Cần "lá chắn" cho đội ngũ mang sứ mệnh cứu người!

Áp lực công việc, nỗi lo kiện tụng và cả nguy cơ bị hành hung - đó là thực tế mà nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang phải đối mặt. Họ đáng ra chỉ nên tập trung cứu người, chứ không phải tìm cách tự bảo vệ mình trước bạo lực và tổn thương. Chiếc áo blouse trắng là biểu tượng của lòng nhân ái, nhưng không thể là “áo giáp” che chở họ khỏi những hiểm nguy trong nghề. Đã đến lúc cần một hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ những người đang ngày đêm bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hỗ trợ nhân viên y tế bị hành hung vì nhắc người dân vào viện đeo khẩu trang Hành hung nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật, cần bị xã hội lên án Nhiều nhân viên y tế bị hành hung: Bộ Y tế yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện

Khi nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung

Liên tiếp những vụ việc bác sĩ, nhân viên y tế bị hành hung, xúc phạm trong khi làm nhiệm vụ đã gióng lên hồi chuông báo động về môi trường hành nghề chưa an toàn.

Chiếc áo blouse trắng không phải là áo giáp
Tiến sĩ Hà Anh Đức thăm điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu nghị Nghệ An.

Mới đây nhất, vụ việc đối tượng dùng dao tấn công nhiều người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang khiến dư luận phẫn nộ. Cụ thể, vào sáng 23/10, đối tượng Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện trú tại tỉnh Nghệ An) bất ngờ cầm dao gọt hoa quả xông vào phòng 305, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tấn công một người nhà bệnh nhân và điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung.

Sau đó, Vỹ lần lượt bế hai trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ nhưng bị hai người nhà bệnh nhân giằng lại. Các nhân viên y tế khác lao vào can ngăn liền bị Vỹ dùng dao truy đuổi, tấn công… Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân và hai trẻ sơ sinh.

Trước đó, ngày 25/4, tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cũ (Phú Thọ), đối tượng Khuất Văn Sinh (sinh năm 1984, trú tại huyện Thanh Ba) đã có hành vi tấn công nhân viên y tế khi các y, bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu con trai ông cháu K.B.L (sinh năm 2013) bị tai nạn giao thông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ. Qua xác minh, ông Sinh đã thừa nhận hành vi vi phạm. Mặc dù đối tượng này đã xin lỗi các cán bộ nhân viên y tế vì hành vi của mình. Tuy nhiên những tổn thương về thể chất, nỗi ám ảnh về tâm lý có lẽ sẽ đi cùng các y bác sĩ một thời gian rất dài.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều nhiều vụ bạo lực nghiêm trọng tại cơ sở y tế được báo chí phản ánh và cơ quan chức năng xử lý. Thời gian gần đây, mỗi năm có hàng chục vụ nhân viên y tế bị hành hung, đe dọa hoặc xúc phạm trong khi làm nhiệm vụ. Không chỉ gây thương tích, nhiều vụ bác sĩ, điều dưỡng bị hành hung, xúc phạm gây hoang mang; tác động tiêu cực tới tâm lý, dễ dẫn đến căng thẳng, trầm cảm; làm giảm lòng yêu nghề, nhiệt huyết công việc.

Hồi chuông cảnh tỉnh và hành động ngay

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ Dương Minh Tuấn (Khoa Nội, Bệnh viện Bạch Mai) xúc động nói: “Khi đọc tin về vụ việc mà tim mình thắt lại. Một người đàn ông, chỉ trong vài phút điên loạn, đã cầm dao tấn công chính những con người đang cố gắng giành giật sự sống cho con mình. Không một ai trong chúng ta xứng đáng bị đối xử như vậy!”.

Chiếc áo blouse trắng không phải là áo giáp
Các nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay đối tượng hành hung.

Theo bác sĩ Tuấn, những điều dưỡng Thùy Trang, Hồng, Thu Hoài, Nhung - những cái tên ấy hôm nay không còn là người chăm sóc, mà là nạn nhân. Họ bị đâm, bị chém, bị đe dọa ngay trong chính nơi lẽ ra phải là một nơi an toàn.

“Họ không phải người xa lạ. Họ là đồng nghiệp của chúng tôi. Những người cũng đang ngày đêm nỗ lực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bao người. Vậy mà hôm nay, họ phải chịu những nhát dao vô lý và đau xót” - bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Trước những vụ việc như thế này, theo các bác sĩ, nhân viên y tế cần có những chế tài đủ mạnh để bảo vệ chính họ. Bác sĩ Tuấn cho biết: Năm 2025 chưa qua hết mà đã có quá nhiều vụ hành hung, đe dọa, xúc phạm bác sĩ, điều dưỡng trên khắp cả nước.

