Công an huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tiếp tục giữ vững, ổn định tình an ninh chính trị địa phương, đồng thời chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện Xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân Huyện Mỹ Đức: Nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông

Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

Từ đầu năm 2021, Công an huyện Mỹ Đức đã nắm chắc tình hình liên quan đến tôn giáo, người nước ngoài, nội bộ nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt tại xã Đồng Tâm, lực lượng Công an huyện thường xuyên nắm tình hình dư luận của nhân dân về các vấn đề có liên quan trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp các lực lượng có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của 14 đối tượng đang chấp hành án treo tại địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị; qua đó kịp thời nghiên cứu, đề xuất các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương giải quyết tình hình an ninh chính trị ổn định.

Công an huyện Mỹ Đức: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Huyện Mỹ Đức đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện chủ động trong công tác nắm tình, thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn kịp thời phát hiện và đề xuất với thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp khắc phục những sơ hở, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ. Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng cơ hội chính trị, phản động, số đối tượng lợi dụng tôn giáo, số cầm đầu khiếu kiện, số có hoạt động quá khích…

Công an huyện Mỹ Đức cũng chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, lễ hội... diễn ra trên địa bàn huyện, như: Phương án số 03/PA-CAMĐ ngày 3/3/2021 về việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm trước, trong và sau thời gian diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án “Giết người, Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại địa bàn ngày 9/1/2020; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ giao, nhận quân năm 2021; Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngay từ đầu năm, Công an huyện Mỹ Đức đã phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ hoà giải, cụm, tổ dân cư tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, cụm an ninh khu vực giáp ranh…

Đồng thời tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, văn bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện; xây dựng và triển khai công văn về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định “Khu, cụm, dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường” đạt an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Công an huyện xây dựng và triển khai công văn về việc đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng Công an xã bán chuyên trách. Đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiệc các mặt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tham mưu đề xuất khen thưởng 17 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc..

Trong thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục nắm tình hình người nước ngoài, nội bộ nhân dân, tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá - xã hội, lễ hội trên địa bàn, đặc biệt triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

Hàng nghìn cơ hội việc làm tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm ở Sơn Tây

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm thị xã Sơn Tây năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trên địa bàn Thị xã ngày 30/3. Đáng chú ý, tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm lần này các đơn vị, doanh nghiệp mang đến hàng nghìn cơ hội tuyển dụng.
Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

Hiệu quả từ sự đoàn kết, nỗ lực trong đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp

(LĐTĐ) Việc chỉ đạo thực hiện đăng ký việc mới, việc khó là một trong những minh chứng rõ nét về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 218 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngày 26/3, Quận ủy Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động