Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

Được sự quan tâm của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố, Ban thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức, đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, trong những năm gần đây Đoàn Thanh niên Công an huyện đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.
tin nhap 20180807090247 Xây dựng hình ảnh chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân
tin nhap 20180807090247 Phối hợp bảo đảm trật tự an ninh- xã hội
tin nhap 20180807090247 Vì bình yên của nhân dân
tin nhap 20180807090247 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định Đoàn viên là lược lượng kế cận, xung kích trên tất cả các lĩnh vực, Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện đã không ngừng quan tâm, tạo điều kiện để phát triển Đoàn thanh niên. Đoàn viên thanh niên trong các chi đoàn không ngừng học tập, nâng cao kiến thức, tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm điều lệnh, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, tận tụy hết lòng phục nhân dân.

Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện, Đoàn Thanh niên Công an huyện trú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới từng Đoàn viên, về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn và lực lượng Công an nhân dân, những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép các nội dung với hoạt động thực tiễn, đã thu hút được đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đoàn Thanh niên Công an huyện đã xung kích trong các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, giao lưu thể dục thể thao như: Tham gia hiến máu tình nguyện do huyện đoàn phát động, tham gia giải bóng đá công nhân viên chức huyện Mỹ Đức năm 2018.

tin nhap 20180807090247
Đoàn Thanh niên Công an huyện Mỹ Đức tích cực tham gia công tác xã hội (Ảnh: Công an huyện Mỹ Đức)

Phối hợp với 5 đơn vị thuộc Công an Thành phố Hà Nội ký giao ước đảm bảo an ninh nông thôn tại địa bàn xã Đồng Tâm và trao tặng 10 triệu đồng cho Đoàn thanh niên xã Đồng Tâm xây dựng sân chơi cho trẻ em tại thôn Đồng Mít; phối hợp với Đoàn thanh niên của cụm thi đua số 8 tặng 96 xuất quà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách thuộc xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ trong đợt mua lớn gây ngập lụt; phối hợp với đoàn thanh niên đại học mở thực hiện chương trình con đường bích họa tại Công an huyện tạo môi trường sạch đẹp có ý nghĩa tuyên truyền cao.

Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Công an huyện coi trong công tác tình nghĩa như: Tổ chức thăm, tặng quà các đồng chí thương binh nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7, phối hợp với Đoàn thanh niên Thị trấn Đại Nghĩa thắp nến tri ân các anh hung liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Mỹ Đức.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ các kỳ cuộc lớn diễn ra trên địa bàn huyện như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hơn 1,3 triệu khách tới thăm quan du lịch lễ hội chùa Hương đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện giao phó, Đoàn Thanh niên Công an huyện còn trú trọng phát triển đời sống văn hóa, thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên, đội tuyển văn nghệ với những giọng hát hay đã duy trì tập luyện, tham gia các hoạt động văn nghệ, biểu diễn chào mừng những ngày lễ lớn, tham gia biểu diễn tuyên truyền ca khúc cách mạng cụm miền trung do huyện Đoàn Mỹ Đức tổ chức.

Đoàn Thanh niên phối hợp với Chi hội phụ nữ Công an huyện tổ chức gặp mặt, trao quà cho con em cán bộ chiến sĩ đã có thành thích xuất sắc trong học tập. Với tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như học tập và cuộc sống, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tích cực giúp đỡ các đồng chí đoàn viên xây dựng gia đình, kịp thời thăm hỏi động viên, tặng quà những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ một ngày công cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động