Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023

(LĐTĐ) Sáng ngày 5/1, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; Phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có các đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Việt Nam; Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội…
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngành Công Thương Hà Nội ngày càng vững mạnh Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật 9 tháng năm 2023

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn

Tại hội nghị, thay mặt Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành đã tóm lược kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đó, năm 2023 Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động. Chăm lo đời sống việc làm, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan trao Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh cho các đơn vị

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động cũng được Công đoàn ngành triển khai hiệu quả. Năm 2023, Công đoàn ngành đã chủ động làm tốt công tác thăm hỏi và trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ, các gia đình chính sách, người có công, trao hỗ trợ Tết cho công nhân lao động đảm bảo cho mọi gia đình đều có Tết. Công đoàn ngành cũng tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, trao 1.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố trao 150 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 850 suất quà của Công đoàn ngành, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; trao hỗ trợ vé tàu, xe cho 250 công nhân lao động về quê ăn Tết, mỗi suất 200 nghìn đồng; tổ chức chương trình quay số trúng thưởng với 57 suất quà có giá trị từ nguồn xã hội hóa; phối hợp với bệnh viện Medlatec tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí cho 91 công nhân lao động với số tiền trên 88 triệu đồng…

Cùng đó, công tác tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho người lao động được quan tâm và triển khai có trọng điểm. Trong đó, đã có hàng nghìn lượt CNVCLĐ được tuyên truyền và tư vấn về pháp luật lao động và các vấn đề liên quan; tổ chức phát động và chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”; hướng dẫn, chỉ đạo 100% các đơn vị trong ngành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 96% tổ chức Hội nghị người lao động.

Phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức thành công buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức về pháp luật lao động và hoạt động công đoàn”; tổ chức 3 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ cho 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tại 3 đơn vị; phối hợp với trường Trung cấp nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 120 cán bộ Công đoàn chủ chốt; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 20 - NQ/TW giai đoạn 2008 - 2023, Công đoàn ngành đã lựa chọn, khen thưởng 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân thuộc ngành Công Thương Hà Nội được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố; Công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng qua các phong trào thi đua…

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023
Đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đồng chí Phương Nga, đại diện LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Lê Thị Thanh Thủy cũng cho biết, năm 2024 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng đề ra một số chỉ tiêu thực hiện như: 100% CĐCS và trên 95% CNVCLĐ được tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cấp Công đoàn; phấn đấu trên 95% CĐCS phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua; hoàn thành chỉ tiêu trích nộp kinh phí, đoàn phí theo quy định…

Nỗ lực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong năm 2024

Nhằm tạo khí thế thi đua trong lao động sản xuất, tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Minh Chính - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2024 trong toàn thể đội ngũ CNVCLĐ ngành Công Thương Thủ đô.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2023
Đồng chí Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các phong trào thi đua

Theo đó, năm 2024, Ban thường vụ Công đoàn ngành phát động phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn với các nội dung: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn ngành tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2024 theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/7/2024 với chủ đề: Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Đợt 2, từ ngày 1/8/2024 đến ngày 31/12/2024 với chủ đề: “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đạt được trong năm 2023; trong đó nổi bật là công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; các phong trào thi đua yêu nước; công tác Nữ công… Để hoạt động công đoàn năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề nghị, năm 2024, Công đoàn ngành cần làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn phải là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tiếp tục và đưa các phong trào thi đua vào chiều sâu, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong các đơn vị…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động