Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội: "Chìa khóa" tạo nên bước đột phá về phát triển BHXH tự nguyện

Trong 4 năm qua, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/11/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 đã được triển khai hiệu quả. Chỉ thị được xem là "chìa khóa" chính trị, tạo nên bước ngoặt lịch sử, góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội bền vững tại Thủ đô.
Hà Nội đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 95% dân số, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch Hà Nội hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các đối tượng chính sách Infographic: Hà Nội hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho đối tượng chính sách

Hiệu quả đột phá từ Chỉ thị 09-CT/TU

Trước khi Chỉ thị 09-CT/TU được ban hành, công tác BHXH của Hà Nội đối diện với nhiều thách thức. Mặc dù là một trong những địa phương có lực lượng lao động lớn, song diện bao phủ, đặc biệt là BHXH tự nguyện, còn rất thấp. Đến hết tháng 10/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc chỉ đạt 37,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, và BHXH tự nguyện chỉ đạt 0,98% lực lượng lao động, với hơn 51 nghìn người tham gia. Số lượng nông dân, lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn so với tiềm năng.

Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội: Chìa khóa tạo nên bước đột phá về phát triển BHXH tự nguyện
Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Ngọc Huyến chủ trì giao ban hằng tháng, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

Nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 09-CT/TU. Chỉ thị này đã nâng tầm công tác BHXH tự nguyện thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đến các tổ chức chính trị - xã hội.

Sự khác biệt cốt lõi mà Chỉ thị 09-CT/TU mang lại chính là việc xác định trách nhiệm rõ ràng: Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tham gia và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú tham gia BHXH tự nguyện. Điều này đã giúp công tác BHXH không còn là nhiệm vụ riêng của ngành BHXH mà trở thành nhiệm vụ chung của toàn bộ hệ thống chính trị.

Dấu ấn qua những kết quả ấn tượng

Sau 4 năm triển khai quyết liệt Chỉ thị 09-CT/TU, công tác BHXH đã có mức tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là ở khối BHXH tự nguyện - lĩnh vực được Chỉ thị tập trung chỉ đạo.

Cụ thể, trước khi Chỉ thị được ban hành, đến hết tháng 10/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thủ đô đạt 37,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 0,98% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt trên 51 nghìn người còn rất thấp so với tiềm năng; số lượng nông dân, lao động tự do, lao động thuộc khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm tỷ lệ còn thấp.

Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội:
Cán bộ BHXH các cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới người dân trên địa bàn.

Sau khi Chỉ thị 09-CT/TU được ban hành, công tác BHXH đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và có mức tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là số người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo thống kê của BHXH thành phố Hà Nội, đến hết năm 2024, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.168.762 người (tăng 19,54%) chiếm 46,37% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (tăng 9,07%), số người tham gia BHXH tự nguyện là 104.361 người (tăng 104%) chiếm 2,93% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (tăng 1,95% so với tháng 10/2021).

Ước hết tháng 9/2025, số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.302.593 người, chiếm 47,81% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 0,31% so với chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao năm 2025). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 131.422 người, chiếm 3,56% lực lượng lao động trong độ tuổi tuổi (vượt 0,06% so với chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao năm 2025).

Số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng từ hơn 51 nghìn người (tháng 10/2021) lên hơn 104 nghìn người (cuối năm 2024), tương đương mức tăng trưởng 104% chỉ trong 3 năm. Đến ước hết tháng 9/2025, con số này đạt 131.422 người, tăng trưởng 157% so với thời điểm ban hành Chỉ thị. Về tỷ lệ bao phủ, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, tỷ lệ này đã tăng gần gấp 3 lần (từ 0,98% lên 3,56%), vượt chỉ tiêu được HĐND, UBND Thành phố giao cho cả năm 2025 (3,5%). Sự tăng trưởng này chứng minh tính đúng đắn và hiệu lực mạnh mẽ của Chỉ thị khi huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để tiếp cận và vận động nhóm lao động phi chính thức.

Mặc dù Chỉ thị tập trung vào phát triển BHXH tự nguyện, nhưng sự thống nhất về nhận thức đã giúp toàn bộ công tác BHXH được nâng cao. Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc tăng từ 37,3% (tháng 10/2021) đã tăng lên ước đạt 47,81% (tháng 9/2025), vượt 0,31% so với chỉ tiêu Thành phố giao năm 2025. Điều này cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy đã tạo động lực tổng thể cho toàn ngành BHXH Hà Nội.

