Chủ động ứng dụng công nghệ

(LĐTĐ) Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Để chuẩn bị cho Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững của Thủ đô Hà Nội, trong thời gian qua, đặc biệt năm 2018, ngành Văn hóa và Thể thao Thành phố  đã chủ động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển văn hóa, thể thao của Thành phố một cách thiết thực.
chu dong ung dung cong nghe Nâng cao giá trị sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
chu dong ung dung cong nghe Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính
chu dong ung dung cong nghe Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để tăng hiệu quả sản xuất cây ăn quả

Điểm nhấn đầu tiên, năm 2018, nhiều ứng dụng công nghệ đã được Sở đưa vào sử dụng trong công tác quản lý cũng như nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật, hoạt động tuyên truyền của Thành phố...

chu dong ung dung cong nghe
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động

Theo đó, để phục vụ cho việc quản lý văn bản khoa học hơn, Sở đã tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và xử lý công việc. 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật) của Sở Văn hóa và Thể thao đều được tiếp nhận, phát hành trên phần mềm quản lý văn bản. Năm 2018, Sở đã hoàn thành thực hiện 42/76 thủ tục hành chính cấp độ 3; phấn đấu hết năm 2019, 100% thủ tục hành chính tại Sở đều được thực hiện mức độ 3.

Cùng đó, Sở cũng đã triển khai xây dựng, áp dụng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý của ngành như cơ sở dữ liệu sách, báo, tạp chí và ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý thư viện tại Thư viện Hà Nội; cơ sở dữ liệu về di tích và di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội trên toàn Thành phố.

chu dong ung dung cong nghe
Ảnh: TP

Ngành Văn hóa và Thể thao đang tiếp tục nghiên cứu thực hiện số hóa tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Hà Nội; số hóa các hạng mục và đưa công nghệ thực tế ảo tái hiện di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây dựng cơ sở dữ liệu về vận động viên, huấn luyện viên Thể thao Hà Nội...

Để nâng cao chất lượng các chương trình biểu diễn nghệ thuật và công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố, Sở đã và đang tích cực ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng... Các chương trình nghệ thuật ngày càng đạt chất lượng cao; công tác tuyên truyền, cổ động ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch 2018. Trong các lĩnh vực quản lý của ngành không có các vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Năm 2018, Ngành đã tham mưu HĐND, UBND Thành phố ban hành một số văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2018...

Phục vụ đến tận các địa điểm, công trình nghệ thuật, Sở cũng triển khai thực hiện hệ thống bán vé điện tử tại Nhà hát Múa rối Thăng Long; hệ thống bán vé tự động, camera giám sát, lắp đặt wifi tại Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

Đối với ngành thể thao, Sở đã triển khai áp dụng khoa học công nghệ kiểm tra sinh hóa, phục hồi sức khỏe vận động viên thể thao thành tích cao… Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, ngành Văn hóa và Thể thao xác định: Tăng cường ứng dụng công nghệ là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao Thủ đô ngày càng phát triển.

Với sự chủ động, quyết liệt, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành bám sát thực tế, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ sự chỉ đạo, điều hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, năm 2018, ngành Văn hóa và Thể thao đã được nhiều kết quả, trong đó có một số kết quả tiểu biểu, nổi bật.

Đặc biệt phải kể đến việc triển khai 2 Bộ Quy tắc ứng xử. Trong năm qua, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới. Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện, 2 Bộ Quy tắc ứng xử đang dần phát huy tác dụng, được các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, triển khai thực hiện.

Nghe thì đơn giản, song trong lúc Thành phố đang tích cực triển khai đề án Thành phố thông minh, thì ngành Văn hóa phải tiên phong tham mưu cho Thành ủy, UBND TP về việc xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch. Đây chính là một trong những điều kiện cần và đủ để xây dựng người Hà Nội văn minh trong một đô thị thông minh.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được Sở chú trọng và tăng cường. Các chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch 2018. Trong các lĩnh vực quản lý của ngành không có các vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Năm 2018, Ngành đã tham mưu HĐND, UBND Thành phố ban hành một số văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2050; Nghị quyết của HĐND Thành phố về Đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2018... Đặc biệt, năm 2018 Hà Nội - Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 22 Giải đua xe Công thức 1 Thế giới, đưa Hà Nội có tên trên bản đồ các sự kiện thể thao quốc tế.

Thành ủy viên - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Tô Văn Động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động