Cảnh giác tội phạm trộm cắp tháng “củ mật”

Như thường lệ, vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm lại diễn biến phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức cảnh giác.
Đề phòng trộm cắp khi đi máy bay Cuối năm, cảnh giác với tội phạm cướp giật Ngăn chặn tội phạm trộm cắp trong bệnh viện

Từ những vụ điển hình

Những tháng cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng tăng với những diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Theo Công an huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Trang (sinh năm 2002) và Nguyễn Tiến Hồng (sinh năm 2003) cùng ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trang khai nhận tối 5/12 cùng Hồng và 2 đối tượng khác đi 2 xe máy, sang khu vực hồ Tây, quận Tây Hồ thì phát hiện 2 xe máy để trên vỉa hè ven hồ, đã mở khoá xe, lấy đưa về cất giấu nhà Trang. Qua tra cứu các dữ liệu, cơ quan Công an làm rõ, có 3 chiếc xe tang vật các vụ trộm mà Trang và Hồng cùng đồng bọn gây ra.

Cảnh giác tội phạm trộm cắp tháng “củ mật”
Công an Hà Nội đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp tài sản. Ảnh do Công an cung cấp.

Bên cạnh việc lợi dụng sự mất cảnh giác, lơ là của người dân khi để phương tiện giao thông không cẩn thận tại lòng, lề đường, các đối tượng còn tìm cách “đột nhập” tư gia để thực hiện hành vi phạm pháp. Điển hình như khoảng 11h30 ngày 5/12, Vũ Ngọc Bắc (sinh năm 1983; trú tại xã La Drang, huyện Chư Prong, Gia Lai) đến khu đô thị ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, để xem nhà do môi giới bất động sản dẫn đi. Tuy nhiên, Bắc không đến xem nhà mà đột nhập vào một biệt thự khác để trộm cắp tài sản. Đối tượng đi lên tầng 2, lấy 1 máy ảnh màu, 1 túi vải màu xanh, 3 đồng hồ đeo tay, 67.000 Won và các đồ trang sức khác...

Qua tuần tra rà soát, nhân viên an ninh khu đô thị phát hiện Bắc đang ẩn nấp trong biệt thự nên đã báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Bắc khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp số tài sản đã trộm cắp được cho Công an phường Phúc Đồng…

Qua công tác đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong những ngày giáp Tết, người dân tại các thành phố lớn thường bắt đầu về quê ăn Tết, nhà cửa không ai trông coi, các công ty, doanh nghiệp đóng cửa, đây là điều kiện để các đối tượng trộm đột nhập, bẻ khóa lấy cắp tài sản. Bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để hoạt động vào bất kỳ thời gian nào. Đồng thời, phương thức hoạt động của tội phạm dạng này ngày càng tinh vi, táo tợn và manh động, luôn mang theo hung khí trong người để chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi…

Nâng cao ý thức tự phòng ngừa

Theo cơ quan chức năng, sở dĩ tội phạm trộm cắp thường lợi dụng thời điểm cuối năm để hoạt động là do sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân như: Để xe ở những nơi công cộng không khóa, không gửi xe cẩn thận, đi ngủ không cài, khóa cửa hoặc chỉ khóa lấy lệ, tài sản có giá trị không được bảo vệ cẩn thận... Tội phạm thường lợi dụng những nơi có tài sản giá trị nhưng không có người trông coi (vỉa hè, trước các cửa hàng, cửa hiệu...) để trộm cắp. Bên cạnh đó, lợi dụng dịp cuối năm, nhiều người dân thường đi lo chuyện sắm sửa để trang hoàng nhà cửa đón Tết, nhiều đối tượng trộm cắp đã tìm cách đột nhập, phá khóa, cạy cửa lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phòng chống đột nhập, bảo vệ tài sản trong gia đình, ông Dương Ngọc Giao, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Dịch vụ Thăng Long (quận Hà Đông) tư vấn, trước hết mọi người cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình. Các hộ gia đình cần gia cố cửa nhà và đóng khoá cẩn thận, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, khóa trong để chống cắt phá khóa. Các gia đình có điều kiện nên lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, đèn chuông báo động chống trộm tại những khu vực tội phạm thường đột nhập gây án, như cửa ra vào nhà, cửa sổ, cửa tum và tủ, két sắt đựng tài sản có giá trị. Với các gia đình sống trong biệt thự nên thuê bảo vệ, lắp hệ thống chống trộm bằng tia hồng ngoại…

Nói thêm về vấn đề này, Thiếu tá Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa nhấn mạnh, đối với các cơ quan, công sở phải gia cố cổng, cửa và lắp đặt các thiết bị cảnh giới, báo động để kịp thời phát hiện đối tượng gây án. Lực lượng bảo vệ cần tăng cường tuần tra vào ban đêm, chú ý những ngày nghỉ cuối tuần, lễ, Tết. Tại các tiệm vàng, ngoài việc gia cố hệ thống cửa, bố trí bảo vệ đêm, lắp đặt camera tích hợp với chuông báo động, kết nối đường dây nóng với Công an cơ sở… Cần đề cao cảnh giác với những biểu hiện không bình thường của đối tượng khả nghi đang tăm tia, khảo sát địa hình trong khu vực gần nhà…

Ngoài việc tăng cường phòng ngừa từ cơ sở, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố dịp cuối năm, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023).

