Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026:

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú

Đánh giá Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị và đặc biệt là đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 100% cử tri Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình- nơi cư trú của đồng chí Nguyễn Phi Thường đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Phi Thường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.
Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các Nghị quyết và Hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 2/4, Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam thay mặt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú tại Tổ dân phố số 1, phường Điện Biên, quận Ba Đình phát biểu tại hội nghị

Những người được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm tại hội nghị gồm: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng, Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội- người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi nghe đại diện Ban Tổ chức báo cáo về số lượng cử tri được mời và số lượng cử tri có mặt; giới thiệu các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo luật định đồng thời tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các cử tri đã phát biểu ý kiến, nhận xét đối với những người ứng cử tại nơi cư trú.

Các ý kiến nhận định, những người cư trú tại địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với nhân dân, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong đó, đối với đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các ý kiến nhận xét: đồng chí có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; trung thực, khiêm tốn, giản dị. Đặc biệt, đồng chí đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV). Với trách nhiệm của người đảng viên đang công tác, đồng chí đã thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố; chủ động đóng góp vào các phong trào do địa phương phát động; sống hòa thuận, gần gũi với Nhân dân nơi cư trú, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cử tri Phan Chu Thành nhận xét: đồng chí Nguyễn Phi Thường đã trải qua nhiều vị trí công tác, vị trí nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có lối sống bình dị, khiêm tốn, đoàn kết với nhân dân.

Cử tri Lê Hồng Sơn thì nhận xét: với cương vị công tác hiện nay là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí Nguyễn Phi Thường có đủ năng lực, trí tuệ; có tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Đồng chí có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Cử tri phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thay mặt cho cơ quan nơi công tác của đồng chí Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên và các đại biểu cử tri Tổ dân phố số 1 phường Điện Biên đã tổ chức và có mặt tại hội nghị để đóng góp những ý kiến quý báu cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường.

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, mặc dù thời gian luân chuyển về công tác tại Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố chưa lâu (gần 4 tháng) nhưng đồng chí Nguyễn Phi Thường đã có nhiều quyết định quyết đoán, chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc, sáng tạo, tạo ra những khâu đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Cơ quan và trong tập thể lãnh đạo.

Trong thời gian đồng chí tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV và tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, đồng chí Nguyễn Phi Thường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, tích lũy được nhiều kinh nghiệm tham gia đóng góp xây dựng các Bộ Luật, tham gia xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố. Đồng chí luôn gần gũi với cử tri nơi bầu cử, mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố.

“Thời gian tới hoạt động Công đoàn có nhiều thời cơ; song cũng có nhiều thách thức đan xen; với xu hướng hội nhập và phát triển của Thủ đô, đất nước, trong bối cảnh của cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; bởi vậy việc đồng chí Nguyễn Phi Thường đại diện cho trên 2,5 triệu lao động và hơn 600 nghìn đoàn viên được giới thiệu để bầu cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 là một vinh dự to lớn của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường được tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú
Toàn cảnh hội nghị

Thời cơ và thách thức của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ cách mạng mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn Thủ đô có đại biểu đại diện tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố. Có vậy nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động mới được đảm bảo, phúc lợi ngày càng tốt hơn”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Sau những ý kiến thảo luận sôi nổi, hội nghị đã thống nhất quyết định biểu quyết giơ tay để thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử. Theo đó, 100% cử tri nhất trí tín nhiệm Trung tướng Khuất Việt Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Bí thư chi đoàn Tổ dân phố số 1- ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bài: Phạm Diệp- Ảnh: Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động