LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Sơ khảo Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

(LĐTĐ) Hôm nay, 25/5, LĐLĐ quận Hoàng Mai tổ chức sơ khảo Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) giỏi năm 2019 cho Cụm thi số 1.  
so khao hoi thi can bo cong doan co so gioi nam 2019 LĐLĐ quận Hoàng Mai báo công dâng Bác và tuyên dương lao động tiêu biểu
so khao hoi thi can bo cong doan co so gioi nam 2019 Cụ thể hóa bằng những việc làm ý nghĩa
so khao hoi thi can bo cong doan co so gioi nam 2019 Phụ huynh cho rằng không nghiêm trọng như báo chí nêu

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Xuân Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, Hội thi cán bộ CĐCS giỏi được tổ chức nhằm tạo cơ hội để cán bộ CĐCS giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng thời đúc rút những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị bạn, từ đó không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, Hội thi là hoạt động thiết thực của LĐLĐ quận Hoàng Mai chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019).

so khao hoi thi can bo cong doan co so gioi nam 2019
Màn thuyết trình của thí sinh được đầu tư chuẩn bị công phu

Cũng theo ông Hồ Xuân Minh, Hội thi cán bộ CĐCS giỏi quận Hoàng Mai năm 2019 gồm 2 vòng thi: sơ khảo và chung khảo. Trong đó, vòng thi sơ khảo được tiến hành tại 3 Cụm thi.

Tại vòng sơ khảo, các thí sinh trải qua hai phần thi gồm thi thuyết trình về các chủ đề như: tuyên truyền về lịch sử truyền thống của tổ chức công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động cán bộ công chức, viên chức, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của bản thân và của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn; nêu các kiến nghị, đề xuất nội dung, chương trình và biện pháp hoạt động công đoàn phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị v.v… và phần thi kiến thức bằng hình thức thi viết trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm mà LĐLĐ quận Hoàng Mai phát hành.

so khao hoi thi can bo cong doan co so gioi nam 2019
Những kiến thức về công tác chuyên môn công đoàn tưởng chừng khô khan đã trở nên mềm mại, lan tỏa, dễ thấm nhờ được minh họa bởi những điệu múa, lời ca, tiếng hát ngọt ngào

Trong buổi thi sơ khảo của Cụm thi số 1 hôm nay, 21 thí sinh là cán bộ CĐCS khối các trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thực hiện xong phần thi thuyết trình. Đánh giá ban đầu từ Ban Tổ chức cho thấy, tất cả các phần thuyết trình đều có sự đầu tư chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đội, các thí sinh tham gia dự thi. Không ít phần thuyết trình được minh họa bằng các tiết mục văn thơ, ca múa nhạc đặc sắc đã khiến cho những kiến thức chuyên môn công đoàn vốn khô khan trở nên mềm mại, có sức lan tỏa, lay động, dễ thấm, dễ ngấm.

Sau buổi thi của Cụm thi số 1, các Cụm thi số 2 và 3 sẽ tổ chức thi thuyết trình trong các ngày 30, 31/5/2019. Phần thi kiến thức bằng hình thức thi viết trả lời câu hỏi trắc nghiệm được tổ chức chung cho cả 3 Cụm vào ngày 29/5/2019. 3 đội thi xuất sắc nhất của mỗi Cụm sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung khảo Hội thi cấp quận dự kiến tổ chức ngày 10/7/2019.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Xem thêm
Phiên bản di động