Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng

Năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách gặp khó khăn; 23 chương trình tín dụng được ngân hàng triển khai hiệu quả.
Nghệ An sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hào khí sông Lam" chào đón năm mới 2024 Nghệ An: Sập trần phòng học khiến nhiều học sinh nhập viện Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng
Điểm giao dịch của NHCSXH là địa chỉ quen thuộc của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong năm, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tổng giám đốc NHCSXH, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, chủ động phối hợp cùng với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn tích cực triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là tăng trưởng nhanh nguồn vốn và dư nợ, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách, tập trung triển khai tốt các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Đến ngày 22/12/2023, tổng nguồn vốn cho vay đạt 12.666 tỷ đồng, tăng 1.788 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 16,4%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương đạt 12.344,8 tỷ đồng, tăng 1.700 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 327 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch được giao; nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân được Trung ương cấp bù lãi suất 2.061 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng
23 chương trình tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giúp người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, khang trang.

Doanh số cho vay lũy kế đến ngày 22/12/2023 đạt 3.913 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 718 tỷ đồng cho 10.382 khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 2.125 tỷ đồng, vượt doanh số thu năm 2022.

Tổng dư nợ đến 22/12/2023 đạt 12.654 tỷ đồng, tăng 1.788 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng 16,4% (năm 2022 đạt 12,36%), trong đó dư nợ 5 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 1.125,5 tỷ đồng với 19.083 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An cho vay đúng đối tượng, được người vay sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt hiệu quả. Vì vậy, chất lượng tín dụng tiếp tục đảm bảo và ngày càng được nâng cao, chất lượng các hoạt động khác đạt kết quả tốt.

NHCSXH tỉnh Nghệ An luôn được đánh giá cao trong công tác quản lý hoạt động ủy thác và nâng cao chất lượng ủy nhiệm. Để những “cánh tay nối dài” hoạt động hiệu quả, Ngân hàng đã phối hợp tốt với các tổ chức hội để nắm bắt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nhận ủy thác; chú trọng kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn của hội đoàn thể cấp xã; phối hợp tuyên truyền và xử lý kịp thời vướng mắc đối với cơ sở.

Chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được nâng lên. Kết quả huy động tiền gửi tổ viên tăng trưởng ổn định theo hướng bền vững, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiền thường xuyên đạt cao. Hoạt động kiểm tra - giám sát, công tác chỉ đạo kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn, sắp xếp hồ sơ hoàn thành kịp thời, đạt chất lượng tốt.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng
Đi cùng với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An luôn tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, NHCSXH tỉnh Nghệ An chú trọng công tác triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng. Trong năm, ngân hàng đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho 100% cán bộ nhận ủy thác cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn, Ban Giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn; 100% thành viên Ban Đại diện HĐQT cấp huyện là chủ tịch xã và đội ngũ cán bộ ủy thác cấp huyện được Ngân hàng tỉnh trực tiếp mở các lớp tập huấn. Đặc biệt, trong năm, các tổ chức hội cấp tỉnh chủ động phối hợp cùng chi nhánh chỉ đạo hội cơ sở tuyên truyền, vận động khách hàng mở tài khoản tiền gửi và sử dụng dịch vụ Mobilebanking tại NHCSXH đạt kết quả tốt.

Đi cùng với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả, NHCSXH tỉnh Nghệ An cũng được ghi nhận, đánh giá cao trong việc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Sơn Lam – Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, sang năm 2024, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng; bảo đảm hoạt động của ngân hàng ngày càng đồng bộ, chuyên nghiệp, tạo sự thuận lợi và hài lòng cao cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tích cực huy động vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng tập huấn nâng nghiệp vụ đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động