐCS, đoàn viên và người lao động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”... Hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn ngành phát động, các CĐCS đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phát động thi đua; trong đó, nhiều đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh, phong trào thi đua yêu nước, cùng với phong trào Công nhân giỏi… đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội thành phố.

“Với nhận thức đó, trong nhiều năm qua, Công đoàn ngành luôn chú trọng chỉ đạo các CĐCS vận động CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ; áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất và đã xuất hiện những tấm gương sáng về tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt khó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đây là nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng”, ông Phạm Anh Minh nhấn mạnh.

Có thể thấy, trong những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” ngành Công Thương Hà Nội có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác; qua đó đã phát huy được sức sáng tạo, tự học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tác phong, rèn luyện kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội:
Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh tặng Giấy chứng nhận "Công nhân giỏi" cho đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong năm 2025. (Ảnh Đ.Đ)

Nhờ việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua, trong 5 năm qua, ngành Công Thương Hà Nội đã có 3.128 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 426 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp ngành và 37 cá nhân tiêu biểu xuất sắc đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Song song đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, trong giai đoạn 2020 - 2025, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành đã có những sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công nghệ hữu ích, sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và làm việc… Đặc biệt, qua các năm, cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, phong trào thi đua cũng đã phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, đã có hơn 3.500 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm qua, đã có 280 sáng kiến sáng tạo được Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội ghi nhận, biểu dương; khen thưởng 121 sáng kiến tiêu biểu được LĐLĐ Thành phố và UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng; đặc biệt có 8 sáng kiến được Tổng LĐLĐ tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo; 2 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào thi đua yêu nước Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được thời gian qua, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với 45 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; 96 công nhân giỏi năm 2025… đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội luôn hướng về cơ sở, vì việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, để phong trào thi đua ngày càng phát triển, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để đội ngũ CNVCLĐ có nhiều cơ hội cống hiến và trưởng thành; mặc khác, coi trọng động lực vật chất trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. “Đây vừa tạo điều kiện tốt cho phong trào, vừa tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực, vừa tạo ra nhiều sản phẩm tốt cho xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập”, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động