Hồi sinh những “lá phổi xanh”

Cần đẩy nhanh tiến độ

Báo Lao động Thủ đô đã có nhiều bài viết phản ánh về tín hiệu đáng mừng trong việc “hồi sinh” ao, hồ ô nhiễm ở Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đáng ghi nhận, nhìn lại, vẫn còn thấy nhiều dự án cải tạo hồ diễn ra khá chậm.
can day nhanh tien do Những “lá phổi” của Thủ đô đang sống lại
can day nhanh tien do Nhiều “lá phổi xanh” đang hồi sinh

Là một trong những hạng mục quan trọng của dự án thoát nước giai đoạn II nhằm cải thiện môi trường, nâng cao khả năng tiêu úng cho Hà Nội nhưng sau 5 năm triển khai, dự án cải tạo hồ Định Công (quận Hoàng Mai) vẫn còn nhiều hạng mục thi công dang dở. Dự án cải tạo hồ Định Công chậm tiến độ làm phát sinh nhiều hệ lụy, nhất là về khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Định Công, bởi đây được xem là vũng thấp, rất dễ bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

can day nhanh tien do
Dự án cải tạo hồ Định Công thi công rất chậm chạp.

Cùng với đó là những hệ lụy về môi trường, trật tự văn minh đô thị. Ông Hồ Văn Dương, sống ở gần hồ Định Công cho biết: “Việc thi công của đơn vị nhà thầu rất chậm. Với diện tích hồ rộng gần 20ha, nhưng nhân lực, máy móc phục vụ thi công công trình lại rất hạn chế, chỉ lác đác 1 vài máy xúc, thậm chí có những thời điểm ngừng thi công hoàn toàn. Là người dân địa phương, chúng tôi thấy rất sốt ruột việc thi công cải tạo hồ Định Công. Việc chậm triển khai đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cuộc sống của người dân. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn 12 quận ở Hà Nội có khoảng 120 hồ, gồm các hồ tự nhiên và các hồ được đào, xây dựng theo quy hoạch, trong đó có 84 hồ đã được cải tạo, 10 hồ đang được cải tạo và 26 hồ chưa được cải tạo. Đối với các hồ như Trúc Bạch, Thủ Lệ, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công, Linh Đàm, Hữu Tiệp… hiện đã được cải tạo kè đá, nạo vét, xây dựng đường dạo tạo cảnh quan khu vực xung quanh hồ. Một số hồ còn xây dựng hệ thống cống tách nước thải, trạm bơm thoát nước nên không còn hiện tượng lấn chiếm đổ đất, phế thải xây dựng, vứt rác xuống hồ. Điều kiện vệ sinh trên mặt hồ và xung quanh hồ nhìn chung đảm bảo yêu cầu, chất lượng nước tại các hồ này được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, dự án cải tạo hồ Ngọc Khánh (Ba Đình) được thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành một số hạng mục. Người dân quanh khu vực cho biết, trước đây, hồ Ngọc Khánh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khi dự án được triển khai, người dân hy vọng môi trường và cảnh quan hồ sẽ được cải thiện, sạch sẽ. Tuy nhiên, sau cải tạo một thời gian tình trạng ô nhiễm đã quay trở lại. Mặt hồ nước nổi váng cặn bẩn, tại một số cống kết nối với lòng hồ, nhiều loại rác rưởi, túi ni lon phủ kín. Ruồi muỗi và mùi hôi thối khiến không gian trở nên ngột ngạt. Đặc biệt, tại một số cửa cống, nước thải đen ngòm từ khu dân cư được xả xuống hồ. Đây là nước xả thải trực tiếp, chưa qua hệ thống xử lý. Nhìn từ xa thì sau khi được cải tạo hồ Ngọc Khánh trông khang trang, sạch sẽ nhưng vào gần mới thấy vẫn ô nhiễm…

Đối với những ao, hồ chưa cải tạo, môi trường nước hồ hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân là do người dân đổ đất, phế thải xây dựng, vứt rác xuống hồ làm thu hẹp diện tích sử dụng của hồ cũng như giảm khả năng điều hoà thoát nước và gây mất mỹ quan đô thị. Một số hồ lắp đặt các cửa để dâng nuớc nuôi cá cũng làm ảnh hưởng đến dòng chảy như hồ Tam Trinh, Đầm Lò Bát, Đầm Vỉ Ruồi...

Được biết, trong thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục rà soát các hồ và tiếp tục cải tạo 26 hồ bằng nguồn ngân sách và các nguồn ODA, BOT, xã hội hóa… Cải tạo toàn diện từ nạo vét, thi công, kè bờ, cải thiện môi trường, tách nước thải và hạ tầng đồng bộ quanh hồ để người dân có không gian sinh hoạt công cộng quanh hồ. Đối với các hồ đã cải tạo kè đá, có xây dựng hệ thống chặn nước thải nhưng chưa hoàn chỉnh như Hồ Tây, Trúc Bạch, Thanh Nhàn 2A, Kim Liên, Nghĩa Tân, Linh Đàm... Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ khảo sát chi tiết, lên phương án tách nước thải hoàn toàn nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước hồ. Về lâu dài, thành phố rà soát các quy định quản lý, khai thác, sử dụng các hồ theo hướng khai thác hồ phải đảm bảo phát triển bền vững, phục vụ cho lợi ích cộng đồng; mọi hoạt động liên quan đến hồ phải tuân theo quy hoạch hiện hành.

V. Giang – T.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động