Chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội: Hiệu quả từ cải cách đến sự hài lòng của Nhân dân

Sau hơn 2 tháng chính thức vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, tạo bước đột phá trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, gần dân, vì dân. Nhiều thủ tục tưởng chừng bế tắc hàng chục năm đã được tháo gỡ, mang lại niềm vui, sự tin tưởng trong Nhân dân.
Chính quyền địa phương hai cấp: Chìa khóa nâng tầm du lịch Thủ đô Hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp Doanh nghiệp và người dân đều hài lòng

Ưu tiên giải quyết việc khó, bức xúc kéo dài

Tại phường Vĩnh Hưng (thành phố Hà Nội), chỉ sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, chính quyền mới đã khẳng định tính hiệu quả bằng những hành động cụ thể.

Trường hợp bà Chử Thị Tân (62 tuổi, cư trú tại phường Vĩnh Hưng) là ví dụ điển hình. Từ năm 2002, gia đình bà đã bắt đầu làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất cha ông để lại. Thế nhưng, do nhiều bất cập trong quản lý đất đai, cùng những vướng mắc về chính sách, suốt hơn 20 năm qua mong muốn chính đáng ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội: Hiệu quả từ cải cách đến sự hài lòng của Nhân dân
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng trao sổ đỏ cho gia đình bà Chử Thị Tân (bên phải) và ông Lê Văn Mạnh, bà Ngô Thị Thoa (bên trái).

Niềm vui đến với gia đình bà Tân khi phường Vĩnh Hưng chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025. Ngay trong tháng đầu tiên, chính quyền phường đã chọn những “việc khó” để ưu tiên giải quyết, trong đó có hồ sơ đất đai tồn đọng lâu năm. Bà Tân xúc động cho biết: “Cả gia đình tôi rất phấn khởi, rất mừng. Hơn 30 năm sống trên đất, bây giờ được nhận sổ đỏ, trong lòng cả vợ cả chồng, con cái đều phấn khởi. Chúng tôi cảm ơn các đồng chí ở chính quyền mới. Các đồng chí rất nhiệt tình giúp đỡ để giải quyết hồ sơ thủ tục, dù là trong giờ nghỉ”.

Theo ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng, sau các buổi đối thoại với nhân dân, phường đã nắm bắt nhiều hồ sơ khó khăn. Phường chỉ đạo phòng, ban chuyên môn rà soát, đối chiếu quy định hiện hành, đồng thời tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Từ đó, các phòng ban tham mưu để Ủy ban nhân dân phường có cơ sở giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho người dân trong khuôn khổ pháp luật. Ông Bình khẳng định: “Chúng tôi luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho người dân, miễn là đúng quy định của pháp luật”.

Chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội: Hiệu quả từ cải cách đến sự hài lòng của Nhân dân
Cán bộ tích cực hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tại phường Xuân Đỉnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng cho thấy sự thay đổi tích cực. Một trong những trường hợp để lại nhiều xúc động là ông Trần Văn Thuật, trú tại Khu Ngoại Giao đoàn. Ông đến điểm phục vụ hành chính công của phường để xin giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ - anh trai ông, Trần Văn Thuần, quân nhân thuộc Sư đoàn 304, hi sinh năm 1972 tại Quảng Trị.

Hành trình tìm mộ anh trai của ông Thuật mất rất nhiều thời gian, hồ sơ giấy tờ lại gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi nghe ông trình bày, các cán bộ hành chính công đã nhanh chóng mời phòng ban liên quan phối hợp, hướng dẫn tận tình, giúp thủ tục được hoàn tất thuận lợi để gia đình kịp vào Quảng Trị thăm viếng.

Ông Thuật chia sẻ: “Các cán bộ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp. Dù không thuộc chuyên môn, họ vẫn phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn chu đáo, giúp tôi hoàn thành thủ tục nhanh chóng, thông suốt. Tôi thấy rõ hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp: gọn nhẹ, hữu ích và thực sự đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân”.

Củng cố niềm tin trong nhân dân

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, khẳng định: “Chúng tôi xác định Điểm tiếp nhận và trả kết quả không chỉ là nơi giải quyết thủ tục, mà còn là cửa ngõ để chính quyền gần dân, hiểu dân hơn. Với các trường hợp đặc biệt, khó khăn, gặp vướng mắc từ lâu chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng nhất, điển hình như trường hợp của gia đình ông Thuấn”.

Theo thống kê, mỗi ngày phường tiếp nhận từ 80-90 hồ sơ, phục vụ khoảng 130 lượt công dân. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn đạt 100%. Các thủ tục về cư trú, công chứng, chứng thực, bảo trợ xã hội… đều được thực hiện nhanh chóng, minh bạch. Ông Quốc nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền hành chính phục vụ, nơi người dân cảm nhận sự thuận lợi và sự tôn trọng ngay từ bước đầu tiên”.

Chính quyền địa phương hai cấp ở Hà Nội: Hiệu quả từ cải cách đến sự hài lòng của Nhân dân
Ông Trần Văn Thuật xúc động cảm ơn cán bộ, lãnh đạo phường Xuân Đỉnh.

Cùng với việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách thấu tình, đạt lý, đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu, chính quyền các phường cũng ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh chóng, tiện lợi nhất cho người dân.

Không chỉ Vĩnh Hưng, Xuân Đỉnh, tại phường Thượng Cát, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng tạo nhiều chuyển biến tích cực. Trung bình mỗi ngày, điểm hành chính công tiếp nhận hơn 100 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đạt 92,9%. Dù khối lượng công việc lớn, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp vẫn được duy trì hiệu quả; thái độ cán bộ ngày càng thân thiện, trách nhiệm.

Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư phường Thượng Cát, khẳng định: “Ngay từ ngày 1/7, khi mô hình chính quyền hai cấp bắt đầu vận hành, phường đã nỗ lực cao nhất để phục vụ nhân dân. Cán bộ đều được quán triệt giữ vững tinh thần gần dân, sát dân, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi xây dựng chính quyền phục vụ, nhân dân cảm nhận rõ kết quả qua từng công việc, từng sản phẩm cụ thể”.

Cùng với cải cách thủ tục, chính quyền các phường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giúp việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhanh chóng và thuận tiện hơn. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và tinh thần phục vụ tận tâm đã tạo nên hình ảnh một nền hành chính minh bạch, gần gũi.

Những kết quả bước đầu ở Vĩnh Hưng, Xuân Đỉnh, Thượng Cát… cho thấy tính hiệu quả, khoa học và phù hợp của mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội. Không chỉ tháo gỡ các vấn đề dân sinh bức xúc, chính quyền các cấp còn chú trọng xây dựng hình ảnh một nền hành chính phục vụ, coi sự hài lòng của người dân là thước đo thành công.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự đồng bộ của các cấp, ngành, cùng sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra một diện mạo mới cho quản lý đô thị tại Thủ đô. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, vì mục tiêu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Trước đó 11/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố. Báo cáo đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại hội nghị, về tổ chức bộ máy, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Nguyễn Hồng Nhật cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ Thành phố đến cơ sở sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ và hiệu quả, vận hành ổn định, thông suốt.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động