Chung khảo Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi quận Long Biên” năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay (12/7), Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Chung khảo Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi quận Long Biên” năm 2019, với sự tham dự của 6 thí sinh đến từ công đoàn 3 trường học và 3 phường trên địa bàn quận Long Biên.
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019 Cơ hội để cán bộ, đoàn viên quận Long Biên hiểu thêm về tổ chức Công đoàn
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019 Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” khối các trường học quận Long Biên
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019 Sơ khảo Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Tới dự và động viên hội thi có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao giải Nhất tới cán bộ công đoàn đến từ Công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy

Dự hội thi còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các quận thuộc Cụm Thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường; Hiệu trưởng các trường học; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, 6 thí sinh tham dự Hội thi chung khảo là những cán bộ công đoàn cơ sở ưu tú, xuất sắc đã đạt giải nhất và giải nhì vòng thi sơ khảo từ các khối diễn ra sôi nổi, hào hứng trong 2 ngày (5 và 6/7).

Phát biểu khai mạc Hội thi chung khảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi quận Long Biên” năm 2019 trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên là hoạt động đỉnh cao và thiết thực của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Qua các vòng thi, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Thông qua các tiểu phẩm, tình huống trong Hội thi, mỗi cán bộ công đoàn sẽ đúc rút cho mình những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của công đoàn cơ sở để củng cố và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đây cũng là diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn từ công đoàn cơ sở.

“Hội thi là dịp để mỗi cán bộ công đoàn nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng khẳng định.

Tại vòng thi chung khảo, các thí sinh tham gia tranh tài qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, xử lý tình huống nghiệp vụ công tác công đoàn và thi năng khiếu.

Trong đó, phần thi xử lý tình huống trong hoạt động công đoàn đã được các thí sinh thể hiện sự thông minh, bản lĩnh và sự sáng tạo của mình. Với phần thi chào hỏi và năng khiếu, các cán bộ công đoàn đã thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục hát, múa, kịch…

Kết thúc chung khảo Hội thi, Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất cho cán bộ công đoàn đến từ Công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy; 3 giải Nhì cho cán bộ công đoàn Trường Mầm non Gia Thụy, Trường Tiểu học Long Biên và Công đoàn cơ quan phường Ngọc Thụy; 2 giải Ba cho cán bộ công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh, phường Thạch Bàn và trao 2 giải Chuyên đề cho các đội.

chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Tiết mục văn nghệ tham dự tại Hội thi
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Cán bộ công đoàn thể hiện tài năng của mình qua các tiết mục hát, múa
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Tiết mục chào hỏi tại Hội thi
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Sôi nổi tranh tài trong phần thi kiến thức
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Huy Thắng trao giải Nhì cho cán bộ công đoàn Trường Mầm non Gia Thụy, Trường Tiểu học Long Biên và Công đoàn cơ quan phường Ngọc Thụy
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Trao 2 giải Ba tới cán bộ công đoàn cơ quan phường Thượng Thanh và phường Thạch Bàn
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019
Ban Tổ chức trao 2 giải Chuyên đề tới các đội
chung khao hoi thi can bo cong doan co so gioi quan long bien nam 2019

Chung khảo Hội thi cán bộ công đoàn giỏi quận Long Biên năm 2019 khép lại, để lại nhiều ấn tượng cho cán bộ công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận

Minh - Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động