Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Chú trọng tuyển sinh, đào tạo nghề chương trình 9+ Học nghề hệ 9+ và cơ hội lập nghiệp

Nhu cầu gia tăng

Tháng 7 là thời điểm các gia đình có con vừa tốt nghiệp THCS lựa chọn hướng đi tiếp theo cho con em mình. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay được đánh giá là tương đối “dễ thở” theo hướng giảm áp lực cho học sinh, tuy nhiên, ở Hà Nội vẫn còn một tỉ lệ không ít các em học sinh không vào được trung học phổ thông (THPT) công lập. Với những trường hợp này, Chương trình 9+ đang được triển khai tại nhiều cơ sở GDNN trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội tốt dành cho các em.

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+
Học sinh Chương trình 9+ tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh minh họa

Có con trai không thi đỗ vào trường THPT công lập như nguyện vọng nhưng gia đình chị Minh Tâm - phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng không buồn bã hay thất vọng. “Lực học của cháu hơi đuối mà việc thi vào lớp 10 công lập bây giờ rất khó khăn nên chúng tôi cũng lường trước kết quả này. Gia đình tôi cũng không đủ điều kiện để cho cháu theo học trường dân lập, vì thế chúng tôi đã xác định là cho cháu đi học nghề. Tôi đã biết về chương trình vừa học nghề, vừa học THPT (Chương trình 9+) ở một số trường nghề nên rất yên tâm. Hiện gia đình đã nộp hồ sơ cho cháu vào Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội với 2 nguyện vọng ngành Công nghệ thông tin (nguyện vọng 1) và ngành Công nghệ ô tô (nguyện vọng 2)”, chị Minh Tâm cho biết.

Tương tự gia đình chị Tâm, gia đình anh Đỗ Mạnh Hải - phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũng đã chủ động đăng ký cho con gái Đỗ Hải Anh xét tuyển vào ngành Chăm sóc sắc đẹp của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Anh Hải chia sẻ: “Con gái tôi rất thích làm công việc liên quan đến chăm sóc sắc đẹp nên tôi đã tìm hiểu và nhận thấy Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đào tạo nghề chất lượng và uy tín. Tôi đã đăng ký cho con học ngành Chăm sóc sắc đẹp theo Chương trình 9+ của trường nên cháu không bị áp lực học hành, thi cử vào lớp 10. Sau khi tốt nghiệp Chương trình 9+, con tôi sẽ được tham gia kỳ thi THPT quốc gia để lấy bằng tốt nghiệp và được cấp bằng trung cấp nghề; sau đó học liên thông lên cao đẳng nghề Chăm sóc sắc đẹp để nâng cao kỹ năng tay nghề”.

Lợi ích được khẳng định

Đúng như tìm hiểu của các phụ huynh, hiện nay, việc thu hút học sinh tốt nghiệp THCS vào học văn hóa THPT song song với học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở GDNN (Chương trình 9+) mang lại nhiều lợi ích, trước hết là Chương trình 9+ có lợi ích là giúp người học được rút ngắn thời gian, giảm chi phí học tập, tiếp cận với thị trường lao động sớm… Do đó, con đường này ngày càng được nhiều thí sinh, gia đình lựa chọn và các cơ sở GDNN cũng đang triển khai rộng rãi với chỉ tiêu tuyển sinh tăng cao, tạo cơ hội rộng mở cho thí sinh.

Trao đổi về điều này, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết: Chương trình 9+ đã được trường triển khai từ năm 2018 đến nay mang lại hiệu quả thiết thực và rất đáng khích lệ. “Học chương trình 9+, học sinh được miễn phí học nghề, thời gian đào tạo ngắn. Thay vì học 3 năm THPT rồi sau đó học đại học thêm 4 năm, học hệ 9+, học sinh chỉ mất 2,5 năm cho 2 chương trình học song song (THPT + trung cấp/cao đẳng). “Đặc biệt Không ít học sinh Chương trình 9+ có kết quả học nghề và học văn hóa nổi trội. Nhiều học sinh đạt giải cao tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố; giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Kỹ năng nghề các cấp. Bên cạnh đó, cơ hội việc làm của những nhóm ngành nghề này đang rất cao. Các nhà tuyển dụng cũng “ráo riết” hơn để tìm được những ứng viên giỏi tay nghề và nghiệp vụ chuyên môn. Chính vì vậy, khi được đào tạo bài bản, chắc chắn, các học sinh sẽ tìm được cơ hội cho mình ở những doanh nghiệp lớn”, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh nói.

Cũng theo Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh, mùa tuyển sinh năm nay, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ghi nhận một số trường hợp học sinh nhập học rất “đặc biệt”. Cụ thể, có 2 trường hợp học sinh tại huyện Thạch Thất, Hà Nội mặc dù đỗ trường THPT công lập top 1 với số điểm cao, song các em đã lựa chọn theo học Chương trình 9+ tại trường. Điều này chứng tỏ sự thay đổi trong nhận thức của các bậc phụ huynh và các em học sinh về chuyện sớm học nghề để làm chủ tương lai, đồng thời cũng khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của Chương trình 9+.

Tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội, phát biểu tại lễ bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho 376 học sinh tốt nghiệp Chương trình 9+ được tổ chức mới đây, thầy Nguyễn Văn Ninh - Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội khẳng định, các em học Chương trình 9+ được nhà trường đào tạo có kỹ năng tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc, tham gia ngay được vào thị trường lao động. “Theo khảo sát của nhà trường, thời gian vừa qua có khoảng 40% số học sinh tốt nghiệp Chương trình 9+ tham gia thị trường lao động với mức lương khởi điểm từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng/tháng”, thầy Nguyễn Văn Ninh cho hay.

Cũng theo thầy Nguyễn Văn Ninh, các em học Chương trình 9+ được nhà trường sắp xếp vừa học văn hóa, vừa học nghề ngay tại trường. 100% học sinh trung cấp nghề được học và thực hành trên các trang thiết bị hiện đại của Hàn Quốc. Hiện nay, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn, vì thế phần lớn học sinh chủ động liên hệ với các công ty ứng tuyển. Chỉ khoảng 30% số em quay trở lại trường nhờ các thầy cô giới thiệu việc làm phù hợp.

Lợi ích của việc học nghề hệ 9+ đã được khẳng định trên thực tế. Tuy nhiên, hiện nay, tâm lý mong muốn con học THPT, sau đó mới học tiếp lên cao đẳng, đại học vẫn còn tương đối phổ biến đối với các phụ huynh. Đại diện một số trường nghề cho rằng, tâm lý lo lắng của phụ huynh là dễ hiểu. Thế nhưng, phụ huynh có thể yên tâm, vì các nhà trường đã xây dựng Chương trình 9+ phù hợp với độ tuổi của các em. Để tránh tình trạng chọn nhầm nghề, phụ huynh nên đồng hành với con, cùng con tìm hiểu kỹ về khả năng, nguyện vọng của con cũng như chất lượng đào tạo của các nhà trường, bảo đảm thí sinh chọn đúng ngành, nghề, đúng nhà trường, còn nhà trường có được những học sinh đam mê học nghề.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

“Chìa khoá” giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động

Liên tục cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, tích lũy trải nghiệm từ những bước nhỏ và không ngừng trau dồi kỹ năng mềm được xem là những "chìa khóa" giúp người lao động thích ứng với thị trường việc làm đầy biến động năm 2026.
Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Năm 2026: Vẫn nan giải bài toán nhân sự

Tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng phù hợp; chi phí nhân sự tăng cao; biến động kinh tế toàn cầu được nhận định là những yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự trong năm 2026...
Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Siết chặt trách nhiệm xác định vị trí việc làm công chức, tránh giao khoán hình thức

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không “khoán trắng” việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc tổ chức thực hiện phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức cần gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra.
Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Nhìn lại thị trường lao động năm qua: Thăng trầm nhưng vẫn có gam màu sáng

Năm 2025 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc đối với thị trường lao động Việt Nam. Sau những biến động từ kinh tế toàn cầu và quá trình tái cấu trúc trong nước, bức tranh việc làm hiện lên với cả gam sáng lẫn những thách thức dài hạn. Việc làm và thu nhập được cải thiện, tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp; song yêu cầu về chất lượng nhân lực, kỹ năng số và khả năng thích ứng công nghệ ngày càng cao, tạo áp lực không nhỏ cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp.
Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Nhiều lao động chọn ở lại thành phố làm việc xuyên Tết để tăng thu nhập

Tết là thời khắc sum vầy, đoàn tụ của nhiều gia đình, nhưng giữa dòng người tất bật rời thành phố về quê đón xuân, vẫn có không ít người lựa chọn ở lại làm việc và mưu sinh.
Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức chậm nhất 1/7/2027

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 1/7/2027 phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức...
Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Gần 2.000 cơ hội việc làm dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô

Ngày 4/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ban Thanh niên, Phòng X03 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô năm 2026 nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp cho các chiến sĩ nghĩa vụ Công an Thủ đô sắp hoàn thành thời gian phục vụ tại ngũ trong các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an xuất ngũ, người lao động.
Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Thu nhập của người lao động năm 2025: Mức tăng phổ biến dưới 10%

Dù đối mặt với biến động kinh tế vĩ mô, thu nhập của người lao động Việt Nam năm 2025 vẫn giữ được đà ổn định với gần 62% người được hỏi ghi nhận mức tăng lương. Đáng chú ý, để đối phó với áp lực chi phí sinh hoạt, hơn 35% người lao động đã chọn hướng phát triển "đa công việc" nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập.
Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Hà Nội: Cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động

Tháng 1/2026, thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tích cực với nhu cầu tuyển dụng ở mức cao. Ước tính toàn Thành phố có khoảng 40.000 vị trí việc làm cần tuyển, tập trung ở nhiều ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng, dịch vụ vận tải và logistics. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường lao động Thủ đô đang phục hồi và phát triển ổn định, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động