Cần “mạnh tay” với hành vi khai báo gian dối, thiếu ý thức phòng dịch
Nêu cao tinh thần “chiến sĩ tuyến đầu” Hoài Đức xây dựng phương án tiếp nhận, thành lập khu cách ly tập trung Chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động |
“Chống dịch như chống giặc” là phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19.
Tại Hà Nội, trên khắp các mặt trận, bên cạnh các lực lượng như: Công an, y tế, chính quyền các cấp cũng căng mình thực hiện việc truy vết, nắm tình hình dân cư và tuyên truyền phòng chống dịch. Người dân cũng không đứng ngoài cuộc, “mỗi người dân là một pháo đài” và hẳn nhiên tất thảy đều xác định không ai đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến này.
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Đinh Luyện |
Nhìn toàn cảnh câu chuyện đối diện với dịch bệnh ra các nước, một trong những lý do chính khiến dịch vượt ngoài khả năng kiểm soát chính là ý thức của cộng đồng. Chẳng khó để thấy, ít ngày gần đây, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình trước những chỉ đạo xử lý vi phạm quy định trong phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội.
Trong đó, những chỉ đạo liên quan tới bệnh nhân N.V.T (Sinh năm 1977), Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 chiều 12/5 cũng được dư luận hết sức ủng hộ.
Việc xử lý kỷ luật đã được ban hành song cũng cần nói rõ hơn việc “mạnh tay” xử lý trường hợp trên là hết sức cần thiết. Bởi qua truy vết, trường hợp này mới chỉ khai báo y tế ở sân bay. Hơn nữa, người này lại không áp dụng biện pháp tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe như yêu cầu của ngành y tế khi đi từ các vùng có yếu tố dịch tễ về, vẫn tham dự nhiều buổi làm việc, đại hội cổ đông, liên hoan và gặp gỡ nhiều người…
Nghiêm trọng hơn, việc không khai báo trung thực, không áp dụng các biện pháp phòng dịch dù đi từ vùng có dịch về đã khiến hàng trăm người trở thành F1, F2… phải tổ chức cách ly, nhiều tòa nhà bị phong tỏa.
Kiểm tra thân nhiệt hành khách ra vào bến xe. Ảnh: Đinh Luyện |
“Chống dịch như chống giặc” ứng phó với đại dịch Covid-19 đòi hỏi ý chí quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Chính vì vậy, bên cạnh những nỗ lực, sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể, rất cần đến thái độ tích cực và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.
Kinh nghiệm cho thấy ý thức của người dân chính là “liều thuốc cao nhất” để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần có những biện pháp răn đe, cảnh cáo, xử lý mạnh tay hơn nữa đối với các hành vi thiếu ý thức phòng chống dịch, gây nguy cơ cao cho cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em
Phòng chống dịch Covid-19 21/09/2022 12:00
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ
Phòng chống dịch Covid-19 26/08/2022 21:13
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Xã hội 18/08/2022 13:55
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19
Phòng chống dịch Covid-19 27/07/2022 10:13
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4
Phòng chống dịch Covid-19 03/07/2022 08:56
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Phòng chống dịch Covid-19 09/06/2022 14:42
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện
Phòng chống dịch Covid-19 18/05/2022 16:15
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa
Phòng chống dịch Covid-19 06/05/2022 09:28
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân
Phòng chống dịch Covid-19 02/05/2022 11:37
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi
Phòng chống dịch Covid-19 30/04/2022 16:41