Quyết tâm kiến tạo BHXH, BHYT toàn dân

Sau 4 năm, thành công của Chỉ thị 09-CT/TU đã cung cấp những bài học quý báu cho Hà Nội và các địa phương khác trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện. Đó là sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt. Thành công vượt bậc về BHXH tự nguyện cho thấy, khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của cấp ủy Đảng, từ Thành ủy đến cơ sở, mọi nhiệm vụ chính trị đều có thể hoàn thành xuất sắc.

Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội: Chìa khóa tạo nên bước đột phá về phát triển BHXH tự nguyện
BHXH thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các đợt ra quân, tuyên truyền trực quan, sinh động tới người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Cùng đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự vào cuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp công tác tuyên truyền, vận động thâm nhập đến từng thôn, tổ dân phố, từng nhóm lao động tự do.

Đặc biệt, Chỉ thị đã nhấn mạnh đến việc cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong tham gia, cũng như tuyên truyền, vận động người thân, người dân đã tạo ra hình ảnh tích cực, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin trong cộng đồng về chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, Thành phố.

Đánh giá về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU trên địa bàn Thủ đô, ông Nguyễn Ngọc Huyến, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội khẳng định: Chỉ thị 09-CT/TU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác dụng chỉ đạo định hướng, thực hiện thống nhất các chủ trương, chính sách về BHXH, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Qua triển khai, nhiều giải pháp đã được đề ra; công tác tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia BHXH được quan tâm chú trọng; nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm tốt được phổ biến, chia sẻ, nhân rộng toàn Thành phố...

Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội:
Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện tới người dân trên địa bàn.

“Chỉ thị 09-CT/TU có ý nghĩa quan trọng, có tác dụng chỉ đạo định hướng, thực hiện thống nhất các chủ trương, chính sách về BHXH góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Sau 4 năm triển khai Chỉ thị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; sự nỗ lực, quyết liệt trong công tác điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô, công tác BHXH đã đạt được nhiều kết quả. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác BHXH được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện tăng nhanh qua các năm; công tác giải quyết và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, các chế độ BHXH cho người dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định”, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

Ổn định quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Trao tặng thẻ BHYT tới hội viên nông dân khó khăn: Lan tỏa chính sách nhân văn

Trao tặng thẻ BHYT tới hội viên nông dân khó khăn: Lan tỏa chính sách nhân văn

Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang đến sự hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp với người nông dân Thủ đô.
Đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/6/2026

Đề xuất sửa đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu từ 1/6/2026

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 64, đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu, có hiệu lực từ 1/6/2026.
Các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Các loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật

Bạn đọc Nguyễn Thu Hà, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội hỏi pháp luật quy định có những loại hình bảo hiểm bắt buộc nào?
Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65:  Không phù hợp với lao động trực tiếp

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65: Không phù hợp với lao động trực tiếp

Trước thông tin đại biểu Quốc hội đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65, nhiều công nhân lao động trực tiếp tỏ ra lo ngại cho rằng đề xuất này không phù hợp với họ bởi ở độ tuổi này, sức khoẻ của người lao động làm việc trực tiếp không đáp ứng được yêu cầu về năng suất, chất lượng công việc.
Đề xuất cơ chế tài chính mới cho đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Đề xuất cơ chế tài chính mới cho đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính và mức chi đối với giảng viên, sinh viên, người học và cán bộ quản lý tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân, triển khai theo Nghị định mới thay thế Nghị định 124/2013/NĐ-CP. Dự thảo đưa ra hệ thống ưu đãi nhiều hơn, bao phủ từ đào tạo trong nước đến nước ngoài, nhằm hình thành đội ngũ chuyên môn chất lượng cao phục vụ cho kế hoạch phát triển điện hạt nhân trong tương lai.
Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Trường hợp nào người lao động được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau?
Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Lan tỏa giá trị nhân văn của chính sách an sinh

Xác định bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là chính sách an sinh mà là điểm tựa bền vững cho mỗi gia đình Thủ đô, BHXH thành phố Hà Nội chỉ đạo BHXH các cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bưu điện trung tâm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Đề xuất chế độ, kinh phí điều dưỡng người có công

Đề xuất chế độ, kinh phí điều dưỡng người có công

Dư thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ xây dựng có quy định chi tiết về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng.
Tuyệt đối không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Tuyệt đối không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Cùng với thực hiện tăng lương tối thiểu vùng, Chính phủ quán triệt các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động