Biện pháp quan trọng được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện là phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền với nhiều hình thức trong mọi tầng lớp nhân dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Lực lượng Công an tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, kịp thời phân tích, đánh giá những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm và chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản trong đó có quản lý lưu trú, tiến hành tổng rà soát toàn bộ số đối tượng tỉnh ngoài, ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động, đặc biệt số đối tượng tù tha, có dấu hiệu hoạt động tội phạm để theo dõi, quản lý phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh kịp thời./.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, để đảm bảo an toàn tài sản của các tổ chức, cá nhân trong tháng "củ mật”, ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan đơn vị là quan trọng nhất. Những tháng cuối năm, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở tăng cường thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn với nhiều lực lượng tham gia (Cảnh sát giao thông, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội, cơ động...), đảm bảo tuần tra khép kín 24/24 giờ để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là phòng ngừa “đạo chích” ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Lực lượng Công an cơ sở chủ động tuyên truyền đến mọi người dân tích cực phát hiện, báo ngay cho cơ quan chức năng những biểu hiện hoạt động tội phạm; đẩy mạnh phong trào dũng cảm đấu tranh, tố giác các loại tội phạm trong nhân dân, giúp nhau bảo vệ tài sản, đặc biệt đối với các gia đình đi làm vắng, không có người trông nhà...
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025

Năm 2025 khép lại với những bước chuyển mình lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô. Từ việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước đến tinh thần tiên phong trong "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số, Công an thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò nòng cốt, bản lĩnh trong kỷ nguyên mới. Cùng nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu ghi đậm tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của những người chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng.
Công an Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Công an Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 6/10, Công an Thành phố Hà Nội (CATP) đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10. Hoạt động này thể hiện sâu sắc truyền thống “tương thân tương ái” và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, với mức đóng góp tối thiểu một ngày lương của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trung thực và gần dân

Chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trung thực và gần dân

Từ việc tìm lại chiếc ba lô, chiếc ví, chiếc điện thoại đến hoàn trả 200 triệu đồng chuyển nhầm, những hành động tận tụy, trung thực và trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian vừa qua đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”, xứng đáng với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Công an Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

Công an Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng trong mọi mặt công tác của Công an Thủ đô. Với nhiều sáng kiến được ghi nhận ở cấp Bộ, Công an thành phố Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ để quản lý, chỉ huy, phục vụ người dân, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên số.
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đầu năm học mới

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đầu năm học mới

Với tinh thần chủ động, phòng ngừa và quyết tâm xây dựng một thế hệ công dân Thủ đô có ý thức pháp luật cao, ngay trong những ngày đầu năm học mới 2025 - 2026, Công an thành phố Hà Nội, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), đã phối hợp chặt chẽ với các nhà trường trên địa bàn tổ chức hàng loạt buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, sinh viên.
Lực lượng Công an phường tăng cường công tác quản lý cư trú

Lực lượng Công an phường tăng cường công tác quản lý cư trú

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Công an các phường trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quản lý cư trú, lưu trú và hỗ trợ nhân dân. Những hoạt động này không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.
Công an Hà Nội triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Công an Hà Nội triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Trong những ngày đầu tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá và ngăn chặn nhiều vụ việc hình sự, từ bắt giữ đối tượng truy nã, giải cứu nạn nhân bị lừa đảo, đến triệt phá đường dây buôn bán vũ khí nguy hiểm trên mạng. Những kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân.
Dấu ấn Cảnh sát giao thông Hà Nội

Dấu ấn Cảnh sát giao thông Hà Nội

Từ việc kịp thời giúp đỡ hai em nhỏ đi lạc từ Thanh Hóa ra Hà Nội đến bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ diễu binh, diễu hành (A80), ngăn chặn buôn lậu, hỗ trợ nhân dân trong mưa bão… hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã để lại trong lòng nhân dân dấu ấn sâu đậm: Tận tụy, kỷ luật và giàu trách nhiệm.
Kịp thời cứu một phụ nữ lên cơn co giật tại khu vực chờ xem diễu binh

Kịp thời cứu một phụ nữ lên cơn co giật tại khu vực chờ xem diễu binh

Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tá Tạ Xuân Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Công an Hà Nội, đã không màng nguy hiểm, dùng tay ngăn lưỡi một người phụ nữ bị lên cơn co giật. Dù bị nạn nhân cắn chảy máu tay, anh vẫn kiên trì cùng đồng đội đưa người phụ nữ đến nơi an toàn để lực lượng y tế sơ cứu kịp thời.
Công an Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, huy động toàn bộ lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Xem thêm
Phiên bản di động