“Bao nhiêu lần rồi, những người mặc blouse trắng bị xô đẩy, bị chửi rủa, bị đấm đá, thậm chí bị đâm trọng thương, chỉ vì họ đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Phải có luật bảo vệ nhân viên y tế một cách thực chất và nghiêm khắc. Phải có lực lượng an ninh chuyên trách trong bệnh viện, phải có chế tài đủ mạnh để răn đe. Bởi nếu người thầy thuốc không được an toàn, thì ai sẽ là người dám cứu bệnh nhân trong những giây phút sinh tử?”- bác sĩ Tuấn chia sẻ quan điểm.

Đồng thời, bác sĩ Tuấn cũng gửi lời mong mỏi các đồng nghiệp bị thương sớm hồi phục, cầu chúc không còn ai phải đối mặt với những nhát dao, những tiếng la hét, đe dọa hay chửi mắng nơi bệnh viện.

“Và mong rằng những người làm chính sách, những nhà quản lý y tế, những nhà làm luật sẽ không coi đây là một “vụ việc đáng tiếc”, mà là hồi chuông cảnh tỉnh để hành động ngay hôm nay - trước khi thêm một bác sĩ, một điều dưỡng khác gục ngã chỉ vì lòng tốt của chính họ. Được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là niềm tự hào, nhưng đó không phải là chiếc áo giáp. Ít nhất, xin hãy để chúng tôi được sống và làm nghề trong sự an toàn và tôn trọng” - bác sĩ Tuấn xót xa chia sẻ.

Tăng cường siết chặt an ninh bệnh viện

Trao đổi về vụ việc này, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, trong số các nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị đối tượng tấn công thì chấn thương nặng nhất là điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang. Chị Trang bị hai vết thương rất nặng ở động mạch cảnh và xương đòn.

“May mắn là nhờ được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu kịp thời nên hiện tình trạng của điều dưỡng Trang đã cơ bản ổn định. Tình trạng của các nạn nhân khác cơ bản là các vết thương phần mềm và không có vấn đề gì nguy hại đến tính mạng” - ông Hà Anh Đức thông tin.

Chiếc áo blouse trắng không phải là áo giáp
Người nhà đối tượng cũng bị thương khi xảy ra vụ việc.

Trả lời câu hỏi vì sao số vụ bạo hành nhân viên y tế vẫn có xu hướng gia tăng?, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, có rất nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan.

Tiến sĩ Hà Anh Đức phân tích: Tiên trách kỷ hậu trách nhân, đầu tiên phải nói đến đội ngũ cán bộ y tế. Một năm cả nước có khoảng 200 triệu lượt người khám ngoại trú, có những bệnh viện lớn mỗi ngày tới gần chục nghìn lượt người khám, áp lực công việc của nhân viên y tế rất lớn. Tuy nhiên ngành Y tế là ngành cung cấp dịch vụ, nên dù gì thì nhân viên y tế cần phải khéo léo, có thái độ phù hợp với người bệnh và người nhà bệnh nhân, cần phải được tập huấn kỹ năng giao tiếp.

Thứ hai là nguyên nhân từ phía người nhà người bệnh. Khi có người nhà vào viện thì tâm lý ai cũng lo cả, nên dễ nảy sinh bực dọc, bức xúc. Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ bạo hành trong bệnh viện xảy ra ở Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức, nơi mà tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Điểm nữa là các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong môi trường bệnh viện. Trên thực tế Bộ Y tế và Bộ Công an có ký kết quy chế phối hợp và đã thực hiện 10 năm nay. Tuy nhiên những biện pháp tức thời thì hiện nhiều bệnh viện chưa thực hiện tốt. “Dù gì đi nữa, khi cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ thì việc hành hung cán bộ y tế là không thể chấp nhận được” - Tiến sĩ Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Thông tin thêm về các giải pháp trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ các giải pháp: Từ việc tập huấn, giáo dục thái độ ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh; đổi mới về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; đổi mới về cách quản trị bệnh viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cấp cơ sở vật chất…

“Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng ở địa phương, nhất là công an để xử lý các vụ việc kịp thời và mang tính răn đe” - Tiến sĩ Hà Anh Đức cho biết thêm.

Hành hung, xúc phạm nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xã hội lên án và xử lý nghiêm minh. Việc nghiêm trị những đối tượng hành hung nhân viên y tế sẽ là bài học đắt giá cho những người có cách hành xử côn đồ, quen “nói chuyện” bằng tay chân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề... tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động