Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao

Trong các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, người dân đặc biệt quan tâm và bày tỏ mong muốn thời gian tới Thành phố sẽ tập trung và chú trọng hơn vào công tác giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Quận Hai Bà Trưng góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Tiến độ, chất lượng xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Là một giáo viên đã nghỉ hưu sau hơn 30 năm công tác trong ngành Giáo dục Thủ đô, bà Nguyễn Thị Hiển (phường Hà Đông) cho biết, bà rất quan tâm theo dõi và trân trọng những bước phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, bà nhận thấy đây là một văn kiện được chuẩn bị công phu, có sự tổng kết nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trong 5 năm qua.

Trước hết, bà Hiển đánh giá cao tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, không né tránh những hạn chế và tồn tại. Văn kiện đã nêu bật được những thành tựu nổi bật của Hà Nội, đặc biệt là việc giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của cả nước; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nhất là trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao
Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Ngoài ra, định hướng phát triển Hà Nội theo hướng “Thành phố xanh - thông minh - hiện đại - đáng sống” là tầm nhìn chiến lược rất phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Việc đặt con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng và đổi mới sáng tạo là động lực được thể hiện rõ trong toàn văn báo cáo.

Là người từng gắn bó lâu dài với ngành giáo dục Thủ đô, bà Hiển đặc biệt quan tâm đến phần nội dung liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Theo bà Hiển, Dự thảo đã nêu đúng và trúng những vấn đề cốt lõi: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và nghề nghiệp; chú trọng đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh.

Đồng thời bà cũng góp ý một số vấn đề sau, thứ nhất, về đào tạo đội ngũ giáo viên: Dự thảo cần nhấn mạnh rõ hơn vai trò then chốt của đội ngũ nhà giáo - những người trực tiếp thực hiện sứ mệnh đổi mới giáo dục. Cần có các chính sách mạnh mẽ hơn trong thu hút, đào tạo và giữ chân giáo viên giỏi, đặc biệt là ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cải thiện chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dạy và học.

Thứ hai, về đầu tư cơ sở vật chất: Dù đã có tiến bộ, nhưng nhiều khu vực ngoại thành vẫn thiếu trường lớp đạt chuẩn, tình trạng sĩ số cao ở một số trường công lập nội thành chưa được giải quyết triệt để. Cần đẩy mạnh phân luồng học sinh hợp lý và phát triển đồng bộ các loại hình trường lớp, nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Thứ ba, về giáo dục đạo đức và văn hóa học đường: Dự thảo nên thể hiện rõ hơn vai trò của giáo dục văn hóa, đạo đức, và lịch sử trong nhà trường. Đây không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội. Hà Nội - cái nôi ngàn năm văn hiến, cần tiên phong xây dựng môi trường học đường lành mạnh, nhân văn, góp phần bồi đắp nhân cách và bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ.

“Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận xã hội và cách làm bài bản, những định hướng trong Dự thảo Báo cáo sẽ sớm được hiện thực hóa, đưa Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế Thủ đô của cả nước. Mong rằng, tiếng nói của các nhà giáo, dù đã nghỉ hưu như chúng tôi, vẫn sẽ là một phần nhỏ góp sức vào sự nghiệp chung vì một nền giáo dục tiến bộ, nhân văn”, bà Hiển chia sẻ.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ cao cần được đặc biệt quan tâm.

Quan tâm đến nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là phần định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực công nghệ cao, chị Nguyễn Tú Anh (phường Hoàng Mai) cho rằng, đây là một trong những khâu đột phá then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.

Hà Nội hiện nay đã có nhiều trung tâm nghiên cứu, trường đại học lớn, khu công nghiệp và công nghệ cao. Tuy nhiên, để hình thành hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao thực sự, thành phố cần có chiến lược bài bản, dài hạn và đồng bộ hơn nữa. Không chỉ đào tạo trong các trường đại học mà còn phải gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà trường để đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.

Chị Tú Anh cũng đánh giá cao việc Dự thảo xác định rõ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời đề xuất nên nhấn mạnh thêm vai trò của giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong việc phát hiện, bồi dưỡng sớm năng lực công nghệ cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, Thành phố cũng nên có chính sách đãi ngộ hấp dẫn hơn để thu hút nhân tài công nghệ về làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và năng lượng xanh.

“Nếu được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ là đòn bẩy để Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính - chính trị mà còn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực”, chị Tú Anh nhận định.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Hà Nội tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị là tổng thể nhưng biện pháp phải linh hoạt và khoa học. Cần phải cập nhật, sửa đổi, hoàn chỉnh quy hoạch ngay trong năm 2026. Việc xác định, phát triển các khu vực TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) phải gắn với chỉnh trang, quy hoạch đô thị.
Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Khơi thông nguồn lực đưa Thủ đô phát triển

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều tham luận từ các Đảng bộ: Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều thống nhất nhận định: Muốn đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Muốn đột phá, Hà Nội phải phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao

Sáng nay (11/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng tầm vị thế Thủ đô

Là một đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ số 8 (phường Cầu Giấy), tôi đã nghiêm túc nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và xin có một số ý kiến đóng góp với mong muốn làm rõ thêm định hướng “phát huy tiềm năng sáng tạo” nhằm đưa Thủ đô vươn cao hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm và gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chúng tôi tin rằng, một Hà Nội thực sự văn minh, hiện đại không thể thiếu đi sự quan tâm sâu sắc đến những nhóm yếu thế, và việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Hà Nội phải tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Là những người dân đang sinh sống tại Thủ đô, chúng tôi luôn trăn trở về môi trường và tương lai bền vững của thành phố. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và vấn đề rác thải, ô nhiễm trở nên cấp bách, chúng tôi đặc biệt quan tâm và tâm đắc với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Đây không chỉ là một khái niệm kinh tế, mà còn là một lối sống, một tương lai mà chúng tôi mong muốn cho Hà Nội.
Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Xây dựng Thành phố thông minh, lấy người dân làm trung tâm

Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh toàn diện và lấy người dân làm trung tâm đặc biệt thu hút sự quan tâm của chúng tôi. Từ góc nhìn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, chúng tôi tha thiết mong muốn việc chuyển đổi số phải thực sự mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân.
Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Cá nhân tôi nhận thấy Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã được chắt lọc tốt, có tính kế thừa và khái quát cao, kết cấu hợp lý, phần đánh giá nhiệm kỳ trước phù hợp. Ngoài ra, tôi cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung trong phần các khâu đột phá nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô.
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Hà Nội "hóa rồng"

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, có thể khẳng định rằng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh. Những kết quả đó không chỉ tạo niềm tin cho nhân dân mà còn đặt nền móng vững chắc để Thủ đô tiếp tục bứt phá.
Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Cần quan tâm thực chất hơn đến chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra nhiều mục tiêu chiến lược, thể hiện tầm nhìn phát triển toàn diện của Thủ đô. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu “Nhân dân hạnh phúc”, cần có thêm những chính sách cụ thể, thiết thực hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.
Xem thêm
Phiên bản di động