Chuyện nữ sinh 2x thi đậu trường Văn hóa nghệ thuật quân đội khi đang học lớp 11

Trong số hàng nghìn sinh viên đã vượt qua một quãng đường xa đến Hà Nội nhập học năm nay, chúng tôi hết sức ấn tượng với trường hợp đậu vào Hệ trung cấp quân sự chính quy của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (NTQĐ ) của thí sinh Trần Thị Quỳnh Ngà và đằng sau kết quả khiêm tốn của em là một bí mật ít ai ngờ tới.
chuyen nu sinh 2x thi dau truong van hoa nghe thuat quan doi khi dang hoc lop 11 Nữ sinh viên trẻ làm giàu bằng nghề nông
chuyen nu sinh 2x thi dau truong van hoa nghe thuat quan doi khi dang hoc lop 11 Nữ sinh lớp 4 “khuyên” các bạn hãy lên tiếng nếu bị xâm hại

Trần Thị Quỳnh Ngà (SN 2000), trú tại xã Sơn quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm nông nhưng cô bé Ngà đã không ngừng cố gắng học tập, vươn lên trưởng thành trong một môi trường thôn quê gặp nhiều khó khăn về kinh tế lẫn khí hậu khắc nghiệt.

chuyen nu sinh 2x thi dau truong van hoa nghe thuat quan doi khi dang hoc lop 11
Quỳnh Ngà được mời tới cơ quan Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tham dự buổi lễ kỉ niệm ngày truyền thống lực lượng CAND và thể hiện một số ca khúc

Qua cố gắng rèn luyện và học tập, Ngà đã bất ngờ thi đậu vào hệ Trung cấp quân sự thuộc trường Đại học Văn hóa NTQĐ khi mới hoàn thành chương trình lớp 11 tại trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tin tức em đậu vào hệ quân sự nhanh chóng đến tai mọi người và bắt đầu gây được sự chú ý. Trong thôn xóm, có những người chúc mừng, chia sẻ niềm vui với em, nhưng cũng có không ít người cho rằng đang học dang dở lớp 11 mà thi đậu vào trường quân sự liệu có ổn không? Khi tốt nghiệp có bằng văn hóa 12 không?.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và những câu hỏi về con đường đã chọn Ngà đã phải vượt qua một rào cản lớn nhất trong cuộc đời để tiến tới tương lai với con đường nghệ thuật. Đây cũng chính là lý do chúng tôi muốn tìm hiểu, trò chuyện với cô gái này.

Ngà chia sẻ: “Ca hát và múa là niềm đam mê từ nhỏ của em. Em bắt đầu đến với ca hát và múa từ khi em đang còn học lớp 3 ở những hội diễn, mạnh dạn tham gia các cuộc thi ở khu vực huyện nhà và trong tỉnh. Qua các cuộc thi như vậy, niềm đam mê ca hát được bồi đắp trở thành ngọn lửa trong em. Chính vì ngọn lửa đam mê đó đã tạo cho em có thêm động lực khi lựa chọn vào con đường nghệ thuật...

Tuy nhiên, khi em bắt đầu bước vào lớp 10, em đã ấp ủ giấc mơ được thi vào trường nghệ thuật để theo con đường ca hát và múa nhưng không được bố mẹ đồng ý. Điều mà bố mẹ mong muốn nhất là em phải cố gắng học để thi vào trường Đại học y Hà Nội. Do đó, khi em lên lớp 11, là người con biết nghe lời bố mẹ nên em đã quyết định tạm gác đam mê của mình và quyết tâm chọn khối B để thi vào trường Đại học y Hà Nội. Nhưng chỉ được một học kỳ của lớp 11, em bắt đầu thấy chán nản vì niềm đam mê ca hát và múa không thành hiện thực. Cảm thấy áp lực từ phía gia đình và nhiều người quyết liệt phản đối khi một đôi lần nghe em đề cập về ước mơ, niềm đam mê nghệ thuật của bản thân. Cũng may qua tìm hiểu em được biết hệ Trung cấp quân sự của trường Đại học Văn hóa NTQĐ tuyển những thí sinh từ lớp 9 cho nên em đã đăng ký dự thi.”, Ngà bồi hồi tâm sự.

“Suốt mấy tháng, em đã rơi vào trạng thái buồn phiền về chuyện đó, mà có lẽ nhờ điều đó đã gây áp lực rất lớn tới bố mẹ. Khiến bố mẹ em phải đồng ý cho em theo con đường nghệ thuật. Khi đã được bố mẹ đồng ý rồi nhưng em vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách. Cuộc sống của em đã có nhiều thay đổi khi em phải dành nhiều thời gian cho luyện tập, trao dồi các kĩ năng. Hơn hết, em đã phải tự làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý để sẵn sàng đón nhận thất bại.

Cuối cùng em cũng đã có điều mà em muốn khi được nhận giấy báo của trường Đại học Văn hóa NTQĐ thông báo em trúng tuyển vào hệ Trung cấp quân sự. Em rất vui mừng vì đây là cơ hội được thắp sáng đam mê của mình khi vượt qua rào cản từ phía gia đình. Nhất là bố mẹ và người thân trong gia đình”, Ngà bày tỏ.

chuyen nu sinh 2x thi dau truong van hoa nghe thuat quan doi khi dang hoc lop 11
Cô gái 2x xinh xắn đã vượt qua áp lực từ gia đình và hoàng loạt khó khăn khác để thực hiện ước mơ của mình

Nói về niềm đam mê của con gái mình, ông Trần Nam Đài cho biết, trong quá trình theo đuổi con đường nghệ thuật, Ngà đã được cô giáo Phan Ánh Thuỳ hiện đang công tác giảng dạy trên địa bàn huyện nhiệt tình dìu dắt, thắp sáng ước mơ cho em.

“Dù tôi và mẹ có ngăn cản con mình thi vào trường nghệ thuật nhưng vì cháu Ngà vẫn kiên quyết nên gia đình phải đồng ý. Từ đó, cháu Ngà đã tự một mình làm hồ sơ và ra Hà Nội tham dự kỳ thi. Kết quả là cháu đã thi đậu vào hệ quân sự của trường Đại học Văn hóa NTQĐ. Điều này đã trở thành niềm vui của cả gia đình vì cháu nó đã đạt như ý nguyện. Ngà cũng sẽ học nốt chương trình lớp 12 cùng với chương trình đào tạo của hệ Trung cấp quân sự của trường, vì thế gia đình cũng rất yên tâm”, ông Đài cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, một giáo viên đang công tác giảng dạy tại trường THPT Hương Sơn cho hay: “Câu chuyện của em Ngà thi đậu vào trường quân đội đang là điều mà mọi giáo viên trong trường vui mừng và quan tâm. Dù còn học lớp 11 nhưng đã biết vượt qua các khó khăn để đến với niềm đam mê nghệ thuật. Có thể nói em Ngà đã có một cái kết hạnh phúc khi đã làm được mà điều em ấy ước mơ.”.

Theo thông tin từ gia đình của tân sinh viên 2x , hiện cô đã chính thức làm thủ tục nhập học tại trường Đại học Văn hóa NTQĐ vào ngày 6/9.

Bảo Thoa – Nguyễn Long

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2024

(LĐTĐ) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), vừa công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) cho năm học 2024.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Xem thêm
Phiên bản di động