Phát triển vật liệu xây dựng không nung:

Cần ưu đãi cho doanh nghiệp

Sau 6 năm triển khai, chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN) bước đầu đã thu được nhiều thành công. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu như chương trình đề ra vẫn cần có những chính sách ưu đãi cho sản phẩm này.
can uu dai cho doanh nghiep Tái diễn tình trạng đổ trộm vật liệu xây dựng
can uu dai cho doanh nghiep Phải xử lý dứt điểm
can uu dai cho doanh nghiep Ẩn họa từ những bãi tập kết vật liệu… “chui”

Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” do Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UNDP tại Việt Nam tổ chức cuối tuần qua.

Tăng cường sản xuất VLXDKN

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, sử dụng VLXD không nung có thể giúp tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm phát thải nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo nói trên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho rằng phát triển của kinh tế xã hội, tăng trưởng của thị trường bất động sản dẫn đến nhu cầu về vật liệu xây ở nước ta tăng nhanh, theo quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 thì nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng là 30-33 tỉ viên quy tiêu chuẩn, sẽ tiêu tốn khoảng 50 triệu m3 đất sét, tương đương 2.200 - 2.500 ha đất nông nghiệp.

Việc làm này sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tiêu tốn khoảng 5 triệu tấn than, thải ra khoảng 15 triệu tấn khí CO2, tác động xấu đến môi trường sống.

can uu dai cho doanh nghiep
Ảnh minh họa: nguồn internet.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tăng khoảng 10-12%/năm sẽ tiêu tốn hàng nghìn ha đất nông nghiệp, hàng triệu tấn than mỗi năm. “Việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và ảnh hướng xấu đến môi trường sống thì việc phát triển một loại vật liệu xây mới thay thế gạch đất sét nung bằng vật liệu xây không nung được cấp thiết đặt ra đối với ngành Xây dựng” – Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh nhấn mạnh.

Từ thực tế này, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010.

Mục tiêu của Chương trình là phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN) thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 20 - 25% vào năm 2015, 30 - 40% vào năm 2020; hàng năm sử dụng khoảng 15 - 20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao…) để sản xuất vật liệu xây không nung, tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hàng trăm ha diện tích đất chứa phế thải; tiến tới xoá bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công.

“Sau 6 năm phát triển chương trình sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, tổng công suất thiết kế của 03 loại sản phẩm chính (gạch Block ximăng cốt liệu, bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt) đến năm 2015 đạt khoảng 7 tỷ viên quy tiêu chuẩn/năm, sản xuất đạt 5,8 tỷ viên, chiếm khoảng 25 % so với tổng sản lượng vật liệu xây năm 2015 ước đạt 23 tỷ viên, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Đối với việc tiêu thụ VLXKN năm 2016, tổng các loại khoảng trên 5,5 tỷ viên quy tiêu chuẩn” – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh.

Cần ưu đãi về vốn

Nhận định về tình hình phát triển của thị trường VLXDKN, bà Akiko Fujii – Phó Giám đốc Quốc Gia, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cho hay, Việt Nam đã áp dụng khung pháp lý và chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển và sử dụng gạch không nung, như Nghị định 24A của Chính phủ năm 2016 về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó khuyến khích phát triển các vật liệu mới thân thiện với môi trường.

Khung chính sách đã mang lại sự phát triển và sử dụng tốt gạch không nung ở một số thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, và Bắc Ninh. Tuy nhiên, khung chính sách vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng VLXDKN và chất lượng gạch của một số nhà máy không tốt. Điều này dẫn đến sự thiếu tự tin của người sử dụng gạch không nung như nhà đầu tư, kiến trúc sư, thiết kế, thi công và nhà xây dựng.

