Chất lượng hải sản 4 tỉnh miền Trung: Biết đâu là hải sản tầng đáy?

Theo kết luận của Bộ Y tế, tất cả hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) đều đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm.
chat luong hai san 4 tinh mien trung biet dau la hai san tang day Bộ Y tế: Phát hiện 132/1.040 mẫu hải sản miền Trung có Phenol
chat luong hai san 4 tinh mien trung biet dau la hai san tang day Đã tìm ra nguyên nhân sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung

Tuy nhiên, với các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý thì vẫn chưa đảm đảm an toàn. Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng (NTD) không nên sử dụng các loại hải sản có “xuất xứ” từ tầng đáy vùng 20 hải lý thuộc 4 tỉnh miền Trung nói trên. Phải công nhận, thông tin của Bộ Y tế là rất kịp thời và minh bạch, song vấn đề đặt ra là NTD biết đâu là hải sản tầng đáy thuộc vùng 20 hải lý để tránh, hải sản tầng nông để mua?

Từ thông báo kết quả kiểm nghiệm…

Hơn 5 tháng sau khi xảy ra sự cố môi trường biển miền Trung, ngày 20.9, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng ngồi lại và đưa ra kết luận về ảnh hưởng môi trường đến các loại hải sản ở 4 tỉnh miền Trung.

chat luong hai san 4 tinh mien trung biet dau la hai san tang day

Theo đó, tất cả hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, cá bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh nêu trên đều đảm bảo an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cho biết thêm đã phát hiện 132/1.040 mẫu hải sản miền Trung có phenol. Cụ thể, gồm ghẹ, tôm, bạch tuộc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy. “Căn cứ vào kết quả trên, người dân không sử dụng các loại hải sản trên ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý thuộc 4 tỉnh miền Trung làm thực phẩm”- Bộ Y tế khuyến cáo.

Nói về quá trình kiểm nghiệm để đưa ra kết luận trên, ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ đã triển khai lấy 1.040 mẫu hải sản hằng ngày ở tất cả các cảng cá, gò cá, các thuyền đánh bắt, đầm nuôi tại 4 tỉnh miền Trung. Các mẫu được kiểm nghiệm chỉ tiêu cyanuy, phenol, thủy ngân, cadimi, chì, crom, asen và sắt. Song song với việc lấy mẫu tại 4 tỉnh, Bộ Y tế cũng tiến hành lấy 300 mẫu hải sản tại: Hải Phòng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu - là các tỉnh, thành phố không chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường để làm nhóm chứng, so sánh với hải sản miền Trung.

“Suốt quá trình thực hiện nghiên cứu, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới từ Tổng hành dinh tại Geneva - Thụy Sĩ, từ Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương tại Manila (Philippines) và các chuyên gia về an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm nghiệm của Nhật Bản, Canada. Các mẫu được gửi đi kiểm chứng tại các Phòng kiểm nghiệm của trường Đại học Osaka - Nhật Bản và Trung tâm các Giải pháp của Singapore. Kết quả kiểm chứng tại các phòng kiểm nghiệm nước ngoài cho thấy sự đồng nhất về kết quả kiểm nghiệm hải sản với 2 Viện của Việt Nam”- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

… đến biết đâu là nông, đâu là sâu?

Kết luận đã có, song người dân không khỏi lo lắng khi hàng ngày, hàng giờ tại nhiều chợ vẫn công khai bày bán những sản phẩm hải sản như tôm, cá, mực… mà không biết đâu là hải sản được đánh bắt tại các vùng biển an toàn, đâu là hải sản có xuất xứ từ 4 tỉnh miền Trung và đâu là hải sản thuộc diện Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng.

