Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Chí Hòa - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Báo cáo tóm tắt tình hình cơ cấu tổ chức Công đoàn huyện, đề án sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Hòa cho biết, hiện nay LĐLĐ huyện Mỹ Đức đang trực tiếp chỉ đạo, quản lý 164 CĐCS với trên 6.000 đoàn viên.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Các đồng chí lãnh đạo huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập CĐCS cho các đơn vị.

Trong đó, LĐLĐ huyện có 17 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, 5 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 11 đồng chí trong Ban Nữ công quần chúng. Tại cơ sở, tổng số ủy viên Ban Chấp hành là 635 đồng chí; 102 Ủy ban Kiểm tra với 351 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; 108 Ban Nữ công quần chúng với 328 ủy viên.

Để triển khai nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn phù hợp với các nhiệm vụ chuyên môn, từng loại hình CĐCS đạt hiệu quả, LĐLĐ huyện đã thành lập các Câu lạc bộ Cán bộ Công đoàn và các cụm thi đua theo các khối.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại Hội nghị.

Căn cứ Công văn số 2583-CV/BTCTU ngày 30/5/2023 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc hướng dẫn, sắp xếp tổ chức lại mô hình tổ chức chính trị, xã hội trong các cơ quan Đảng - Đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Công văn số 235/LĐLĐ, ngày 19/1/2024 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc củng cố, sắp xếp Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn cơ quan UBND quận, huyện, thị xã; thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy ngày 4/3/2024 về chủ trương sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn UBND huyện; căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã xây dựng Đề án thành lập các CĐCS trên cơ sở kết thúc mô hình Công đoàn cơ quan Dân Đảng và Công đoàn UBND huyện.

LĐLĐ huyện đã báo cáo, xin ý kiến LĐLĐ Thành phố và Thường trực Huyện ủy về chủ trương để xây dựng dự thảo đề án và lấy ý kiến của Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn UBND huyện về dự thảo Đề án; tổ chức họp Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xin ý kiến về Đề án; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội về Đề án.

Đồng thời, xin ý kiến thống nhất với cấp ủy chi bộ các đơn vị về công tác nhân sự của các CĐCS thành lập mới; ban hành quyết định giải thể; ban hành quyết định thành lập các CĐCS trực thuộc…

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Mỹ Đức cũng đã công bố quyết định thành lập 22 CĐCS, trong đó, 20 CĐCS sắp xếp theo Đề án và thành lập 2 CĐCS theo phương thức mới, phù hợp với quy định điều lệ Công đoàn Việt Nam là Công đoàn Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Công đoàn Hợp tác xã nông nghiệp Hương Sơn.

Theo đó, sau khi giải thể Công đoàn Cơ quan Dân Đảng để thành lập 2 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện gồm: CĐCS khối Huyện ủy với 49 đoàn viên và CĐCS khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện với 23 đoàn viên. Giải thể Công đoàn UBND huyện để thành lập 18 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

“Trong thời gian tới, hi vọng các CĐCS mới thành lập sẽ được các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo mọi điều kiện để hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động chung của tổ chức Công đoàn huyện nhà. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động tại đơn vị”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Hòa bày tỏ.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 CĐCS.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức đã khẳng định vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị của nước ta. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ huyện đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên mới.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, giao nhiệm vụ cho các cấp Công đoàn huyện trong thời gian tới. Cụ thể, các cấp Công đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, pháp luật lao động, Luật Công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đặc biệt, các CĐCS mới thành lập cần nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công…

K.Tiến - M.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động