Đồng quan điểm này, nhiều chuyên gia cũng bổ sung thêm, trong khi các chính sách ưu đãi thì vẫn ở tầm vĩ mô, triển khai ưu đãi vốn cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, hay tiếp cận vốn ưu đãi còn khó khăn, tiền thuê đất… còn rất chung chung. Bên cạnh đó, nguồn đất sét để sản xuất gạch nung ở nước ta được khai thác quá dễ dàng, gần như không phải trả tiền, nên giá thành của sản phẩm gạch nung rẻ, khiến VLXDKN khó cạnh tranh. Thực tế thị trường cho thấy, chỉ có một số loại gạch block kích thước lớn, lỗ rỗng mới có ưu thế về giá, các loại gạch block đặc và đặc biệt là gạch nhẹ thì giá thành vẫn cao hơn gạch đất nung…

Được biết, cho đến nay, hầu như chưa có doanh nghiệp nào tại Việt Nam được hưởng các ưu đãi cho sản xuất VLXDKN. Do đó, để đạt được mục tiêu là phát triển vật liệu xây không nung thay thế dần gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 25% vào năm 2015 và 40% vào năm 2020, nhà nước cần chung tay với doanh nghiệp giải quyết bài toán về vốn, lãi vay; thực hiện nghiêm túc việc sử dụng VLXDKN trong các công trình vốn nhà nước theo chỉ thị của Thủ tướng.

Anh Tuấn

Nên xem

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh lần thứ V thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Sơn Đồng, mới đây, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Vân Canh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối

Hà Nội phê duyệt Sàn Giao dịch công nghệ, mục tiêu 10.000 kết nối

Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội được định hướng trở thành điểm kết nối trung tâm giữa các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư, tạo không gian giao dịch minh bạch cho hoạt động chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.
Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay

Từ những mô hình nông nghiệp mới, gieo mầm khát vọng đổi thay

Trong những năm gần đây, nông nghiệp Thủ đô chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khi nhiều nông dân dám bước qua lối canh tác truyền thống, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật hiện đại, đầu tư bài bản và kiên trì theo đuổi những mô hình sản xuất mới. Những người nông dân Thủ đô đang chứng minh rằng sự cần cù, óc sáng tạo và tinh thần dám nghĩ dám làm có thể biến những thứ quen thuộc mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.
Phát triển thương hiệu nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển thương hiệu nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân

Để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, Hội Nông dân xã Phù Đổng động viên các hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế, có tính cạnh tranh cao; chuyển đổi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản, qua đó giúp nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống nông dân.
Khai mở giá trị làng nghề Hà Nội: Nguồn lực văn hóa cho công nghiệp Thủ đô

Khai mở giá trị làng nghề Hà Nội: Nguồn lực văn hóa cho công nghiệp Thủ đô

Làng nghề Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi giá trị truyền thống được đánh thức bằng tư duy kinh tế sáng tạo và chiến lược phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia khẳng định, với hơn 1.300 làng nghề lớn nhất cả nước, Hà Nội sở hữu kho tàng di sản độc đáo có thể trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Siết kinh doanh vận tải dịp cuối năm: Đồng hành tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe

Siết kinh doanh vận tải dịp cuối năm: Đồng hành tuyên truyền, nâng cao ý thức lái xe

Thời điểm cuối năm, khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao đột biến, hoạt động kinh doanh vận tải cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tại Hà Nội đã và đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.
Bách Hoa Hỷ sự: Tái hiện đám cưới truyền thống Việt Nam trong ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Bách Hoa Hỷ sự: Tái hiện đám cưới truyền thống Việt Nam trong ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Chiều 7/12, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, màn diễu hành Việt phục “Bách hoa Hỷ sự” mang đến không gian đậm đà bản sắc văn hóa khi tái hiện đám cưới truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ.

Tin khác

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết Bộ đang triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước các mốc tiến độ Tết Nguyên đán 2026. Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở phòng tránh bão lụt phù hợp đặc thù từng vùng, đảm bảo an toàn lâu dài trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt là tập trung hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân bị thiên tai, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/01/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời xác định phương hướng cho giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Chiều 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP, quy định điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 8 điều, áp dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 100% vốn Nhà nước có chức năng mua bán - xử lý nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Xem thêm
Phiên bản di động