Bác Kiều Thị Ninh (63 tuổi, quận Hà Đông - Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi có thông tin về sự cố biển miền Trung, gia đình tôi đã hạn chế ăn hải sản bán ngoài chợ, còn nếu có ăn thì gia đình sẽ mua tại những địa chỉ tin cậy để đảm bảo an toàn hoặc nhờ người quen từ Thanh Hóa gửi ra”. Cũng với tâm trạng trên, bác Ngô Minh Hoàn (68 tuổi, phố Bùi Xương Trạch - quận Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ, là người dân bình thường rất khó phân biệt được hải sản nào thuộc tầng nông hay tầng sâu và cá cách bao nhiêu hải lý để biết an toàn hay không. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, theo bác Hoàn, gia đình sẽ hạn chế ăn hải sản hoặc chủ yếu ăn cá nước ngọt. “Hải sản mà các gia đình dùng chủ yếu là tôm và cá. Mà các loại này đều nằm trong diện khuyến cáo không nên sử dụng, nên người dân rất hoang mang. Ra chợ định mua mấy lạng tôm về nấu cháo cho cả nhà, nhưng lại sợ không an toàn, nên thôi”- bác Hoàn chia sẻ.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của bác Ninh và bác Hoàn, chị Lê Thị Hồng Nhung (33 tuổi, thị xã Sơn Tây - Hà Nội) cho rằng, cách tẩy chay hải sản sẽ là không công bằng với ngư dân miền Trung. Bởi những sản phẩm là hải sản đang được bày bán ở chợ thì không thể đánh đồng tất cả đều là những hải sản có chứa phenol nằm trong giới hạn không cho phép, hay những sản phẩm đó được đánh bắt nằm ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý. “Theo như Bộ Y tế thì chỉ cho phép lưu hành lô sản phẩm khi đã được xét nghiệm an toàn. Đối với các lô không an toàn phải buộc tiêu hủy và đền bù theo quy định. Vì vậy, gia đình chị vẫn ăn hải sản bình thường” - chị Nhung cho biết. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, một số tiểu thương cũng tỏ ra lo ngại, khi hải sản của họ có nguồn gốc xuất xứ không phải ở vùng khuyến cáo cũng bị ảnh hưởng lây.

Lời khuyên của cơ quan chuyên ngành

Để giúp NTD có thể nhận biết loại hải sản nào là an toàn, loại nào không; loại nào đánh bắt ở tầng nông, loại nào đánh bắt ở tầng sâu, phóng viên đã liện hệ với TS. Lê Văn Giang - Cục phó Cục ATTP.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chương trình giám sát định kỳ đối với các hải sản được khai thác tại 4 tỉnh miền Trung nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu các loại hải sản có phát hiện phenol ở trên và các hải sản khác ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý để tiến hành giám sát, xét nghiệm

Ông Giang cho biết, người dân không nên quá lo lắng với những thông tin trên. Vì theo như Bộ Y tế đã công bố thì phần lớn các sản phẩm hải sản miềm Trung là an toàn. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm hải sản hiện được bày bán ngoài chợ, NTD cần phải xác định được nguồn gốc thực phẩm trước khi mua. Bởi không chỉ với hải sản mà bất kỳ loại thực phẩm nào khi sử dụng mà không rõ nguồn gốc, không qua kiểm nghiệm của cơ quan chức năng thì đều không an toàn.

“Rất khó để trả lời câu hỏi về việc người dân đã “trót” sử dụng sản phẩm ở những vùng không an toàn trước khi công bố. Bởi, khi chưa có kết luận rõ ràng thì không thể khẳng định được những hải sản người dân đã sử dụng có an toàn hay không. Tuy nhiên, một điều có thể khẳng định đó là, dù sản phẩm đó được khai thác ở vùng nào thì khi đưa ra thị trường đều được kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Vì vậy, nếu những sản phẩm khai thác tại vùng không an toàn, nhưng khi kết quả kiểm nghiệm là an toàn thì vẫn không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người dân” – ông Giang lý giải.

Cũng theo ông Giang, để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế cũng đề nghị: Ủy ban nhân dân 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện theo Công văn số 122/BYT-ATTP ngày 26.8.2016 của Bộ Y tế: Chỉ đạo Sở NNPTNT, Sở Công Thương (đơn vị được giao quản lý kho hàng đông lạnh) phân loại hải sản theo từng lô, Sở Y tế chỉ đạo lấy mẫu theo từng lô và trả kết quả cho đơn vị quản lý được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ. Chỉ cho phép lưu hành lô sản phẩm khi đã được xét nghiệm an toàn. Với các lô không an toàn, phải buộc tiêu hủy và đền bù theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân về các loại hải sản chưa đảm bảo an toàn và chỉ đạo các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc khai thác, sử dụng hải sản an toàn theo đúng hướng dẫn của các Bộ. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NNPTNT thực hiện chương trình giám sát định kỳ đối với các hải sản được khai thác tại 4 tỉnh miền Trung nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu các loại hải sản có phát hiện phenol ở trên và các hải sản khác ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý để tiến hành giám sát, xét nghiệm.

Song, điều mà người dân mong muốn nhất làm thế nào phân biệt được hải sản vùng nông và hải sản vùng đáy phạm vi 20 hải lý ở các tỉnh miền Trung, thì vẫn chưa có câu trả lời.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số

Việc Việt Nam ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo được xem là bước đi tất yếu và có ý nghĩa lịch sử. Trao đổi tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 31/12, ông Trần Văn Sơn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia, cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo vừa tạo không gian thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo đảm quản lý rủi ro, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, minh bạch, lấy con người làm trung tâm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả hoạt động năm 2025 của ngành khoa học và công nghệ, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì Hội nghị.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Xem thêm
Phiên bản di động