Chiêu trò "thay áo mới"

Trong mấy ngày qua, tần suất thông tin về các vụ buôn lậu bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ đang nóng trên các phương tiện truyền thông, nhất là thông tin về thực phẩm lậu khiến người tiêu dùng cảm thấy hoang mang và bất an, nhất là trong dịp tết.

Thực phẩm lậu tung hoành

Thời gian qua, dư luận rất chú ý vụ bắt giữ nhiều hàng hóa gồm thực phẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá... trên xe ô tô mang BKS 29A 45185  do Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 Hà Nội thực hiện. Mới đây Đội Quản lý thị trường số 2  và Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường quận Hoàn Kiếm thu giữ 2 tấn củ cải khô không rõ nguồn gốc đang tập kết để chuẩn bị tung ra thị trường tại cơ sở kinh doanh thực phẩm trong ngõ 40 Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện và tịch thu 100kg mỳ chính được đóng thành 200 gói giả nhãn hàng Ajinomoto do Trương Đức Hiếu (23 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đang trên đường đi tiêu thụ.

Cách đây 3 ngày, tại Lâm Đồng,  lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Toàn (38 tuổi, ngụ tại nhà số 12 Hà Huy Tập, P3, TP Đà Lạt) đang vận chuyển hàng đặc sản không rõ nguồn gốc đến bỏ mối tại chợ Đà Lạt. Ngay sau đó, lực lượng còn chức năng phát hiện tại đây lô hàng hơn 380kg gồm các loại mứt đặc sản hồng dẻo, đào sữa, hoa hồng, táo sấy, mận sấy, ky quy, ô liu… đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng đặc sản này đều được đựng trong các bao bì có nhãn mác ghi bằng chữ Trung Quốc. Nếu không bị bắt giữ, số hàng này sẽ được bán cho người tiêu dùng sử dụng.

Nhập nhèm nguồn gốc, chất lượng

57487
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas),  thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường thực sự đáng báo động đối với sức khỏe người tiêu dùng. Nếu không được kiểm soát và xử lý kịp thời, khi đến tay người tiêu dùng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm các hoá chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm

Hiện nay, tại các chợ đầu mối, chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm, chợ tạm, nhiều loại bánh kẹo, hạt hướng dương, hạt dẻ... không nhãn mác, đơn vị sản xuất, hạn sử dụng đang được bày bán tràn lan. Một số loại hàng được đóng gói nhưng cũng chỉ ghi tên cơ sở sản xuất mà không có địa chỉ cụ thể, có hạn sử dụng nhưng không có ngày sản xuất. Một số tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho biết, nhiều loại bánh kẹo có thể để cả năm.

Chị Phạm Mỹ Nương (NXB Công an nhân dân) cho biết, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm phục vụ tết năm nay khá phong phú, mẫu mã đẹp và giá khá mềm. Tuy nhiên, chị Nương  không dám mua các sản phẩm này vì chẳng biết hàng hóa sản xuất ở đâu, chất lượng thế nào “Các loại mứt , ô mai thì được để cả chậu bày bán  trên kệ , xe cộ qua lại bụi bặm mất vệ sinh, rồi cả những loại bánh kẹo cân đựng trong túi nilong không đề nơi sản xuất, thế  nhưng khi hỏi thì người bán cứ liến thoắng là mứt cổ truyền, bánh kẹo Malaisia, yên tâm là hàng đảm bảo. Tôi thấy nhiều người vẫn tin và mua”, chị Nương nói.

Không riêng bánh kẹo, những mặt hàng như mực, tôm, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, hàng đông lạnh đóng gói... không ghi xuất xứ cũng được bày bán nhiều. Một người chuyên cung cấp thực phẩm và rau củ ở Gia Lâm, cho hay,  nhiều mặt hàng được bày bán tại các chợ đầu mối ở Hà Nội chủ yếu là nhập từ Trung Quốc.  Tất cả hàng nhập lậu về từ rau, củ, quả đến bánh kẹo, ô mai, tiểu thương đều gỡ bỏ bao bì thay mác Việt coi như của nhà làm, bán vẫn đắt hàng.

Hàng Trung Quốc nhập lậu không đảm bảo chất lượng bị người tiêu dùng trong nước tẩy chay. Thế nhưng thực tế, nguồn hàng này vẫn tấp nập ùn về Việt Nam  bằng nhiều cách khác nhau và  được tiểu thương khoác áo mới  bằng nhãn hiệu made in Vietnam, rồi tung ra thị trường. Điều đáng lo ngại, chất lượng sản phẩm này như thế nào, gây độc hại đến sức khỏe người sử dụng ra sao vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Lê Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động