Chuyện người công nhân ngành Thoát nước

(LĐTĐ) Đã hơn hai tháng kể từ ngày hai cháu học sinh lớp 7 bị đuối nước được anh Nguyễn Đình Vinh, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội) cứu, nhưng khi nghe lại câu chuyện từ chính những người trong cuộc cứ ngỡ như sự việc vừa mới diễn ra.
chuyen nguoi cong nhan nganh thoat nuoc Nữ công nhân may truyền cảm hứng trong lao động
chuyen nguoi cong nhan nganh thoat nuoc Người tốt - Việc tốt: Người cán bộ công đoàn nhiệt huyết

Theo anh Nguyễn Đình Vinh, hôm đó là chiều muộn ngày 16/9/2019, một số em học sinh lớp 7 của Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì sau khi tan học đã không về nhà mà rủ nhau đi tắm ở hồ nước Linh Đàm. Khi xuống tắm được một lúc, không may có hai học sinh là Lục Văn Kim và Đỗ Tiến Đạt bị đuối nước. Thấy vậy, các bạn còn lại vội vã chạy lên bờ tìm người cứu giúp.

Lúc này, anh Vinh cũng đang trên đường đi làm về, khi đến khu vực Trạm bơm hồ Linh Đàm thì thấy có 3 học sinh hốt hoảng chạy đến kêu: “Cứu bạn cháu với chú ơi! Bạn cháu đang bị đuối nước dưới hồ…”.

chuyen nguoi cong nhan nganh thoat nuoc
Anh Nguyễn Đình Vinh được ban lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội tuyên dương vì hành động dũng cảm cứu người.

Theo hướng tay chỉ của em học sinh, anh Vinh không nghĩ nhiều, nhanh chóng bỏ xe máy lao thẳng xuống hồ nước để mò tìm. Sau 6 lần ngụp lặn tìm kiếm nhưng không thấy, anh tiếp tục hỏi lại các học sinh trên bờ để xác định vị trí. Lúc này anh còn suy nghĩ không biết có phải các cháu có lừa mình không nhưng sau vài lần hô hấp lấy sức anh Vinh vẫn quyết tâm lặn xuống để tìm.

May mắn trong lần này, tại độ sâu chừng 1m8, thì anh sờ thấy hai cháu đang ôm lấy nhau ở dưới đáy hồ. “Lần thứ 7, tôi lấy một hơi dài lặn xuống thì sờ thấy 2 cháu đang nằm dưới đáy hồ. Tôi lấy chân đạp tách hai cháu ra, để nhô đầu các cháu lên mặt nước và từ từ đưa hai cháu vào bờ” – anh Vinh nhớ lại.

Khi lên được bờ thấy hai cháu có hiện tượng ngừng thở, tôi đã nhờ anh Đoàn Đình Chắc, người cũng có mặt tại hiện trường cùng tôi hô hấp nhân tạo và ép lồng ngực cho tim đập lại. “Lúc cứu được các cháu lên bờ tôi gần như kiệt sức, may mắn cho cả tôi lẫn các cháu là trong đầu tôi vẫn nhớ như in các kiến thức sơ cứu đã được Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội truyền đạt trong các giờ thực tập sơ cứu, cứu nạn. Đây thực sự là những kỹ năng cần thiết trong những tình huống nguy hiểm” – anh Vinh cho hay.

Một lúc sau, khi thấy một cháu tỉnh lại và thở hắt ra, anh Vinh cũng chỉ kịp nghĩ trong đầu “sống rồi” rồi nằm lả đi. Sau đó, anh Vinh cũng dần quên câu chuyện này để tiếp tục với những bộn bề công việc đời thường, cho đến mấy ngày sau, cũng trên đường đi làm về khi tình cờ gặp một học sinh trong nhóm và hỏi xem tình sức khỏe các cháu thế nào thì học sinh đó nói là hai bạn vẫn khỏe và đi học bình thường. Lúc này anh Vinh mới biết các cháu học lớp 7, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp và tới trường thăm hỏi sức khỏe các cháu.

Cảm phục trước tinh thần dũng cảm của anh Nguyễn Đình Vinh, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp và gia đình hai em đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội bày tỏ sự biết ơn và trân trọng trước hành động cứu người đuối nước của anh Vinh. Anh Lục Văn Hải, bố em Lục Văn Kim tâm sự: “Thật may mắn cho hai cháu đã được anh cứu giúp vì nếu không có hành động kịp thời kéo các cháu lên bờ, biết cấp cứu đúng cách của anh Vinh thì con tôi giờ chắc không còn. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, rất biết ơn anh!”.

