Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ, như: Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; phát triển, quản lý đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn; triển khai các phong trào thi đua…

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Thế Vân cho biết, với đặc thù là đơn vị có số lượng Công đoàn cơ sở lớn, số đoàn viên đông, nên mỗi cán bộ Công đoàn cấp trên và Công đoàn cơ sở luôn nỗ lực trong nắm, định hướng, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động.

Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với phương châm hướng về cơ sở, nội dung phong trào luôn bám sát chủ trương, định hướng chung và phù hợp với cộng đồng doanh nghiệp, đảm bảo để phong trào thi đua được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp, sức lan tỏa cao, nhân rộng các mô hình hay.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn được triển khai gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nâng cao vai trò Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Qua đó, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động tại đơn vị, thúc đẩy mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại đơn vị, góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đoàn viên thông qua việc duy trì và phát huy hiệu quả các chương trình như: “Mái ấm Công đoàn”, “Bếp ấm Công đoàn”, Học bổng “Chắp cánh ước mơ”... Ngoài ra, Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng Quy chế, nội dung chăm lo, ưu tiên chăm lo đoàn viên Công đoàn, tránh việc cào bằng trong chăm lo giữa đoàn viên và người lao động.

Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường đổi mới, đa dạng các giải pháp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, công nhân lao động. Cụ thể, bên cạnh việc sử dụng các hình thức truyền thống, Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng có hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền, mang lại hiệu quả đến người lao động. Để đảm bảo an ninh công nhân, Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thành lập 80 Tổ dư luận xã hội tại doanh nghiệp có trên 300 công nhân. Từ đó, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, kịp thời giải quyết các khúc mắc của người lao động.

Chia sẻ hoạt động công đoàn tại cơ sở, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Nikisso Việt Nam cho biết, hiện Công ty có 1.426 công nhân, thu nhập bình quân 9 triệu đồng/tháng. Công đoàn Công ty hoạt động với tiêu chí luôn luôn lắng nghe, gần gũi, làm việc thực tế từ những hành động nhỏ nhất đem lại hiệu quả, tạo niềm tin của người lao động. Công đoàn tổ chức đối thoại giữa Ban Giám đốc với người lao động 2 lần/năm, tổ chức Hội nghị người lao động để lắng nghe, trao đổi, thảo luận những nội dung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc.

Ngoài các chế độ chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật, Công đoàn Công ty còn thương lượng với lãnh đạo doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: Bữa ăn ca 28.000 đồng, phụ cấp nhà ở, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên, thưởng thâm niêm từ 1 đến 10 triệu đồng đối với người lao động gắn bó với Công ty từ 5 - 30 năm... Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hội thi, hội diễn gắn kết người lao động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trân trọng cảm ơn sự hợp tác và những chia sẻ của Công đoàn các KCX&CN Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn cơ sở đã dành cho đoàn; đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới, các bên sẽ ngày càng có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, nhất là trong các khu công nghiệp.

Ngọc Ánh - Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Xem thêm
Phiên bản di động