Chương trình 9+: Cơ hội thứ 2 cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
| Chương trình 9+: Hướng đi mới lập nghiệp 4.0 Chú trọng tuyển sinh, đào tạo nghề chương trình 9+ Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+ |
Căng thẳng vì áp lực thi cử
Còn chưa đầy 2 tháng nữa, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra. Thời gian này, các trường đang vào chặng nước rút trong công tác hỗ trợ học sinh thi vào lớp 10 và đa số các bậc phụ huynh có con học lớp 9 thì đang như “ngồi trên đống lửa”.
Có con đang học lớp 9, chị Phạm Thị Hồng (ở Hoài Đức, Hà Nội), không giấu được nỗi lo lắng khi nói về tình hình học tập, thi cử của con. “Con tôi tuy không ham chơi, nhưng không chịu được áp lực học tập cao, nên thời gian nước rút này, trong khi các bạn lao vào ôn luyện thì cháu cũng vẫn vừa học vừa chơi. Tôi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không dám thúc ép cháu. Kết quả đợt thi khảo sát vừa rồi của cháu thấp nên tôi khá lo lắng” - chị Hồng chia sẻ.
![]() |
| Tư vấn tuyển sinh học nghề tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2024. Ảnh minh họa. |
Giống như chị Hồng, chị Nguyễn Thị Tâm (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) những ngày này cũng đang lo lắng, căng thẳng vì có con sắp thi vào lớp 10. Chị Tâm bộc bạch: “Qua phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến từ nhà trường, tôi được biết việc thi vào lớp 10 công lập cạnh tranh rất gay gắt mà lực học của con tôi không được tốt, cháu lại khá mải chơi, cơ hội vào được trường cấp III công lập rất thấp. Trong khi đó, tôi là công nhân, thu nhập hạn hẹp, không có điều kiện cho cháu đi học trường dân lập với chi phí đắt đỏ, nên tôi cũng đang khá lo lắng, không biết sẽ phải làm sao”.
Tâm trạng của chị Hồng, chị Tâm có lẽ cũng là tâm trạng của không ít các bậc phụ huynh có con tham dự kỳ thi vào THPT công lập ở Hà Nội năm nay. Và những lo lắng, áp lực ấy không phải là không có cơ sở. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2025 - 2026, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, các trường trung học phổ thông công lập sẽ chỉ tuyển hơn 79.000 em, tương đương 64%. Số còn lại phải tìm cơ hội học tập tại các trường tư thục, trường công lập tự chủ, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp…
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phụ huynh và các em học sinh không cần phải quá lo lắng, bởi hiện nay, Chương trình 9+ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - mô hình đào tạo kết hợp học nghề và học văn hóa trình độ trung học phổ thông - với nhiều ưu điểm đang thực sự mở ra nhiều cơ hội cho các em học sinh.
Học nhanh, sớm có nghề
Theo Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Tạ Văn Xã: Chương trình 9+ có các điểm ưu việt như: Học sinh tham gia Chương trình 9+ sẽ được thi tốt nghiệp cùng thời gian và thi cùng đề với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; sau khi tốt nghiệp, người học được tiếp tục liên thông lên cao đẳng, đại học.
![]() |
| Giờ học của học sinh Chương trình 9+ tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội. |
Đáng chú ý, ngay trong thời gian học tập tại trường, học sinh đã được thực hành làm quen với vị trí công việc tại các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng sẵn sàng tuyển dụng học sinh sau tốt nghiệp vào làm việc. “Năm 2025, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long dự kiến tuyển sinh 800 học sinh. Trong đó, số học sinh đào tạo trực tiếp tại trường là 450 học sinh, còn lại là học sinh đào tạo tại đơn vị liên kết là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên” - ông Tạ Văn Xã thông tin
Còn Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội Khuất Huy Bằng cho biết, năm nay, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình 9+ của nhà trường là 860 học sinh. Điều kiện tham gia Chương trình 9+ là học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, sức khỏe bảo đảm, có nhu cầu học chương trình song bằng. Theo Nghị định số 86/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trung cấp sẽ được hỗ trợ 100% học phí nhằm góp phần giải quyết tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ" hiện nay.
"Ưu điểm học hệ song bằng là các em được chọn học nghề phù hợp với sở thích, năng lực và đam mê của bản thân. Trong khi đó, chương trình văn hóa được giảm tải, giảm áp lực so với học tại các trường trung học phổ thông. Năm nay, nhà trường đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh ngay từ học kỳ 1 để các em có nguyện vọng học nghề có thể xác định từ sớm. Chúng tôi cũng đã mở thêm các ngành nghề đang “hot” như tạo mẫu tóc, chăm sóc sắc đẹp…”, ông Khuất Huy Bằng chia sẻ.
Chương trình 9+ là một trong các mô hình đào tạo góp phần tích cực nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến trong công tác phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh đánh giá, chương trình góp phần khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, bởi cùng với việc học văn hóa trình độ trung học phổ thông, các em được dạy nghề, được tham gia Hội thi Kỹ năng nghề…
Việc học văn hóa kết hợp học nghề theo Chương trình 9+ cũng đang hấp dẫn giới trẻ. Bởi vì nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chuyển đổi số trong đào tạo, xây dựng hệ thống học liệu đào tạo trực tuyến, số hóa 100% học liệu đối với hàng chục nghề khác nhau. Các chương trình học nghề cũng được xây dựng với tỷ lệ thực hành chiếm gần 80% theo vị trí việc làm phù hợp với thực tế công việc.
| Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, năm 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ thực hiện đào tạo cho 240.000 lượt người, bao gồm học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông học nghề theo Chương trình 9+. Cùng với việc tăng cường giáo dục định hướng nghề nghiệp trong các trường, Hà Nội đang xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng. Cùng với đó, ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025 cũng sẽ được tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp cận học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên qua đó giới thiệu, tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, góp phần phân luồng từ sớm cho học sinh lựa chọn học nghề. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng
Tin khác
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt
Giáo dục 25/12/2025 18:29
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?
Xã hội 24/12/2025 10:21
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân
Giáo dục 22/12/2025 08:56
Tiên phong, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
Giáo dục 20/12/2025 17:57
Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam
Giáo dục 18/12/2025 10:18
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Giáo dục 16/12/2025 21:50
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học
Giáo dục 15/12/2025 20:05
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân
Giáo dục 12/12/2025 19:06
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên
Giáo dục 12/12/2025 14:05
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước
Xã hội 11/12/2025 19:12