Được biết, anh Nguyễn Đình Vinh sinh năm 1969, cư trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Gia đình anh có 5 người gồm hai vợ chồng, 2 con trai và mẹ anh đã 98 tuổi. Gần 30 năm công tác tại Công ty Thoát nước Hà Nội, với sự nhiệt tình, trách nhiệm, anh Vinh có nhiều việc làm tốt, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm. Anh được Công ty giao làm Tổ trưởng Tổ duy trì 12, Xí nghiệp thoát nước số 3 năm 2018. Tổ của anh luôn đoàn kết, sẵn sàng ứng trực khi trời có mưa để thoát nước kịp thời.

Được biết, anh Nguyễn Đình Vinh sinh năm 1969, cư trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Gia đình anh có 5 người gồm hai vợ chồng, 2 con trai và mẹ anh đã 98 tuổi. Gần 30 năm công tác tại Công ty Thoát nước Hà Nội, với sự nhiệt tình, trách nhiệm, anh Vinh có nhiều việc làm tốt, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm. Anh được Công ty giao làm Tổ trưởng Tổ duy trì 12, Xí nghiệp thoát nước số 3 năm 2018. Tổ của anh luôn đoàn kết, sẵn sàng ứng trực khi trời có mưa để thoát nước kịp thời. Kể lại kỷ niệm ngày đầu vào nghề, anh Vinh cho biết: “Tôi vào nghề năm 1990, kỷ niệm với nghề thì nhiều, nhưng nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên tôi lội xuống mương nước trên đường Trần Khát Chân để nạo vét bùn và rác thải khơi thông dòng chảy. Ngày ấy, công nhân không có quần áo bảo hộ như bây giờ, sau khi làm xong, lên bờ và bỏ đôi ủng ra, tôi giật mình khi thấy hai bàn chân mình trắng như trứng gà bóc, nhìn sang các đồng nghiệp thấy họ cũng như mình. Mới đầu về nhà, chúng tôi rất lo lắng, sau một hai hôm thấy chân tay bình thường mới yên tâm và xác định đây là công việc hàng ngày của mình để đường phố Thủ đô sạch, đẹp hơn”.

Kể lại kỷ niệm ngày đầu vào nghề, anh Vinh cho biết: “Tôi vào nghề năm 1990, kỷ niệm với nghề thì nhiều, nhưng nhớ nhất vẫn là lần đầu tiên tôi lội xuống mương nước trên đường Trần Khát Chân để nạo vét bùn và rác thải khơi thông dòng chảy. Ngày ấy, công nhân không có quần áo bảo hộ như bây giờ, sau khi làm xong, lên bờ và bỏ đôi ủng ra, tôi giật mình khi thấy hai bàn chân mình trắng như trứng gà bóc, nhìn sang các đồng nghiệp thấy họ cũng như mình. Mới đầu về nhà, chúng tôi rất lo lắng, sau một hai hôm thấy chân tay bình thường mới yên tâm và xác định đây là công việc hàng ngày của mình để đường phố Thủ đô sạch, đẹp hơn”.

Theo bà Trương Hải Yến – Chủ tịch Công đoàn Công ty Thoát nước Hà Nội, cũng giống như những đơn vị công ích khác của thành phố, các công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội luôn phải làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Do đó, trang bị kiến thức về an toàn lao động là việc Ban Giám đốc, Công đoàn chú trọng, ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên quan tâm, theo sát công việc để hiểu tâm tư, nguyện vọng và thường xuyên động viên kịp thời anh chị em trong đơn vị cả về vật chất và tinh thần. Trước mỗi dịp thời tiết có những biến đổi bất ngờ, Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn ngành Thoát nước đều kịp thời động viên, chia sẻ đối với những công nhân trực tiếp làm nhiệm vụ.

Có lẽ chính nhờ tinh thần tương thân tương ái như vậy mà trong suốt 46 năm qua, từ những đôi bàn tay thô ráp, không máy móc thiết bị trợ giúp, cùng với một hệ thống cơ sở hạ tầng hầu như không có gì ngoài những cái cống cũ kĩ, hoen gỉ, Công ty Thoát nước Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh hoàn thành công tác cơ giới hóa, qua đó khẳng định vị thế và đóng góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động