Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

(LĐTĐ) Công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội cho thấy, bên cạnh các địa phương làm tốt, vẫn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch ở một bộ phận người dân. Do vậy, việc tăng cường kiểm tra, quyết liệt xử lý vi phạm tại các chợ dân sinh trong thời điểm này là vô cùng cần thiết.
Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội: Hàng hóa đầy ắp các siêu thị, chợ dân sinh Đường phố Hà Nội thông thoáng, chợ dân sinh thực hiện giãn cách theo Công điện 15 Hà Nội: Tiểu thương, người bán hàng nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19

Nghiêm túc thực hiện trong ngày đầu giãn cách

Ngày 24/7, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành trong đêm ngày 23/7 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên, đa phần người dân đều nghiêm túc chấp hành Chỉ thị mới. Đặc biệt là tại chợ dân sinh, công tác tuyên truyền đã được lực lượng chức năng phổ biến đến người dân.

Đến thời điểm này, nhiều khu chợ tự phát trên địa bàn Thành phố đã được kiểm soát chặt chẽ. Ngay sau khi có Chỉ thị, lực lượng chức năng đã tiến hành giăng dây, treo bảng “cấm họp chợ tự phát” tại các khu vực vỉa hè, lòng đường, nơi người dân thường tụ tập buôn bán trước đây. Tại các chợ truyền thống, việc giãn cách cũng được các cấp chính quyền và người dân quan tâm, chú trọng.

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh
Phường Văn Chương (quận Đống Đa) kiểm soát, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn

Ghi nhận tại phường Văn Chương (quận Đống Đa), ngay từ sáng sớm, các lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại các điểm chợ cóc, chợ tam trước đây đã được giải toả, người bán hàng tại các chợ truyền thống tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Trong sáng 24/7, thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố, chợ phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, các lực lượng chức năng của phường đã có mặt tại chợ để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, người dân khi tới mua hàng phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m khi mua hàng.

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh
Tại chợ Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm), người bán duy trì giữ khoảng cách với khách hàng

Chia sẻ với phóng viên, chị Liễu (tiểu thương thực phẩm tươi sống) tại chợ Yên Thái cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chị vẫn duy trì giữ khoảng cách với khách hàng, từ sáng nay, khi cả Thành phố bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17, chị đã nhắc nhở các khách hàng đứng sau vạch kẻ đảm bảo giãn cách. Người dân muốn mua loại thực phẩm nào người bán sẽ lấy cho loại đó để không tiếp xúc gần.

“Việc thực hiện giãn cách không phải hôm nay mới được thực hiện mà vẫn được chúng tôi duy trì thường xuyên. Dù có những bất tiện khi phải giữ khoảng cách xa khi bán hàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại chợ”, chị Liễu cho hay.

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh
Người dân vào chợ trên phố Nguyễn Thiện Thuật (quận Hoàn Kiếm) nghiêm túc sát khuẩn tay

Tương tự, tại chợ Thanh Hà, chợ trên phố Nguyễn Thiện Thuật (quận Hoàn Kiếm); chợ Vẽ (quận Bắc Từ Liêm), chợ Nam Đồng… các lực lượng chức năng đã bố trí sát khuẩn tay, đo thân nhiệt cho người dân, đặc biệt, phần lớn người dân đã chủ động thực hiện giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tại các chợ truyền thống, các mặt hàng không thiết yếu, tiểu thương đã chủ động đóng cửa theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Nói về công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) Tạ Hoàng Hà cho biết, công tác phòng, chống dịch thường xuyên được Ủy ban nhân dân phường quan tâm. Theo đó, lực lượng tự quản, chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ cũng đã bố trí điểm đo thân nhiệt, bố trí nước sát khuẩn và yêu cầu người dân đến chợ phải đeo khẩu trang... Ủy ban nhân dân phường cương quyết xử lý nghiêm vi phạm với các hộ kinh doanh, người dân không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

Tại phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), bà Ngô Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng cho biết, sau khi có Chỉ thị 17 của Thành phố, Ủy ban nhân dân phường đã có kế hoạch triển khai đến các phường và người dân trên địa bàn. Theo đó, phường cũng đã thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Đối với các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch theo quy định…

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh
Phường Ngã Tư Sở giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Đặc biệt, phường cũng chỉ đạo Công an phường triển khai các giải pháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thành phố và quận; phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn. Tăng cường xử lý cương quyết các cơ sở dịch vụ, người dân cố tình vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch…

Hay tại phường Thịnh Quang (quận Đống Đa), để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại chợ dân sinh, hằng ngày, Tổ Covid-19 cộng đồng phường đều có mặt tại chợ làm nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại ngõ nhỏ bày bán hàng hóa đúng nơi quy định, không lấn chiếm đường, ngõ. Nhờ có lực lượng công an tuần tra, cắm chốt liên tục nên không có tình trạng lấn chiếm hè, đường để bán hàng, công tác phòng dịch cũng nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, bên cạnh các địa phương làm tốt, vẫn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch ở một bộ phận người dân. Tại nhiều chợ dân sinh, người dân vẫn tụ tập đông đúc, không đảm bảo giãn cách, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Điển hình như tại chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) vẫn còn phát sinh nhiều trường hợp buôn bán vi phạm quy định phòng, chống dịch. Điều đáng nói, tại khu vực này, chợ liên tục họp từ sáng sớm đến trưa nhưng lại có đông đúc dân cư sinh sống nên nguy cơ lây nhiễm dịch rất lớn. Ghi nhận lúc 7h sáng vẫn còn hiện tượng người dân chen chúc mua hàng, không thực hiện giãn cách. Bảo vệ có mặt tại cổng chợ nhưng không đo nhiệt độ cho người dân trước khi vào chợ. Một bộ phần người bán và người mua hàng vẫn còn khá chủ quan.

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh
Tại chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) người bán, người mua đông đúc, chưa tuân thủ việc giãn cách

Hay vào thời điểm 8h15 phút tại chợ phố 8/3 (phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng), người dân vẫn bán hàng tại những địa điểm không đúng nơi quy định khi lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở. Thậm chí, một số tiểu thương bị yêu cầu đóng cửa nhưng vẫn cố tình “lách luật” bán hàng qua khe cửa, nhiều người dân đứng ở ngoài không tuân thủ quy định giãn cách…

Có thể thấy, các vi phạm chủ yếu xuất phát từ ý thức của người dân và các tiểu thương, còn chủ quan, xem thường dịch bệnh. Do đó, cần sự kiên quyết hơn nữa của các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Kim Tiến - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động